3 năm trước
AnhMy Tran Đó là vì dân ta không có luật pháp thành thói quen. Khi nào người dân có luật pháp, thì mới phát triển kinh tế được. Trước mắt, ta có thể thông báo toàn dân, hẹn trong nửa tháng, phải giữ trâu của mình trong chuồng, hay buộc mõm lại trong chiều dài của dây buộc. Sau đó, những con trâu nào không có chủ giữ hay buộc, thì được săn bắt và đấu giá lấy tiền cho xã nơi bắt được trâu. Từ đó trở đi, những con trâu nào phá hoại hoa màu, thì được chủ ruộng săn bắt hay bắn chết, rồi nộp cho xã xử lý, không cần biết chủ trâu là ai.
Thích
0
3 năm trước
AnhMy Tran
3 năm trước
AnhMy Tran Đó là vì dân ta không có luật pháp thành thói quen. Khi nào người dân có luật pháp, thì mới phát triển kinh tế được. Trước mắt, ta có thể thông báo toàn dân, hẹn trong nửa tháng, phải giữ trâu của mình trong chuồng, hay buộc mõm lại trong chiều dài của dây buộc. Sau đó, những con trâu nào không có chủ giữ hay buộc, thì được săn bắt và đấu giá lấy tiền cho xã nơi bắt được trâu. Từ đó trở đi, những con trâu nào phá hoại hoa màu, thì được chủ ruộng săn bắt hay bắn chết, rồi nộp cho xã xử lý, không cần biết chủ trâu là ai.
Thích
0
3 năm trước