33 phút trước
Ngọc Trâm Ưu tiên hàng đầu là tập trung toàn bộ lực lượng và phương tiện để tìm kiếm, cứu nạn 3 nạn nhân bị vùi lấp càng sớm càng tốt, đảm bảo an toàn tối đa cho đội cứu hộ.
Thích
0
33 phút trước
33 phút trước
Lê Xuân Trường Khẩn trương đánh giá nguyên nhân chính xác gây sạt lở: mưa lớn, kết cấu đất đá yếu, tác động của con ngườ... để đưa ra giải pháp khắc phục triệt để, tránh tái diễn.
Thích
0
33 phút trước
33 phút trước
Lê Thảo Việc tổ chức phân luồng giao thông từ xa là rất cần thiết, nhưng cần đảm bảo thông tin được truyền đạt rõ ràng, kịp thời đến người tham gia giao thông trên các kênh thông tin chính thức.
Thích
0
33 phút trước
32 phút trước
Đặng Đức Huy Xem xét ứng dụng các công nghệ giám sát từ xa (camera, cảm biến) để theo dõi biến động địa chất tại các khu vực nguy hiểm, giúp phát hiện sớm các dấu hiệu sạt lở.
Thích
0
32 phút trước
32 phút trước
Minh Đức Cần có sự đánh giá sâu rộng về tiêu chuẩn xây dựng đường đi qua các vùng núi có địa chất phức tạp, có thể cần áp dụng các biện pháp gia cố mái ta luy (tường chắn, lưới thép, neo) kiên cố hơn.
Thích
0
32 phút trước
32 phút trước
Hoàng Nam Bên cạnh công tác cứu hộ, các cơ quan chức năng cần có kế hoạch hỗ trợ kịp thời về vật chất và tinh thần cho gia đình của 3 người bị vùi lấp.
Thích
0
32 phút trước
32 phút trước
Phương Trà Các đơn vị thi công cần lưu ý đến nguy cơ sạt lở lần 2 và đảm bảo tất cả công nhân, kỹ sư tham gia khắc phục đều được trang bị bảo hộ và tuân thủ quy trình an toàn nghiêm ngặt.
Thích
0
32 phút trước
Nguyễn Thùy Dung
32 phút trước
Nguyễn Thùy Dung Cục Đường bộ và các đơn vị liên quan cần duy trì việc cập nhật thông tin về tiến độ cứu nạn và khắc phục, tình hình giao thông một cách minh bạch và chính xác để tránh tin đồn thất thiệt.
Thích
0
32 phút trước