13 phút trước
Trí Đức Hiện nhà trường có khoảng hơn 200 em được chương trình “Nuôi em” hỗ trợ với suất ăn 8.500 đồng/bữa ăn nhưng đến nay chương trình này thông báo tạm đóng tài khoản vì sau những lùm xùm trên mạng.
Thích
0
13 phút trước
13 phút trước
Lê Mai Anh Việc chậm trễ kinh phí đồng nghĩa với việc các em có nguy cơ phải ăn uống thiếu chất, ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất và khả năng tiếp thu bài giảng.
Thích
0
13 phút trước
13 phút trước
Trần Kim Anh Để duy trì bữa ăn, nhiều nơi phải vay mượn thực phẩm hoặc giáo viên tự bỏ tiền túi ra bù vào. Đây là gánh nặng tài chính không đáng có đối với những người làm công tác giáo dục.
Thích
0
13 phút trước
13 phút trước
Nguyễn Viết Nam Bữa ăn bán trú là động lực quan trọng để phụ huynh đưa con em đến trường. Khi bữa ăn không được đảm bảo, tỷ lệ chuyên cần có thể sụt giảm, đặc biệt là ở bậc mầm non và tiểu học, dẫn đến nguy cơ tái mù chữ hoặc bỏ học giữa chừng.
Thích
0
13 phút trước
11 phút trước
Phạm Minh Châu Các chương trình hỗ trợ quy mô lớn cần có lộ trình giải ngân theo từng tháng hoặc quý thay vì dồn lại, để giảm thiểu thiệt hại nếu có sự cố xảy ra.
Thích
0
11 phút trước
11 phút trước
Trần Thuỳ Linh iệc hơn 1,8 tỷ đồng bị chậm trễ là bài học lớn về việc quản lý rủi ro.
Thích
0
11 phút trước
Phạm Kim Oanh
11 phút trước
Phạm Kim Oanh Sự việc này cần được giải quyết dứt điểm trước khi học sinh nghỉ Tết để đảm bảo quyền lợi cơ bản nhất cho các em.
Thích
0
11 phút trước