1 tháng trước
Lê Văn Kiên Hạn chế các doanh nghiệp bên ngoài vào xây dựng các công trình lưu trú quy mô lớn, hiện đại hóa quá mức. Ưu tiên mô hình homestay do chính người địa phương vận hành.
Thích
0
1 tháng trước
1 tháng trước
Thúy Anh Lô Lô Chải là một viên ngọc quý của Hà Giang. Nếu để bê tông hóa lấn át, chúng ta sẽ mất đi một "ngôi làng cổ tích" thực thụ và chỉ còn lại một khu dân cư nhân tạo thiếu sức sống.
Thích
0
1 tháng trước
1 tháng trước
Đặng Gia Bảo Công trình mới, hiện đại hơn phải đẩy ra vùng đệm hoặc khu vực quy hoạch mới để không phá vỡ không gian thị giác của làng cổ.
Thích
0
1 tháng trước
1 tháng trước
Trần Thùy Trang Cần xác định rõ khu vực trung tâm (vùng lõi) cần bảo tồn nguyên trạng kiến trúc nhà trình tường.
Thích
0
1 tháng trước
1 tháng trước
Xuân Trường Khi dùng bê tông, mặt ngoài vẫn phải được xử lý để giả trình tường và dùng ngói âm dương để đồng bộ.
Thích
0
1 tháng trước
1 tháng trước
Nguyễn Viết Hưng Với các hộ gia đình có nhu cầu xây mới để đảm bảo an toàn, cần có quy định bắt buộc về diện mạo: mặt ngoài phải được xử lý bằng vật liệu hoặc kỹ thuật sơn giả đất, sử dụng ngói âm dương và khung gỗ để đồng bộ với cảnh quan chung.
Thích
0
1 tháng trước
1 tháng trước
Châu Minh Khuyến khích mô hình xây dựng hiện đại về cốt thép (để bền vững, sạch sẽ) nhưng bao bọc bởi lớp tường đất dày theo kỹ thuật truyền thống. Điều này vừa đáp ứng tiện nghi sinh hoạt, vừa giữ được phần nhìn cho du lịch.
Thích
0
1 tháng trước
1 tháng trước
Phạm Ngọc Phương Nhà nước hoặc các tổ chức di sản nên có chính sách trợ giá cho ngói âm dương, gỗ và nhân công trình tường.
Thích
0
1 tháng trước
1 tháng trước
Nguyễn Đức Hiếu Khuyến khích mô hình xây dựng hiện đại về cốt thép (để bền vững, sạch sẽ) nhưng bao bọc bởi lớp tường đất dày theo kỹ thuật truyền thống.
Thích
0
1 tháng trước
Thúy Anh
1 tháng trước
Thúy Anh Lô Lô Chải là một viên ngọc quý của Hà Giang. Nếu để bê tông hóa lấn át, chúng ta sẽ mất đi một "ngôi làng cổ tích" thực thụ và chỉ còn lại một khu dân cư nhân tạo thiếu sức sống.
Thích
0
1 tháng trước