Bác sĩ nhiễm Covid-19 đã xuất viện sau 20 ngày điều trị

Nha Mẫn Chủ nhật, ngày 23/08/2020 08:12 AM (GMT+7)
Do có nhiều bệnh nền nên đến nay, sau 20 ngày điều trị, bác sĩ nhiễm Covid-19 tại Đồng Nai đã khỏi bệnh và ra viện. Người vợ của bác sĩ này cũng khỏe mạnh.
Bình luận 0

Sáng 23/8 Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai, ông Phan Huy Anh Vũ cho biết, bệnh nhân Covid-19 số 669 – bác sĩ L.Đ.N., Trưởng khoa Ung bướu Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai đã liên tục có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 kể từ ngày phát hiện bệnh.

Bác sĩ bị nhiễm Covid-19 đã khỏi bệnh, được ra viện sau 20 ngày điều trị - Ảnh 1.

Bác sĩ N. và vợ đều khoẻ, tuyến đường trước nhà cũng được dỡ phong toả trước đó

Như vậy, tính đến nay, cả 2 vợ chồng bác sĩ L.Đ.N. đều đã có kết quả âm tính với Covid-19, sức khoẻ của cả hai đều ổn định. Cũng theo ông Vũ thì hôm nay bác sĩ N. sẽ chính thức được ra viện. Tuy nhiên sau khi ra viện thì bác sĩ N. vẫn tiếp tục cách ly tại nhà thêm 14 ngày để đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19.

Ngoài ra liên quan đến công tác phòng chống dịch tại các bệnh viện, bài học sau ca nhiễm Covid-19 của bệnh nhân 669 này, ông Vũ cho biết, Sở Y tế đã liên tục có công văn gửi lên các cơ sở y tế công lập và ngoài công lập yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định phòng chống Covid-19. Thực hiện việc sàng lọc, phân luồng, cách ly, lấy mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân để xét nghiệm và quản lý các ca nghi nhiễm Covid-19, tuyệt đối không để người nghi nhiễm tự ý di chuyển qua lại trong các khoa, phòng của bệnh viện hoặc đi đến nhiều cơ sở y tế khác.

Theo đó, tất cả bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, khách đến bệnh viện đều phải dừng xe trước cổng để được đo thân nhiệt. Sau đó, di chuyển vào phòng khám theo quy trình của từng bệnh viện.

Bác sĩ bị nhiễm Covid-19 đã khỏi bệnh, được ra viện sau 20 ngày điều trị - Ảnh 2.

Các y bác sĩ trong bệnh viện Đồng Nai quyêt tâm phòng chống dịch Covid-19.

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai Ngô Đức Tuấn cho hay, bệnh viện Đồng Nai từ đầu tháng 8 đã thực hiện nghiêm túc các quy định về khám sàng lọc, phân luồng, cách ly bệnh nhân khi đến khám, mỗi bệnh nhân chỉ có một người nuôi bệnh, không thăm bệnh, không cho trẻ em vào bệnh viện, đeo khẩu trang, sát khuẩn tay khi vào bệnh viện. 

"Bệnh viện  đã lên các kịch bản để sẵn sàng ứng phó trong trường hợp có ca bệnh. Đặc biệt, bệnh viện rất chú ý đến các khoa điều trị bệnh nặng, những bệnh nhân già, mắc bệnh mạn tính, điều trị lâu dài tại bệnh viện; tiến hành làm xét nghiệm ngay đối với những trường hợp có biểu hiện nghi ngờ nhiễm Covid-19", ông Tuấn nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem