Bá Thước

  • Nhiều người cho rằng, suối cá Chiềng Ban đã từng được phát lộ đầu tiên, và xung quanh nó là rất nhiều câu chuyện bí ẩn và thú vị.
  • (Dân Việt) - Những năm qua, cùng với việc làm tốt công tác từ thiện, xã hội, Báo NTNN cũng đã nỗ lực hết mình để giải quyết đơn thư của bạn đọc, hoá giải những bức xúc từ cơ sở của người dân. 3 câu chuyện sau đây như là một lời tri ân của bạn đọc đến báo vì những sự đóng góp đó.
  • (Dân Việt) - Công trình Trạm Y tế mới có quy mô nhà 2 tầng, 14 phòng, khởi công xây dựng tháng 2.2012. Tuy nhiên, công trình mới xây xong tầng 1 rồi bỏ dở dang đến bây giờ. Hiện nay, công trình này bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm.
  • Dân Việt - Sáng 7.6, tại khu mỏ đá núi Vức, xã Đông Quang, huyện Đông Sơn (Thanh Hóa), xảy ra một vụ sập mỏ đá, khiến 3 người chết tại chỗ, một người bị thương nặng.
  • Kể từ ngày thành lập năm 2006, trường phổ thông Cao Sơn (xã Lũng Cao, Bá Thước, Thanh Hóa) chưa từng có cô giáo. Suốt 7 năm qua, 14 thầy giáo miền xuôi vượt rừng, cắm bản lên gieo chữ cho học sinh nơi đây.
  • (Dân Việt) - Hiện là 1 trong 7 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ, nhưng cả người dân và chính quyền huyện Bá Thước (Thanh Hóa) đang dốc hết sức để xây dựng nông thôn mới với mũi nhọn là phát triển nông, lâm nghiệp.
  • (Dân Việt) - Vịt cổ rụt, chân nhỏ, lùn, cổ và đầu có lông khoang, con trống lông cổ màu xanh biếc, ít dịch bệnh tốt, ăn ngon, nuôi 4 - 5 tháng có thể đạt 1,6 - 2kg, đó là những đặc điểm nổi trội của giống vịt Cổ Lũng (Bá Thước, Thanh Hóa).
  • Cách đây vài năm, tại Thanh Hóa rộ lên thông tin xuất hiện cây hóa thạch (còn gọi là hóa đá) được rao bán hàng triệu USD. Vậy đâu là sự thật?
  • (Dân Việt) - Chủ tịch UBND huyện Bá Thước đã về xã Tân Lập làm việc và chỉ đạo Hội đồng giải phóng mặt bằng Công trình Thủy điện Bá Thước 2 và chính quyền xã Tân Lập phải chi trả tiền hỗ trợ cho 3 hộ dân.
  • (Dân Việt) - Với tòa nhà bán trú 12 phòng khang trang trị giá 2,3 tỷ đồng, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN (BIDV) đã giúp cho giáo viên và học sinh Trường THPT Lũng Vân thuộc huyện nghèo Tân Lạc của tỉnh Hòa Bình có điều kiện dạy và học tốt hơn.