1 năm trước
Nguyễn Văn Anh Các tổ chức sự nghiệp không được hỗ trợ ngân sách nên rất khó khăn. Mô hình, tuân thủ quy định thì theo tổ chức cơ quan nhà nước, nhưng kinh tế thì độc lập. Nên rất khó để xử phạt nếu cácc cơ quan này không tăng lương cho viên chức. Đây cũng là điều bất cập lớn
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
Bích Liên Ủng hộ chính sách tăng lương nhưng tăng thế này lợi bất cập hại
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
Thuỳ Minh Nhiều đơn vị sự nghiệp tự chủ kinh tế thì làm sao có nguồn mà tăng lương được, nhất là trong tình hình kinh tế khó khăn như thế này
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
huyền phạm Cứ tưởng rằng lương cơ sở tăng sẽ giúp cải thiện cuộc sống, nhưng giờ đây lại thấy giảm. Thực sự là không hiểu nổi!
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
1 năm trước
Thanh Bình Một khi mà người lao động vẫn đang phải hưởng theo hình thức "lương" và "lậu" thì việc tăng lương chỉ có ý nghĩa hình thức vì nó chỉ là cắt giảm phụ cấp (tức là lậu) để chuyển sang lương. Tổng thu nhập thì vẫn vậy thôi.
Thích
0
1 năm trước
Thai Pham
1 năm trước
Thai Pham Cứ công chức. Viên chức. Còn người lao động cơ quan sau không tính lương cao lên công việc còn nhiều hơn
Thích
0
1 năm trước