Bà Suu Ky sẽ thả toàn bộ tù nhân chính trị Myanmar

Trà My - BBC Thứ sáu, ngày 08/04/2016 09:55 AM (GMT+7)
Bà Suu Kyi, một cựu tù nhân chính trị, giờ là cố vấn quốc gia Myanmar, đang lên kế hoạch thả toàn bộ tù nhân chính trị nước này.
Bình luận 0

img

Bà Suu Kyi cùng chính phủ mới của Myanmar đang lên kết hoạch thả toàn bộ tù nhân chính trị của nước này

Trong bài phát biểu đầu tiên với vai trò “cố vấn quốc gia”, vị trí tương đương với Thủ tướng, bà Aung San Suu Kyi nói rằng Myanmar sẽ lên kế hoạch thả toàn bộ tù nhân chính trị trong vòng 2 tuần tới.

Tuy bà Suu Kyi không trở thành Tổng thống nhưng bà vẫn đứng đầu đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ (NLD).

Động thái này có thể ảnh hưởng tới khoảng 500 tù nhân đang bị giam giữ hoặc chờ xét xử.

Bà Suu Kyi trước đây cũng là một tù nhân chính trị và được thả nhờ chế độ ưu tiên của chính phủ. Hàng trăm tù nhân chính trị đã được thả trong những năm gần đây vì quá trình cải cách chính trị, chấm dứt chế độ quân sự kéo dài của Myanmar.

Chỉnh phủ mới không nêu tên tù nhân được thả trong thời gian tới. Nhưng ước tính hiện có 100 tù nhân bị giam giữ và khoảng 400 tù nhân, bao gồm cả học sinh sinh viên đang chờ xét xử ở Myanmar.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem