Bà Nguyệt

  • (Dân Việt) - "Mùa cưới lo chuyện phong bì, đi cũng dở, ở nhà không xong", đã nhiều năm nay, bà con ở thôn Chày bảo nhau rằng, chẳng mấy ai nhận được lời mời ăn cỗ mà vui vẻ thực lòng.
  • (Dân Việt) - "Bà không chỉ nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc, mà rất thành công trong phát triển mô hình trang trại tổng hợp, đem về thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm"...
  • (Dân Việt) - Được sự giúp đỡ của Quỹ Phát triển Nông nghiệp quốc tế (IFAD), nhiều hộ dân ở xã Khánh Lộc (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) đã góp đất, thành lập hợp tác xã (HTX) để cùng nhau sản xuất lớn.
  • Bánh canh nấu cá thì tanh, nấu thịt không ra cái hồn của quê, nấu tôm là ngon nhất. Nhưng dân dã hơn cả vẫn là bánh canh nấu với dăm ba mớ tép mới xúc còn tươi...
  • Nghị khai nhận cách đây vài tháng có vay của Duy Anh 30 triệu đồng. Khi bị chủ nợ thúc ép, Nghị đã bàn kế hoạch "bắt cóc" để lấy tiền của mẹ mang trả nợ.
  • Theo y sĩ Nguyệt, đầu năm 2012, khi trực ghép chung với nhau, ông Thịnh đã chốt cửa phòng trực rồi lao vào ôm bà. Sau đó ông Thịnh còn giở trò sàm sỡ...
  • Theo một số phóng viên có mặt ở đám cưới, bà S trang điểm rực rỡ, mặc váy cùng ông Phước nét mặt hớn hở. Bà Nguyệt dẫn ông Phước, bà S đi từng bàn chụp ảnh lưu niệm và cụng ly chúc mừng.
  • (Dân Việt) - Khoảng 7 giờ ngày 6.6, gần 700 công nhân của Nhà máy May Dacotex Chu Lai (đóng tại Khu Công nghiệp Bắc Chu Lai, huyện Núi Thành, Quảng Nam) đã đình công đòi các quyền lợi.
  • (Dân Việt) - Ngày 10.4, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.Hồ Chí Minh cho biết, đang phối hợp cùng Công an quận 10, để điều tra về một vụ trọng án vừa xảy ra tại địa bàn này.
  • Phần vỏ bánh làm từ bột mì, phần ruột là bột năng trộn dầu, nhân có thêm bột dẻo. Bánh có màu trắng, ửng chút vàng đặc trưng của bánh nướng. Bánh nướng chín, thơm phức cả nhà...