Apple muốn tăng 10% sản lượng iPhone trong nửa đầu năm, tham vọng doanh số 200 triệu chiếc

28/01/2020 20:04 GMT+7
Apple muốn tăng sản lượng iPhone lên 10% trong nửa đầu năm 2020, từ Nikkei hôm 28/1 đưa tin.
Apple muốn tăng 10% sản lượng iPhone trong nửa đầu năm, tham vọng doanh số 200 triệu chiếc  - Ảnh 1.

Nhà Táo Khuyết được cho là đã đặt hàng 65 triệu chiếc iPhone, chủ yếu thuộc dòng iPhone 11 - 11 Pro - 11 ProMax vừa ra mắt và 15 triệu chiếc iPhone giá rẻ sắp ra mắt, theo nguồn tin của tờ Nikkei.

Các đối tác cung cấp của Apple dự kiến sẽ bắt đầu kế hoạch lắp ráp dòng iPhone giá rẻ mới vào tháng 2 tới, qua đó đẩy mạnh sản lượng sản xuất dòng iPhone nói chung, tờ Bloomberg hồi tuần trước cũng đưa tin. Nhà Táo đang nỗ lực đưa doanh số iPhone tăng trưởng trong năm 2020 vì mục tiêu xuất xưởng hơn 200 triệu chiếc smartphone từ nay đến cuối năm.

Mục tiêu gia tăng sản lượng được đặt ra trong bối cảnh chiến tranh thương mại Mỹ Trung đã hạ nhiệt hồi cuối năm 2019, khi hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nhất trí ký kết thỏa thuận thương mại giai đoạn 1, chấm dứt xung đột kéo dài hơn 18 tháng.

Theo nội dung thỏa thuận vừa ký kết, Mỹ đồng ý đình chỉ và cắt giảm một số mức thuế áp lên hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. Đổi lại, Bắc Kinh cam kết tăng cường nhập khẩu 200 tỷ USD hàng hóa dịch vụ Mỹ trong hai năm, đặc biệt là các mặt hàng nông sản. Thỏa thuận được ký kết đã khiến thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh mẽ, cổ phiếu Apple đạt đỉnh.

Các chuyên gia kinh tế nhận định Apple là một trong những doanh nghiệp Mỹ được hưởng lợi lớn nhất từ quan hệ Mỹ - Trung hạ nhiệt. Bằng chứng là một khảo sát do Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông Trung Quốc mới công bố cho thấy doanh số iPhone bán ra tại thị trường Trung Quốc đã tăng hơn 18% trong tháng 12/2019, ngay sau khi Mỹ và Trung Quốc ký vào thỏa thuận thương mại. Như vậy, Apple đã xuất xưởng khoảng 3,2 triệu chiếc iPhone tại thị trường Trung Quốc trong tháng 12/2019, tăng từ con số 2,7 triệu chiếc hồi tháng 12/2018.

Tờ Nikkei cũng cho hay Apple hiện đang tăng cường các đơn đặt hàng con chip TSMC để phục vụ kế hoạch tăng sản lượng sản xuất iPhone.

Hồi năm ngoái, các mẫu iPhone 11, iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max của Apple vừa ra mắt đã nhận được sự săn đón của công chúng với doanh số bán ra tại Trung Quốc tăng mạnh cùng kỳ năm ngoái. Năm 2018, các mẫu iPhone X và iPhone 8 được tung ra trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Trung leo thang và làn sóng dân tộc lên cao khiến người dân đại lục “quay lưng” với Apple. Do đó, doanh số các phiên bản iPhone năm 2018 bán ra tại thị trường Trung Quốc giảm mạnh.

Một nguồn tin thân cận cho hay Apple dự kiến sẽ chính thức ra mắt dòng iPhone giá rẻ mới nhất vào đầu tháng 3/2020, tức khoảng 2 tháng nữa. Việc lắp ráp dòng iPhone sắp ra mắt sẽ được giao cho ba đối tác thân cận của Apple là  Hon Hai Precision Industry, Pegatron Corp và Wistron Corp.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục