5 năm trước
5 năm trước
vu sinh việc tuần tra kiểm soát của cảnh sát giao thông là nhiệm vụ, trách nhiệm làm thường xuyên liên tục không phải theo đợt như vừa qua vừa lãng phí thời gian của những người chấp hành tốt luật lệ giao thông, đề nghị khi ra văn bản bộ công an lên nghiên cứu sao cho phù hợp
Thích
0
5 năm trước
5 năm trước
Đoan Hùng Hội CCB Bài viết hay lắm. Cám ơn tác giả Nguyễn An Thanh, mong tác giả có nhiều bài viết ở dạng này. Trân trọng
Thích
0
5 năm trước
5 năm trước
Hải Đăng Sao tác giả không cập nhật số liệu chỉ có 20% tổng số phương tiện bị kiểm tra là có lỗi, còn 80% không có lỗi, thì mới thấy kế hoạch tổng kiểm tra này không hiệu quả mà còn lãng phí xã hội trong thời kỳ hậu covid!
Thích
0
5 năm trước
5 năm trước
Đoan Hùng Hội CCB Bài viết hay lắm. Cám ơn tác giả Nguyễn An Thanh, mong tác giả có nhiều bài viết ở dạng này. Trân trọng
Thích
0
5 năm trước
5 năm trước
vu sinh việc tuần tra kiểm soát của cảnh sát giao thông là nhiệm vụ, trách nhiệm làm thường xuyên liên tục không phải theo đợt như vừa qua vừa lãng phí thời gian của những người chấp hành tốt luật lệ giao thông, đề nghị khi ra văn bản bộ công an lên nghiên cứu sao cho phù hợp
Thích
0
5 năm trước
cuc
5 năm trước
cuc Từ ngày 1 tháng 5 đến 9 tháng 6 tôi đi ô tô trong thành phố bị chặn xe thổi nồng độ cồn 3 lần, tôi không vi phạm, chỉ dừng mất khoảng 3 đến 5 phút chờ thổi rồi đi, vậy là việc dừng xe kiểm tra tôi là vô ích. Theo tôi nên tăng cường kiểm soát xử lý vi phạm những lỗi: vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, lấn làn, vượt tốc độ, xe máy lạng lách, xe đi vào đường cấm, đua xe, có biểu hiện rượu bia, ma túy, ý thức kém coi thường pháp luật,v,v...thì nó thiết thực, có tác dụng giảm tai nạn giao thông.
Thích
0
5 năm trước