Apple đứng thứ 12 trong danh sách 500 công ty giàu nhất thế giới

Trần Vy Thứ năm, ngày 13/08/2020 08:55 AM (GMT+7)
Theo thống kê mới nhất, Apple đứng thứ 12 trong danh sách Fortune Global 500 – những công ty có doanh thu cao nhất thế giới.
Bình luận 0

Giống như danh sách Fortune 500 dành riêng cho Mỹ vào đầu năm 2020, Amazon đã “đánh bại” Apple trong danh sách Fortune Global 500 mới được công bố về các công ty có doanh thu cao nhất thế giới. Amazon đã tăng bốn bậc lên vị trí thứ 9 kể từ năm ngoái trong khi Apple tụt xuống vị trí thứ 12.

Danh sách dựa trên tổng doanh thu được công bố của mỗi công ty trong các năm tài chính hoặc trước ngày 31/03/2020. Theo đó, Fortune công bố Apple có mức doanh thu 260,17 tỷ USD, giảm 2% so với con số được đưa ra trong năm 2019.

img

Apple đứng sau Amazon 2 bậc trong bảng xếp hạng Fortune Global 500.

iPhone chiếm 55% tổng doanh thu của Apple, giảm 14%. Doanh thu từ các dịch vụ như phát trực tuyến và đăng ký chiếm 18% trong tổng số, tăng 16%. Các thiết bị đeo (AirPods và Đồng hồ Apple Watch) và các phụ kiện không phải điện thoại khác (iPod, HomePods và các sản phẩm của Beats) tăng 41% nhưng chỉ chiếm 9% tổng doanh thu.

"Tình trạng ảm đạm" này dẫn đến lợi nhuận giảm 7,2%, xuống còn 55,3 tỷ USD so với danh sách năm ngoái. Fortune cũng ghi nhận tài sản của Apple ở mức 338,5 tỷ USD và số lượng nhân viên trên toàn thế giới là 137.000 người, không ghi nhận sự thay đổi.

img

Bảng so sánh của các công ty có doanh thu lớn nhất toàn cầu.

Vào khoảng những năm 1996 và 1998, Apple lần đầu tiên lọt vào danh sách Global 500 ở vị trí 400, sau đó biến mất cho đến năm 2006 khi giữ vị trí 492. Kể từ đó, vị thế của hãng tăng lên hàng năm cho đến năm 2014 - đạt vị trí thứ 15 và giữ nguyên vị trí đó trong năm 2015.

Vào năm 2016, Apple đã bước lên vị trí thứ 9 và giữ vững vị trí đó trong năm tiếp theo, sau đó giảm xuống vị trí thứ 11 cho năm 2018 và 2019. Một lý do khiến hãng này tụt xuống vị trí thứ 12 là Amazon, công ty lần đầu tiên lọt vào danh sách này vào năm 2009.

Đại diện Fortune cho biết: Một công ty lớn bình thường sẽ không thể phát triển nhanh như vậy. Mức tăng trưởng doanh thu lên tới 21% của Amazon so với con số được thống kê trong năm 2019, lên 281 tỷ USD là lý do khiến công ty có trụ sở tại Seattle tăng bốn bậc trên danh sách Global 500 năm nay.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem