4 năm trước
Trường Nguyễn Xuân 1. Ngụy diên ko phải chủ tướng mà là phó tướng của Hoàng Trung Nếu quan vũ theo bị nhập xuyên thì Hoàng Trung mới lãnh nhiệm vụ trấn thủ kinh châu Hoàng trung dc coi là mãnh tướng có tài có đức lại vừa có uy tại kinh châu, và già rồi thành cáo nên nếu hoàng trung là người trấn thủ kinh châu sẽ khác 2. vũ mất kinh châu ko phải chỉ vì mình Ngô tập kích mà còn do việc kiêu ngạo thành tính ko có người quản dc. Việc đốc thúc lương kiểu ép chết người của vũ khiến quan lại kinh châu bị ép mà làm phản giao thành cho ngô 3. Nếu Thống ko phải vong mạng ở gò lạc phượng thì người giữ kinh châu sẽ là lượng, với tính nết củ lượng cộng thêm uy vọng thì việc giữ kinh châu dễ thở hơn Chung quy lại là đen thôi đỏ quên đi
Thích
0
4 năm trước
4 năm trước
Chí Huy Lâm Đó là cách nhìn một phía của tác giả bài viết. Bạn đã bỏ qua một vài tướng lĩnh khác. Chẳng hạn như Triệu Vân hoặc Hoàng Quyền. Nếu như Quan Vũ tấn công Phàn Thành vs Lưu Bị giao Triệu Vân phòng thủ Kinh Châu hỗ trợ cho Quan Vũ thì sao? Đó là nhận xét của hậu thế. Việc đã xảy ra rồi, có nói gì cũng ko thay đổi dc sự thật. Vậy nói để làm gì? Giả thuyết vẫn chỉ mãi là giả thuyết!
Thích
0
4 năm trước
4 năm trước
Chí Huy Lâm Đó là cách nhìn một phía của tác giả bài viết. Bạn đã bỏ qua một vài tướng lĩnh khác. Chẳng hạn như Triệu Vân hoặc Hoàng Quyền. Nếu như Quan Vũ tấn công Phàn Thành vs Lưu Bị giao Triệu Vân phòng thủ Kinh Châu hỗ trợ cho Quan Vũ thì sao? Đó là nhận xét của hậu thế. Việc đã xảy ra rồi, có nói gì cũng ko thay đổi dc sự thật. Vậy nói để làm gì? Giả thuyết vẫn chỉ mãi là giả thuyết!
Thích
0
4 năm trước
Trường Nguyễn Xuân
4 năm trước
Trường Nguyễn Xuân 1. Ngụy diên ko phải chủ tướng mà là phó tướng của Hoàng Trung Nếu quan vũ theo bị nhập xuyên thì Hoàng Trung mới lãnh nhiệm vụ trấn thủ kinh châu Hoàng trung dc coi là mãnh tướng có tài có đức lại vừa có uy tại kinh châu, và già rồi thành cáo nên nếu hoàng trung là người trấn thủ kinh châu sẽ khác 2. vũ mất kinh châu ko phải chỉ vì mình Ngô tập kích mà còn do việc kiêu ngạo thành tính ko có người quản dc. Việc đốc thúc lương kiểu ép chết người của vũ khiến quan lại kinh châu bị ép mà làm phản giao thành cho ngô 3. Nếu Thống ko phải vong mạng ở gò lạc phượng thì người giữ kinh châu sẽ là lượng, với tính nết củ lượng cộng thêm uy vọng thì việc giữ kinh châu dễ thở hơn Chung quy lại là đen thôi đỏ quên đi
Thích
0
4 năm trước