Bắc Ninh: Năm 2015 sẽ thành tỉnh công nghiệp trọng điểm

Thứ sáu, ngày 23/03/2012 19:46 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2011 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
Bình luận 0

Quy hoạch đặt ra mục tiêu: Đến năm 2015, Bắc Ninh cơ bản trở thành một tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại và đến năm 2020 trở thành thành phố trực thuộc T.Ư.

Theo quy hoạch này, đến năm 2015, Bắc Ninh sẽ giữ ổn định 15 khu công nghiệp và 28 cụm công nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, đồng thời lập quy hoạch để bổ sung 2 khu công nghiệp tại phía Nam xã Ngũ Thái, huyện Thuận Thành và xã Vạn Ninh, xã Thái Bảo, huyện Gia Bình.

Công nghiệp - xây dựng sẽ trở thành ngành kinh tế phát triển của Bắc Ninh với tỷ trọng đóng góp ngày càng tăng trong cơ cấu GDP, từ 62,2% năm 2010 tăng lên 70,6% năm 2015 và tỷ lệ này sau đó sẽ giảm dần, để đến năm 2020 là khoảng 68,7%.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem