Apple sẽ phải trả thêm 1,4 tỷ USD tiền thuế vì lương CEO gấp… 200 lần nhân viên

02/10/2019 12:46 GMT+7
Apple có thể sẽ phải trả thêm 1,4 tỷ USD tiền thuế năm ngoái theo kế hoạch thuế bất bình đẳng thu nhập của Sanders.

Mới đây, Thượng nghị sĩ Mỹ - Bernie Sanders đề xuất dự thảo mang tên thuế bất bình đẳng, sẽ đánh thuế mới đối với các công ty có CEO kiếm được trên 50 lần so với nhân viên trung bình, bỏ qua các công ty công nghệ vì họ được trả lương cao.

Tuy nhiên, Apple là một trường hợp ngoại lệ.

Lý do là công ty có một lượng nhân viên cửa hàng bán lẻ tương đối lớn, những người này không được trả lương cao như các kỹ sư hoặc nhân viên công nghệ. Đáng chú ý, CEO - Tim Cook kiếm được hơn 200 lần mức lương trung bình của nhân viên Apple.

Apple sẽ phải trả thêm 1,4 tỷ USD tiền thuế vì lương CEO gấp… 200 lần nhân viên - Ảnh 1.

CEO Apple - Tim Cook.

Cụ thể, theo Bloomberg, công ty đã báo cáo có khoảng 132.000 nhân viên vào cuối năm tài chính 2018, kết thúc vào ngày 30/09/2018. Trong số đó, khoảng 70.000 công việc nằm trong các cửa hàng bán lẻ của hãng.

Ước tính, Tổng số tiền lương hàng năm của Giám đốc điều hành năm 2018 là 15.682.219 USD trong khi đó tổng số tiền lương trung bình năm 2018 của nhân viên chỉ là 55.426 đô la, và tỷ lệ là 283:1. Các công ty được yêu cầu tiết lộ tỷ lệ này trong hồ sơ của SEC.

Theo đề xuất của Thượng nghị sĩ Sanders, các công ty có Giám đốc điều hành kiếm được hơn 200 lần mức lương trung bình của nhân viên, sẽ phải gánh thêm 2% thuế. Thuế suất hiệu quả của Apple là 18,3% đối với thu nhập chịu thuế là 72,9 tỷ USD. Việc tăng thêm 2% sẽ có nghĩa là công ty phải thanh toán thêm 1,4 tỷ USD.

Amazon không phải gánh thêm mức thuế 2% này nhờ đội ngũ nhân viên kho khổng lồ. Mặc dù Giám đốc điều hành Amazon - Jeff Bezos là người giàu nhất thế giới nhờ việc nắm giữ cổ phiếu Amazon nhưng tỷ lệ chênh lệch lương  của ông so với lương trung bình của nhân viên lại thấp hơn.

Apple sẽ phải trả thêm 1,4 tỷ USD tiền thuế vì lương CEO gấp… 200 lần nhân viên - Ảnh 2.

Thượng nghị sĩ Mỹ - Bernie Sanders.

Theo báo cáo năm 2018: Tổng số tiền lương trung bình năm 2018 của nhân viên Amazon là 28.836 USD; Tổng số tiền lương hàng năm của ông Bezos năm 2018 là 1.681.840 USD, và tỷ lệ là 1:58.

Do đó, hãng này chỉ phải chi thêm 0,5% thuế cho các khoản thanh toán hàng năm. Tất nhiên, cũng phải kể đến là Amazon hoạt động với tỷ suất lợi nhuận thấp hơn nhiều so với Apple và năm 2018, thu nhập chịu thuế của hãng chỉ là 11,3 tỷ USD. Vì vậy, công ty sẽ chỉ phải trả thêm 56 triệu USD tiền thuế.

Sanders là một chính trị gia độc lập đến từ Vermont, đang tham gia tranh cử tổng thống Mỹ năm 2020. Tuy nhiên, trong các cuộc thăm dò mới nhất, vị thế của ông vẫn còn đi sau Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ - Elizabeth Warren (D-Mass.) và cựu Phó Tổng thống Joe Biden.

Báo Dân Việt
Cùng chuyên mục