Apple dự định chuyển sản xuất từ Trung Quốc sang Ấn Độ

13/05/2020 05:52 GMT+7
Apple có thể sẽ trở thành nhà xuất khẩu lớn nhất của Ấn Độ với doanh thu sản xuất khoảng 40 tỷ USD.
Apple dự định chuyển sản xuất từ Trung Quốc sang Ấn Độ - Ảnh 1.

Appleđang dự tính lên kế hoạch cho một sự thay đổi lớn về việc di chuyển 20% công suất sản xuất từ Trung Quốc sang Ấn Độ.

Chuỗi cung ứng chủ yếu của Apple bao gồm sản xuất và lắp ráp linh kiện tại Châu Á với đa phần các cơ sở sản xuất được đặt tại Trung Quốc và các nước lân cận. Trong những năm qua, Apple đã lên kế hoạch mở rộng đa dạng hóa chuỗi cung ứng của mình ra bên ngoài Trung Quốc và Ấn Độ có thể là quốc gia tiềm năng lớn nhất cho việc di cư của Apple.

Theo Economic Times, Giám đốc điều hành cấp cao của nhà sản xuất iPhone đã thảo luận với các quan chức chính phủ cấp cao ở Ấn Độ trong vài tháng qua. Các cuộc đàm phán xoay quanh khả năng Apple nỗ lực mở rộng sản xuất tại địa phương ở nước này, với mục tiêu là chuyển khoảng 1/5 sản lượng từ Trung Quốc sang Ấn Độ.

Các quan chức chính phủ Ấn Độ cho biết, điều này có thể tương đương với 40 tỷ USD doanh thu sản xuất tại địa phương trong 5 năm tới và Apple có thể trở thành nhà xuất khẩu lớn nhất của Ấn Độ.

Ấn Độ hiện không phải là thị trường lớn của Apple vì hãng chỉ bán được một phần nhỏ trong tổng sản lượng smartphone tại Ấn Độ. Việc di dời sang Ấn Độ chỉ là cách Apple muốn đẩy nhanh việc đa dạng hóa sản xuất ra khỏi Trung Quốc, làm cơ sở để sản xuất và xuất khẩu.

Apple đã thực hiện một số sản xuất iPhone tại Ấn Độ, mặc dù hiện tại nguồn cung không đủ để đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng. Doanh thu iPhone của Apple tại Ấn Độ trị giá khoảng 1,5 tỷ USD, chiếm thị phần 2 - 3%. Trong khi đó, giá trị của những chiếc iPhone được sản xuất tại Ấn Độ dưới 0,5 tỷ USD.

Để tận dụng các lợi ích theo chương trình khuyến khích liên kết sản xuất (PLI) từ chính phủ Ấn Độ, Apple sẽ cần đầu tư đáng kể vào sản xuất tại nước này, bao gồm việc mở rộng chuỗi cung ứng địa phương. Được biết, chương trình PLI của chính phủ Ấn Độ là chương trình cung cấp các ưu đãi dành cho các doanh nghiệp nước ngoài, khuyến khích các doanh nghiệp nước ngoài sản xuất tại nước này. Để đạt được những lợi ích này, Apple cần sản xuất iPhone trị giá ít nhất 10 tỷ USD trong giai đoạn giữa năm 2020 đến năm 2025 để đáp ứng các mục tiêu đề ra hàng năm.

Khi đạt được mục tiêu, Apple sẽ nhận được ưu đãi thực tế từ 4 - 6% tính theo doanh số gia tăng trong một năm mà cơ sở hàng hóa được sản xuất trong nước.

Thu Trà
Cùng chuyên mục