1 năm trước
hang phan tuyet Tôi không đồng tình với ý kiến của tác giả về việc sở sánh giữa GV trẻ và GV lớn tuổi vì rằng để có được ngày hôm nay các GV lớn tuổi đã phải cống hiến sức lực và tuổi trẻ cho ngành Giáo dục .Có quá khứ mới có hiện tại và hơn nữa chắc gì GV trẻ đã dạy tốt và học hỏi như GV lớn tuổi.Quan điểm của tác giả quá thiển cận.
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
du nguyen Nghe thầy nói hoá ra cứ giáo viên nghèo là không làm thêm à. Sao kại 17 tiết lại làm việc co 2 buổi. Có phải ai cũng đi dạy thêm đâu. Giáo viên công nghệ, gdcd... Có dạy thêm ở đâu.
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
vanthanhle Với nghề nào thì tôi không biết nhưng với nghề dạy học và bác sĩ thì càng già càng giàu kinh nghiệm, càng nhiệt huyết, càng chăm chỉ đặc biệt là kinh nghiệm truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm giáo dục các em cá biệt và kinh nghiệm ứng xử với học trò. Tôi nhận thấy rằng thời nay giáo viên trẻ ít thích học tập kinh nghiệm, ít nghiên cứu bài vở trước khi đến lớp, chủ yếu mua giáo án, xin giáo án, tải giáo án trên mạng rồi về chiếu cho học sinh xem, giảng giải qua loa học sinh chẳng hiểu gì...Giáo viên nào rồi cũng trải qua những khó khăn vất vả, phấn đấu cả đời mới được mười mấy triệu, thế mà giờ một số người lại đi so đo với giáo viên già và đề nghị kéo gần khoảng cách lương của người mới ra trường với người dạy lâu năm, nghĩ mà buồn !
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
1 năm trước
Lĩnh Nguyễn Thiện Tay hiệu trưởng này chưa học tâm lý học và những gì cha ông đúc rút. " Thầy giáo già, con hát trẻ" Thầy phải xem lại đi, đồng ý CNTT giáo viên trẻ giỏi, nhưng già đâu thua kém. Minh công tác đã 35 năm rồi nhưng giới trẻ mình đâu có thua, chi thu nó là thua sức khoẻ thôi! Phát biểu hết sức láo nháo!
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
Haihung Hoang Tại sao chỉ nói lương giáo viên nhỉ? Trong khi đó tất cả các ngành khác đều thấp! Họ phải tự vận động và mưu sinh, thậm chí không thể làm thêm bằng nghề của mình, không có tiền phụ cấp... họ vẫn lặng lẽ, hoàn thành nhiệm vụ! Còn nghề giáo, các bạn thử nhìn lại mà xem, từ mầm non đến đại học.... mỗi gia đình đều phải quá áp lực, quá đau đầu từ tinh thâbf đến vật chất!
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
1 năm trước
1 năm trước
vanthanhle Với nghề nào thì tôi không biết nhưng với nghề dạy học và bác sĩ thì càng già càng giàu kinh nghiệm, càng nhiệt huyết, càng chăm chỉ đặc biệt là kinh nghiệm truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm giáo dục các em cá biệt và kinh nghiệm ứng xử với học trò. Tôi nhận thấy rằng thời nay giáo viên trẻ ít thích học tập kinh nghiệm, ít nghiên cứu bài vở trước khi đến lớp, chủ yếu mua giáo án, xin giáo án, tải giáo án trên mạng rồi về chiếu cho học sinh xem, giảng giải qua loa học sinh chẳng hiểu gì...Giáo viên nào rồi cũng trải qua những khó khăn vất vả, phấn đấu cả đời mới được mười mấy triệu, thế mà giờ một số người lại đi so đo với giáo viên già và đề nghị kéo gần khoảng cách lương của người mới ra trường với người dạy lâu năm, nghĩ mà buồn !
Thích
0
1 năm trước
hang phan tuyet
1 năm trước
hang phan tuyet Tôi không đồng tình với ý kiến của tác giả về việc sở sánh giữa GV trẻ và GV lớn tuổi vì rằng để có được ngày hôm nay các GV lớn tuổi đã phải cống hiến sức lực và tuổi trẻ cho ngành Giáo dục .Có quá khứ mới có hiện tại và hơn nữa chắc gì GV trẻ đã dạy tốt và học hỏi như GV lớn tuổi.Quan điểm của tác giả quá thiển cận.
Thích
0
1 năm trước