Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp được đề cử 'Công dân thủ đô ưu tú'

Thứ tư, ngày 09/09/2020 20:47 PM (GMT+7)
Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Phó giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, là một trong 10 người được đề cử "Công dân thủ đô ưu tú" năm 2020, ngày 9/9.
Bình luận 0
Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp được đề cử 'Công dân thủ đô ưu tú'  - Ảnh 1.

Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp khi tiễn 9 bệnh nhân mắc Covid-19 xuất viện tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, chiều 10/4. Ảnh: Ngọc Thành.

Kiêm Trưởng khoa Cấp cứu, bác sĩ 50 tuổi đã tổ chức khám, phân loại, sàng lọc cho hàng nghìn người nghi nhiễm nCoV và trực tiếp điều trị cho hơn 30 bệnh nhân dương tính, trong đó gần 20 bệnh nhân nặng và nguy kịch.

Ông Cấp đã cùng tập thể khoa xây dựng kế hoạch, thu thập tài liệu soạn thảo những chuyên đề sinh hoạt khoa học và chia sẻ cho đồng nghiệp về nCoV. Trong đợt dịch bùng phát lần thứ 2, ông tham gia cùng các chuyên gia y tế đầu ngành vào tâm dịch Đà Nẵng.

Ông tham gia đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước về thử nghiệm lâm sàng thuốc điều trị Covid-19. Ông trực tiếp nghiên cứu cải tiến bộ mũ trùm đầu và thiết bị lọc không khí cá nhân di động cho y bác sĩ khi thao tác trong môi trường ô nhiễm; phối hợp nghiên cứu thiết kế sản xuất thiết bị thở ôxy lưu lượng cao để chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống dịch bùng phát trên phạm vi rộng.

Bác sỹ Cấp đã được trao tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú; năm 2016 được Thủ tướng tặng Bằng khen.

Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội, năm 1995 ông về công tác tại Bệnh viện Nông nghiệp. Trong 12 năm tại đây, ông đã tham mưu triển khai thành lập khoa Hồi sức Cấp cứu, tổ chức cấp cứu và điều trị cho hàng chục nghìn người bệnh nặng như ngộ độc thuốc bảo vệ thực vật, rắn cắn hay những bệnh lây truyền từ động vật sang người.

Năm 2006, ông chuyển công tác về khoa Cấp cứu Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và tiếp tục đóng góp vào việc chẩn đoán chữa trị những bệnh nhân nhiễm trùng nặng như nhiễm trùng huyết, nhiễm liên cầu lợn. Ông có nhiều đóng góp trong quá trình phòng chống dịch bệnh nhưd cúm A (H5N1), dịch tả năm 2007-2008, dịch cúm A (H1N1) năm 2009.

Năm 2020 là năm thứ 11 thành phố Hà Nội tổ chức xét tặng danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú". Theo quy chế xét tặng, đây là hình thức biểu dương, khen thưởng cao quý của UBND thành phố tặng cho các cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc, dẫn đầu trong từng lĩnh vực của đời sống kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh, nêu tấm gương sáng để mọi người học tập, noi theo.

9 cá nhân được đề cử khác gồm:

- Ông Vũ Duy Trương (tức Vũ Oanh), sinh năm 1924, nguyên Trưởng ban liên lạc chiến sĩ Việt Minh thành Hoàng Diệu, nguyên Bí thư Đoàn thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu.

- Trung tướng Lê Đỗ Quyên (tức Phạm Hồng Cư), sinh năm 1926, nguyên Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Phó Tư lệnh về chính trị Quân khu 2.

- GS.TS.NSND Lê Ngọc Canh, sinh năm 1933, nguyên Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu Văn hóa - Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.

- Ông Vũ Ngọc Chúc (bút danh Vũ Quần Phương), sinh năm 1940, nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội, Tổng biên tập Báo Người Hà Nội.

- GS.TS. NGND Nguyễn Quang Ngọc, sinh năm 1952, Giám đốc Trung tâm Hà Nội học và phát triển Thủ đô.

- Thầy giáo Nguyễn Đức Trường, sinh năm 1973, Giáo viên, Tổ trưởng Tổ Khoa học Tự nhiên trường THCS Đa Tốn, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

- Anh Đoàn Văn Tiến, sinh năm 1987, Quản đốc bộ phận bảo an, Công ty TNHH Sản xuất phụ tùng Yamaha Motor Việt Nam.

- Bà Lưu Thị Phẩm, sinh năm 1934, Công dân thôn Hoàng Xá, xã Hoàng Kim, huyện Mê Linh.

- Đại tá Lê Đức Hùng, sinh năm 1974, Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm.

Võ Hải (VNE)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem