Ba Lan khóc thương Tổng thống

Chủ nhật, ngày 11/04/2010 16:39 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Hàng nghìn người tập trung tại dinh Tổng thống ở Warsaw tối 10-4 để đặt hoa và thắp nến tưởng niệm tổng thống Ba Lan Lech Kaczynski vừa tử nạn trong tai nạn máy bay ở Nga.
Bình luận 0

Phu nhân tổng thống Kaczynski và một số lãnh đão quân sự cấp cao cũng thiệt mạng trong vụ tai nạn.

Ba Lan sẽ tổ chức quốc tang

img
Ba Lan sẽ tổ chức quốc tang sau vụ tai nạn máy bay thảm khốc 

“Đây là một mất mát quá lớn đối với chúng tôi” - một người dân nói. “Những người quan trọng nhất của đất nước đã ra đi”.

Chính phủ Nga cho biết, có tổng cộng 97 người thiệt mạng khi chiếc máy bay của tổng thống Kaczynski cố gắng hạ cánh tại một sân bay gần thành phố Smolensk.

Chủ tịch Quốc hội Ba Lan Bronislaw Komorowsk, người đang tạm thời điều hành đất nước khẳng định: “Ba Lan sẽ tổ chức quốc tang”.

Ông Kaczynski, 60 tuổi, cùng phái đoàn đại biểu đến Nga nhân sự kiện lễ tưởng niệm các nạn nhân của cuộc thảm sát tù binh chiến tranh Ba Lan tại làng Katyn vào năm 1940. 

Lễ tưởng niệm này được coi là sự xoa dịu mối quan hệ không tốt giữa Nga và Ba Lan, vốn đã tồn tại hàng thập kỉ qua. 

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã họp bàn với Thủ tướng Nga Vladimir Putin tại Smonlensk vào tối thứ Bảy. Nga đã quyết định ngày thứ Hai tới sẽ là ngày tưởng niệm Tổng thống Kaczynski, mặc dù gần đây đài truyền hình Nga vừa đưa ra một hình ảnh không đẹp về ông này, khi dẫn chứng những lời chỉ trích Moscow của ông Kaczynski.

Chiếc chuyên cơ quân sự chở ông Kaczynski được sản xuất tại Warsaw, Bộ trưởng Bộ quốc phòng Ba Lan cho biết.

Chiếc máy bay gặp nạn cách Katyn vài dặm về phía đông, vào lúc 10h50 phút sáng (giờ Moscow), ở ngoại ô thị trấn Pechorsk, ngay gần thành phố Smolensk, theo như thông tin Cục điều tra Liên bang Nga cung cấp.

Chính phủ Nga cũng đã bác bỏ những nghi ngờ rằng Nga có liên quan tới vụ tai nạn này.

Theo Cục điều tra Liên bang Nga, chiếc máy bay Tupolev-154 đã cố gắng hạ cánh trong điều kiện sương mù dày đặc. Quân đội Nga cũng cho biết, bộ phận điều khiển đường bay tại sân bay thành phố Smolensk đã cố gắng hướng dẫn chiếc máy bay chở tổng thống Kaczynski tới một sân bay khác vì thời tiết không đảm bảo cho việc hạ cánh.

“Bộ phận điều khiển đường bay đã gửi những thông tin cảnh báo về thời tiết xấu nhưng chiếc máy bay vẫn cố gắng hạ cánh”, ông Alexander Aleshin, quan chức cấp cao Không quân Nga cho biết. “Thật đáng buồn, mọi thứ đã kết thúc theo hướng xấu nhất”.

Cố hết sức để tìm sự thật

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã bổ nhiệm Thủ tướng Putin điều tra vụ này và ngay lập tức yêu cầu Bộ trưởng Các tình huống khẩn cấp Sergei Shoigu đến hiện trường vụ tai nạn.

img
Hiện trường vụ tai nạn 

“Chúng tôi có rất nhiều điểm tương đồng trên cương vị Tổng thống và trên phương diện một người bình thường, tôi rất lấy làm đau buồn vì sự ra đi của Tổng thống Kaczynski. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để tìm ra sự thật trong vụ tai nạn này”, Tổng thống Nga Medvedev phát hiểu hôm thứ Bảy.

Những quan chức cấp cao Ba Lan khác cũng thiệt mạng trong vụ tai nạn gồm có: ông Aleksander Szyczyglo, trưởng ban An ninh Quốc gia; Jerzy Szmajdzinski, Phát ngôn viên Quốc hội; Andrzej Kremer, Bộ trưởng Bộ ngoại giao; Gen. Franciszek Gagor, tướng điều hành quân đội; Slawomir Skrzypek, thống đốc ngân hàng Quốc gia, cùng với nhiều quan chức cấp cao khác của quân đội Ba Lan.

“Nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta là tìm ra nguyên nhân của vụ tai nạn”, Thủ tướng Nga Putin nhấn mạnh. “Và sau đó là dùng hết khả năng để giúp đỡ gia đình các nạn nhân”.

Ông Alexei Gusev, Giám đốc nhà máy Aviakor, nơi chiếc máy bay được sửa chữa năm ngoái cho biết: “Cá nhân tôi không tin rằng tai nạn này là do sự cố trục trặc kĩ thuật”.

Cựu bộ trưởng Bộ ngoại giao Ba Lan Dariusz Rosati cho rằng cần có một cuộc bầu cử trong vòng 60 ngày tới.

Cũng trong ngày thứ Bảy, 10-4, điện chia buồn của Thủ tướng Anh Gordon Brown, Thủ tướng Đức Angela Merkel, Nữ hoàng Anh Elizabeth và Thái tử Charles đã được gửi tới Ba Lan.

“Chúng tôi rất lấy làm tiếc vì mất mát này của Ba Lan. Tổng thống Kaczynski là một nhà lãnh đạo đáng kính, người được nhân dân Mỹ tôn trọng vì những cống hiến của ông trong công cuộc hoà bình và đoàn kết các nước.” Tổng thống mỹ Barack Obama phát biểu.

Theo CNN
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem