Ý kiến ( 0)

Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
Quan tâm nhất
Mới nhất
N
N

Ngô Thế Tường

5 năm trước

Ngô Thế Tường Tổng cục trưởng mà nói vậy thì rừng còn bị phá, nhất là rừng nguyên sinh, đầu nguồn. Ở đây do rừng bị tàn phá, còn đâu thảm thực vật rừng dày hàng m để cản nước, trong khi rừng trồng làn gi có thảm thực dày. Vậy lũ lụt, sat lở, lũ ống lũ quét mùa mưa, hết mưa là hạn.... đều do nạn phá rừng lấy gỗ quý đáp ứng nhu cầu của ai đó ( trong đó có cct kl Quảng trị làm nhà với 80 m3 gô xịn). Có cầu ắt có cung mà!. Vây đề nghị ông đề xuất với NN có luật cấm tiệt sử dụng gỗ rừng tự nhiên, không chừa một ai (như cấm đốt pháo ấy ). Được vậy rừng mới còn, mới hết lũ, hết hạn. ND mong ông hiểu cho như vậy đấy !

Trả lời

5 năm trước

Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
Đ
Đ

Đức Nguyên Nguyễn Phải nói rõ là: còn rừng đâu nữa mà phá, có bao nhiêu rừng thì đã phá xong lâu rồi. Nên lũ lụt lần này là do trời mưa nhiều thôi.

Trả lời

5 năm trước

Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
V
V

VanPlatini Tran

5 năm trước

VanPlatini Tran Gọi đích danh "nhân tai"! Miền Trung tang thương như vậy còn có cả nguyên nhân chủ quan từ một số lãnh đạo và người dân địa phương. Minh chứng cụ thể như ở hạ lưu sông Hương - TP Huế cũng đã có xây dựng bản đồ ngập lụt nhưng độ chính xác không cao và khi thực hiện dự án này cũng không xây dựng được theo các kịch bản mưa cực đoan, dồn dập mưa nhiều đợt như thời gian vừa qua. Phải khuyến cáo cụ thể là ứng với lượng mưa ở khu vực nào thì bị ngập bao nhiêu, từ đó chính quyền các cấp phải vào cuộc quyết liệt, chủ động di dời dân đến những khu vực an toàn đã được nghiên cứu trong các dự án - rất tiếc là họ không làm những điều này.

Trả lời

5 năm trước

Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
N
N

Ngô Thế Tường

5 năm trước

Ngô Thế Tường Tổng cục trưởng mà nói vậy thì rừng còn bị phá, nhất là rừng nguyên sinh, đầu nguồn. Ở đây do rừng bị tàn phá, còn đâu thảm thực vật rừng dày hàng m để cản nước, trong khi rừng trồng làn gi có thảm thực dày. Vậy lũ lụt, sat lở, lũ ống lũ quét mùa mưa, hết mưa là hạn.... đều do nạn phá rừng lấy gỗ quý đáp ứng nhu cầu của ai đó ( trong đó có cct kl Quảng trị làm nhà với 80 m3 gô xịn). Có cầu ắt có cung mà!. Vây đề nghị ông đề xuất với NN có luật cấm tiệt sử dụng gỗ rừng tự nhiên, không chừa một ai (như cấm đốt pháo ấy ). Được vậy rừng mới còn, mới hết lũ, hết hạn. ND mong ông hiểu cho như vậy đấy !

Trả lời

5 năm trước

Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
V
V

VanPlatini Tran

5 năm trước

VanPlatini Tran Gọi đích danh "nhân tai"! Miền Trung tang thương như vậy còn có cả nguyên nhân chủ quan từ một số lãnh đạo và người dân địa phương. Minh chứng cụ thể như ở hạ lưu sông Hương - TP Huế cũng đã có xây dựng bản đồ ngập lụt nhưng độ chính xác không cao và khi thực hiện dự án này cũng không xây dựng được theo các kịch bản mưa cực đoan, dồn dập mưa nhiều đợt như thời gian vừa qua. Phải khuyến cáo cụ thể là ứng với lượng mưa ở khu vực nào thì bị ngập bao nhiêu, từ đó chính quyền các cấp phải vào cuộc quyết liệt, chủ động di dời dân đến những khu vực an toàn đã được nghiên cứu trong các dự án - rất tiếc là họ không làm những điều này.

Trả lời

5 năm trước

Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
Đ
Đ

Đức Nguyên Nguyễn Phải nói rõ là: còn rừng đâu nữa mà phá, có bao nhiêu rừng thì đã phá xong lâu rồi. Nên lũ lụt lần này là do trời mưa nhiều thôi.

Trả lời

5 năm trước

Bạn chưa nhập nội dung bình luận.