×
Chuyên mục
  • Trang chủ
  • Thời sự
  • Thế giới
  • Nhà nông
  • Hội và Cuộc sống
  • Đại đoàn kết dân tộc
  • Kinh tế
  • Thể thao
  • Văn hóa - Giải trí
  • Xã hội
  • Bạn đọc
  • Nhà đất
  • Media
  • Chuyển động Sài Gòn
  • Pháp luật
  • Dân Việt trò chuyện
  • Gia đình
  • Đông Tây - Kim Cổ
  • Khoa học Công nghệ
  • Radio Nông dân
  • Doanh nghiệp
  • Clip
  • Infographic
  • Emagazine
  • Tin mới
  • Tin nóng
Các trang liên quan
  • etime
  • Trang trại Việt
  • favicon Thế giới tiếp thị
  • Dân Việt Media
  • Nông thôn mới
  • TÒA SOẠN
  • ĐẶT BÁO
  • QUẢNG CÁO

Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025

Đường dây nóng: 0857.835.666

Liên hệ quảng cáo: 0329298892

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .

  • Đăng nhập
  • Đăng ký
  • ×

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận

Email

Họ và tên

Mật khẩu

Xin chào, !

Bạn đã đăng nhập với email:

Đăng xuất

    Dân Việt
    Etime Trang trại Việt Thế giới tiếp thị Dân Việt Media Nông thôn mới
    Đăng nhập

    |
    Đăng xuất
    • Thời sự
    • Thế giới
    • Nhà nông
    • Hội và Cuộc sống
    • Kinh tế
    • Nhà đất
    • Thể thao
    • Pháp luật
    • Văn hóa - Giải trí
    • Xã hội
    • Bạn đọc
    • Media
    • Chuyển động Sài Gòn
    • Gia đình
    • Công nghệ
    • x
    • Thời sự
      • Kính đa tròng
      • Chính trị
      • Nóng 24/7
      • Hồ sơ - Tư liệu
      • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
      Xem thêm
    • Thế giới
      • Cộng đồng Việt
      • Điểm nóng
      • Góc chuyên gia
      • Vũ khí - Quân sự
      • Hồ sơ người nổi tiếng
      Xem thêm
    • Nhà nông
      • Tin nông nghiệp
      • Muôn cách làm giàu
      • Giải báo chí nông nghiệp - nông dân - nông thôn
      • Ngon - Sạch - Lạ
      • Thực phẩm xanh - Sống an lành
      • Kinh tế nông nghiệp
      • Nông thôn mới
      • Khuyến nông
      • Môi trường xanh
      Xem thêm
    • Hội và Cuộc sống
      • Nông dân gửi tâm tư tới Thủ tướng
      • Tin hoạt động hội
      • Lắng nghe Nông dân
      • Đời sống Nông thôn
      • Chân dung cán bộ Hội
      • Kinh tế tập thể
      • Thi viết tìm hiểu truyền thống 95 năm Hội Nông dân Việt Nam
      Xem thêm
    • Đại đoàn kết dân tộc
    • Kinh tế
      • Đầu tư - Tài chính
      • Thị trường
      • Năng lượng mới
      • Giao thông - Xây dựng
      • Báo chí dữ liệu
      Xem thêm
    • Nhà đất
      • Chính sách
      • Địa ốc
      • Dự án
      • Kiến trúc
      • Vật liệu mới
      Xem thêm
    • Thể thao
      • World Cup 2026
      • ASEAN Cup 2026
      • Bóng chuyền
      • Bóng đá
      • Chuyển nhượng
      • Bên lề
      • Các môn khác
      • Phía sau sân cỏ
      Xem thêm
    • Pháp luật
      • Pháp đình
      • An ninh trật tự
      • Hồ sơ vụ án
      Xem thêm
    • Văn hóa - Giải trí
      • Chuyện của Sao
      • Thời trang
      • Phim ảnh
      • Âm nhạc
      • Đời sống văn hóa
      Xem thêm
    • Xã hội
      • Y tế
      • Giáo Dục
      • Lao động việc làm
      • Nhịp sống trẻ
      • Du lịch
      • Ngày mai trong mắt em
      Xem thêm
    • Bạn đọc
      • Ý kiến bạn đọc
      • Đường dây nóng
      • Giải đáp pháp luật
      • Điều tra
      • Cải chính
      • Hà Nội hôm nay
      • Nhân ái
      Xem thêm
    • Media
      • Video
      • Ảnh
      • Photo story
      • Dân Việt với Thu vàng
      • Nông thôn Việt 40 năm Đổi mới
      • Quiz
      Xem thêm
    • Chuyển động Sài Gòn
      • Dân sinh
      • Kinh doanh
      • Sống vui
      Xem thêm
    • Gia đình
    • Khoa học Công nghệ
      • Nghị Quyết 57
      • Chuyển động số
      • Ô tô - xe máy
      Xem thêm
    • Đông Tây - Kim Cổ
      • Danh nhân lịch sử
      • Bí ẩn khoa học
      • Quân sự
      • Thâm cung bí sử
      • Báo chí Evergreen
      Xem thêm
    • Giảm nghèo nông thôn
      • Giảm nghèo thông tin
      • Giảm nghèo đa chiều
      • Dạy nghề - Việc làm
      Xem thêm
    • Radio Nông dân
      • Nhịp sống nông thôn mới
      • Nông dân mới
      • Về làng
      • Ký ức làng
      Xem thêm
    • Dân Việt trò chuyện
    • Doanh nghiệp
    • Clip
    • Ảnh
    • Infographic
    • Emagazine
    • Về trang chủ
    Dân Việt
    • Search
    • Account
    • Aa
    • Aa+

    Chủ đề nóng

    Đưa Nghị quyết 57 vào cuộc sống
    ASEAN Cup 2026
    Kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa XVI
    Diễn đàn Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lắng nghe nông dân nói năm 2026
    Phù phép đưa rau trôi nổi vào bữa ăn học đường
    Vụ điểm 10 môn Toán bất thường tại Tuyên Quang
    Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV (từ 19/1 - 23/1/2026)
    Quy hoạch Hà Nội tầm nhìn 100 năm
    Cuộc thi viết “Kể câu chuyện Việt Nam”
    50 năm Ngày thành phố Sài Gòn-Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh
    Thời sự
    • Kính đa tròng
    • Chính trị
    • Nóng 24/7
    • Hồ sơ - Tư liệu
    • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
    • Danviet.vn
    • Thời sự
    • Kính đa tròng
    • Chính trị
    • Nóng 24/7
    • Hồ sơ - Tư liệu
    • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
    Thứ bảy, ngày 20/06/2026 09:00 GMT+7
    Chủ đề: Cuộc thi viết “Kể câu chuyện Việt Nam”

    Bài dự thi "Kể câu chuyện Việt Nam": "Gieo chữ" nơi đầu sóng

    + aA -
    Đoàn Tam Kỳ Thứ bảy, ngày 20/06/2026 09:00 GMT+7
    Dân Việt trên  
    Hiện nay, một bộ phận giới trẻ có xu hướng tìm kiếm sự an nhàn, ngại dấn thân vào những nơi gian khổ, thì câu chuyện cuộc đời của thầy giáo, nhà thơ Nguyễn Hữu Phú - người đã dành 5 năm lặng thầm “trồng người” nơi đầu sóng ngọn gió của Tổ quốc như lời phản tỉnh mạnh mẽ, gợi mở nhiều suy ngẫm sâu sắc về giá trị của cuộc sống và trách nhiệm công dân.
    Chia sẻ lên Facebook
    Chia sẻ
    Bình luận 0
    Dân Việt trên  
    • Bài dự thi “Kể câu chuyện Việt Nam”: Công dân Hy Lạp trở thành Bộ đội Cụ Hồ
    • Bài dự thi "Kể câu chuyện Việt Nam": Người phụ nữ "truyền lửa" tiếng Việt ở Kiev
    • Bài dự thi "Kể câu chuyện Việt Nam": Kho báu trong chính ngôi nhà của em

    Tuổi thơ đầy gian khó

    Nguyễn Hữu Phú sinh ngày 28/1/1982, là con út trong một gia đình có tới 9 anh chị em; quê gốc ở tỉnh Quảng Ngãi, sau đó gia đình chuyển vào định cư tại xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh (nay là xã Vạn Ninh), tỉnh Khánh Hòa. Từ thuở nhỏ, cậu học trò nghèo Nguyễn Hữu Phú đã luôn ham học và nuôi dưỡng ước mơ cháy bỏng trở thành một nhà giáo. Vì gia đình nghèo nên con đường học hành của anh cũng không được êm đềm, dễ dàng như các bạn đồng trang lứa. Bước vào năm lớp 8, trước gánh nặng cơm áo gạo tiền đè nặng lên vai cha mẹ già, gia đình đã tính đến chuyện cho Phú nghỉ học. Nhưng với niềm đam mê con chữ, anh đã tha thiết năn nỉ cha mẹ được tiếp tục đến trường để có được tấm bằng tốt nghiệp cấp 2…

    Nhà giáo, nhà thơ Nguyễn Hữu Phú. Ảnh: NVCC

    Càng lớn, thử thách cuộc đời lại càng bủa vây số phận của anh. Gia đình khó khăn, cha mẹ ngày một già yếu lại đau ốm suốt. Để phụ giúp gia đình và trang trải cuộc sống, anh Phú đã phải bước vào đời sớm, trải qua rất nhiều công việc nặng nhọc và đa dạng khác nhau. “Tôi đã từng làm phụ hồ trên các công trình đầy nắng gió; nhào bột ở các tiệm bánh mỳ; nhân viên phục vụ bưng bê ở quán cà phê, quán nhậu; công nhân vệ sinh độc hại trên các tàu biển…”, Nguyễn Hữu Phú không ngại ngần chia sẻ.

    Dẫu bôn ba suốt một thập kỷ, nhưng ngọn lửa ước mơ trở thành thầy giáo trong anh chưa bao giờ lụi tàn. Năm 2010, khi đã ở độ tuổi gần ba mươi, cái tuổi mà nhiều người đã ổn định gia đình và công việc, anh Phú đưa ra một quyết định táo bạo là đến nhà thầy cô giáo cũ để xin được học lại. Anh Phú nhớ lại: “Lúc đầu, thầy cô cũng ngại ngần lắm, nửa muốn nhận, nửa không, vì tôi nghỉ học cũng đã 10 năm, chương trình sách giáo khoa đã thay đổi khác trước rất nhiều. Nhưng thấy tôi thể hiện quyết tâm quá lớn, thầy cô đã xúc động và đồng ý nhận tôi vào lớp”.

    Suốt những năm tháng gian nan ấy, một lịch trình đều đặn như con thoi được thiết lập. “Một buổi tôi đạp xe đến lớp học tập, một buổi lại tất tả đi làm thuê kiếm sống. Điều khiến tôi cảm động và biết ơn nhất chính là tấm lòng của những người thầy, người cô ở đất liền. Ngày ấy, không những thầy cô đồng ý cho tôi quay lại lớp mà còn chẳng cầm một đồng tiền học phí nào. Tôi vẫn nhớ như in lời giáo viên của mình nói: “Kết quả học tập của em chính là học phí’”. Lời nói cao đẹp ấy trở thành động lực tinh thần vô giá, giúp tôi nỗ lực vượt bậc từng ngày…”, anh Phú trải lòng.

    Việc bỏ học gần 10 năm rồi quay lại ôn tập kiến thức trung học phổ thông là một thử thách cực kỳ gian khổ, nhưng Nguyễn Hữu Phú đã kiên trì vượt qua, và rồi phần thưởng xứng đáng đã đến. Anh Phú vui vẻ tâm sự: “Đúng vào ngày giỗ của cha tôi, tôi nhận được tin báo trúng tuyển vào Trường Cao đẳng Sư phạm Nha Trang. Ở tuổi xấp xỉ 30, tôi mới chính thức là sinh viên bước chân vào giảng đường sư phạm. Suốt thời gian học tập tại đây, tôi vẫn tranh thủ từng khung giờ trống để đi làm thuê làm mướn lấy tiền tự nuôi bản thân và đóng sinh hoạt phí…”.

    Thế nhưng, số phận lại tiếp tục thử thách lòng người. Đầu năm 2012, khi đang theo học tại Trường Cao đẳng Sư phạm Nha Trang, anh Phú bất ngờ bị một trận tai biến nhẹ, có nguy cơ cao bị bại liệt nửa người. Đứng trước nguy cơ giấc mơ bị sụp đổ hoàn toàn, anh lại gặp được những tấm lòng vàng. Biết được hoàn cảnh éo le và ý chí của người "sinh viên già", các thầy thuốc tại phòng châm cứu của vợ chồng bác sĩ Nguyễn Chinh Thông chữa bệnh bằng vật lý trị liệu ở đường Lê Lai, Nha Trang, vợ là cô Đào Thị Trang - giảng viên tiếng Anh ở Trường Cao đẳng Sư phạm Nha Trang (Đại học Khánh Hòa), đã hoàn toàn miễn phí tiền điều trị, thậm chí còn gom góp hỗ trợ thêm thuốc uống cho anh.

    Sau một thời gian kiên trì trị liệu, căn bệnh tai biến được chữa khỏi thì biến chứng khác lại ập đến. Đó là một mắt của anh yếu dần, rồi sau đó cả hai mắt đều suy giảm thị lực nghiêm trọng. Nếu không có sự can thiệp y tế kịp thời, mí mắt sẽ kéo sụp xuống và không còn nhìn thấy ánh sáng nữa. Vượt qua những cơn giông bão về sức khỏe ấy, với một nghị lực phi thường, anh Phú không chỉ tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm Nha Trang vào năm 2013 mà còn tiếp tục học liên thông lên Đại học Huế và hoàn thành xuất sắc khóa học cử nhân ngành Giáo dục Tiểu học vào tháng 5 năm 2015.

    Hành trình đến với Trường Sa

    Sau khi cầm tấm bằng Cử nhân của Đại học Huế, thầy Nguyễn Hữu Phú trở về giảng dạy ổn định tại đất liền trong vòng 3 năm ở huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa cũ. Với khát khao được công tác nơi tiền tiêu của Tổ quốc, thầy giáo Nguyễn Hữu Phú đã viết đơn tình nguyện xin được ra quần đảo Trường Sa để dạy học. Sau hai lần kiên trì viết đơn tình nguyện và trải qua các vòng xét duyệt nghiêm ngặt, ước nguyện của thầy mới trở thành hiện thực khi được điều động về công tác tại Trường Tiểu học Song Tử Tây, huyện Trường Sa (nay là Đặc khu Trường Sa), tỉnh Khánh Hòa.

    Thầy giáo, nhà thơ Nguyễn Hữu Phú cùng học sinh Trường Tiểu học Song Tử Tây, huyện đảo Trường Sa trong một tiết học. Ảnh: NVCC

    Thầy Phú chia sẻ về lý do dấn thân của mình: “Tôi xuất thân từ gian khổ, nên tôi nguyện cống hiến tuổi thanh xuân của mình nơi đầu sóng, ngọn gió. Tôi muốn mang đến cho các em những niềm vui với con chữ, những điều tốt đẹp nhất để sau này trở thành người công dân có ích cho gia đình và xã hội. Cuối tháng 5/2018, tôi tạm biệt đất liền, người thân để bước lên con tàu HQ571, hướng thẳng ra khơi xa. Tôi luôn tâm niệm, đây là một hải trình thực hiện sứ mệnh. Con tàu vượt qua bao hải lý, lênh đênh liên tục suốt 2 ngày 2 đêm trên biển cả mênh mông, đối mặt với những cơn sóng dữ và những trận say sóng nhớ đời. Và rồi niềm vui vỡ òa, tôi đặt chân lên đảo Song Tử Tây…”.

    Khác với những mường tượng về một không gian xa lạ và cô đơn, khoảnh khắc đầu tiên đặt chân lên đảo đã để lại trong tâm trí thầy một ấn tượng sâu sắc không bao giờ phai nhạt. “Tôi cảm giác như được trở về chính ngôi nhà thân thương của mình vậy”, thầy Phú xúc động nhớ lại.

    “Gieo chữ” nơi đầu sóng

    Trước khi ra đảo, thầy Phú đã được tham gia các lớp tập huấn kỹ năng và hướng dẫn chuyên môn, bởi chương trình và phương pháp dạy học ở đảo có sự đặc thù lớn. Tại Trường Tiểu học Song Tử Tây, toàn trường chỉ có vài giáo viên. Vì số lượng học sinh ít nhưng lại trải dài ở nhiều độ tuổi khác nhau, các thầy phải đảm nhận điều hành “mô hình lớp ghép” tức là trong cùng một phòng học, một thời gian học, thầy phải dạy đồng thời cho học sinh thuộc nhiều lứa tuổi và trình độ khác nhau, từ bậc mẫu giáo cho đến hết lớp 5.

    Thầy Phú nhớ lại những ngày đầu ở Trường Sa: “Giai đoạn đầu, tôi gặp rất nhiều khó khăn trong việc phân chia quỹ thời gian giữa các môn học của các khối lớp trong cùng một giờ dạy. Cứ phải chạy tới chạy lui, hết hướng dẫn bạn này lại quay sang giảng bài cho bạn khác như con thoi”. Để giải quyết bài toán hóc búa này, tôi cùng đồng nghiệp - thầy Nguyễn Bá Ngọc (quê ở Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa cũ) đã phải dành rất nhiều đêm nghiên cứu sâu giáo án, tìm tòi các tài liệu chuyên môn nhằm chọn lựa ra những phương pháp giảng dạy tích hợp hiệu quả nhất. Trong mỗi buổi lên lớp, tôi ưu tiên hướng dẫn, ổn định bài học cho trẻ bậc mẫu giáo trước. Khi các bé nhỏ đã ngoan ngoãn vào nếp, tôi mới bắt đầu chuyển sang tập trung giảng dạy chuyên sâu cho các trò lớp lớn. Có những bé mới chỉ 2-3 tuổi cũng được chúng tôi đón nhận đến trường để các con sớm làm quen với không khí lớp học, với bảng đen và thầy giáo…”.

    Thầy Nguyễn Bá Ngọc và thầy Nguyễn Hữu Phú (ở giữa hàng sau) tại buổi lễ tổng kết năm học. Ảnh: NVCC

    Một khó khăn thường trực khác ngoài đảo khơi chính là sự tàn phá của thiên nhiên đối với cơ sở vật chất. Mặc dù trang thiết bị, sách vở, đồ dùng học tập luôn được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa, các nhà hảo tâm cùng Hội Khuyến học gửi ra đầy đủ, nhưng khí hậu biển đảo vô cùng khắc nghiệt khiến cho các thiết bị điện tử như máy tính, máy chiếu, đồ dùng học tập bằng kim loại hay thậm chí là sách vở bằng giấy rất nhanh bị ẩm mốc, hư hỏng.

    Không đầu hàng trước hoàn cảnh, các thầy giáo tại Song Tử Tây đã phát huy tinh thần sáng tạo tuyệt vời. Thầy Phú cùng đồng nghiệp tận dụng tất cả những vật liệu sẵn có ngay trên đảo như: Những tấm bìa giấy cứng từ thùng hàng; những chiếc vỏ ốc biển đa dạng sắc màu; các nhánh san hô chết bị sóng đánh dạt vào bờ. Từ những thứ tưởng chừng bỏ đi ấy, qua bàn tay khéo léo của người thầy, chúng đã biến thành những mô hình trực quan, những bộ đồ dùng dạy học toán, tiếng Việt vô cùng sinh động, tạo niềm hứng khởi và lôi cuốn học sinh trong từng tiết học.

    Thầy giáo, nhà thơ Nguyễn Hữu Phú thiết kế đồ dùng học tập cho học sinh. Ảnh: NVCC

    Trong ký ức 5 năm công tác tại đảo Song Tử Tây, thầy Phú luôn lưu giữ những kỷ niệm bình dị nhưng có sức lay động tâm can. “Có một lần, khi đi dạo quanh khuôn viên đảo, tôi vô tình đứng lại rất lâu để ngắm nhìn một chùm hoa đại mới nở tuyệt đẹp. Hôm sau, các em học sinh cầm chùm hoa đại thơm ngát trong tay tặng tôi. Hạnh phúc của một nhà giáo nơi đảo xa đôi khi chỉ bình dị, nhỏ bé như thế thôi, nhưng nó có sức mạnh to lớn giúp tôi thêm yêu nghề, gắn bó với cái nghiệp gieo chữ này”, thầy Phú rưng rưng nhớ lại.

    Thử thách lớn nhất và cũng là minh chứng hùng hồn nhất cho tình thầy trò khắc cốt ghi tâm diễn ra vào thời điểm tháng 12/2021, khi trận siêu bão Rai đổ bộ. Cụ thể, chiều 18/12/2021, trạm khí tượng tại đảo Song Tử Tây đã quan trắc được gió bão mạnh cấp 14, giật cấp 17. Hai cột đo gió ở đảo sau đó bị gãy đổ vì gió mạnh. Đảo Song Tử Tây nằm ngay chính tâm bão quét qua. Sức gió cuồng phong gầm rú liên tục khiến cây cối cổ thụ trên đảo bị gãy đổ gần như hoàn toàn, hệ thống nhà cửa bị tốc mái, hư hỏng nặng nề. Trong lúc cơn bão dữ dội đang càn quét, sợ nước biển dâng cao nguy hiểm và những ngôi nhà cấp bốn của người dân không chịu nổi sức giật của gió, các bậc phụ huynh đã hốt hoảng đưa tất cả học sinh lên khu vực thư viện kiên cố ở tầng hai của nhà trường để gửi gắm hoàn toàn cho các thầy trông giữ.

    Nhìn thấy thầy giáo một mình gồng mình chống chọi với cánh cửa dưới sức giật của cuồng phong, trong khi trời mỗi lúc một tối sầm và gió càng lúc càng mạnh, một cảnh tượng cảm động đã xảy ra. Quên đi nỗi sợ hãi bão giông, quên cả lời thầy dặn sẽ bị phạt nặng nếu rời vị trí, các em học sinh đã đồng loạt đứng dậy, chạy lao ra phụ giúp thầy một tay, cùng thầy bám chặt, kéo giữ cánh cửa vào chốt an toàn.

    Khi cơn bão đã đi qua, không gian yên bình trở lại, thầy Phú xúc động quay lại hỏi đám trẻ: “Các em không sợ bão dữ, không sợ bị thầy phạt hay sao mà lại dám chạy ra?”. Đám trẻ hồn nhiên, lau giọt mồ hôi trên má rồi đồng thanh nói: “Em hết sợ bão rồi thầy ơi, thầy có phạt thì tụi em cũng phải ra phụ giúp thầy chứ!”. Câu nói mộc mạc, chân tình của những đứa trẻ nơi tiền tiêu đã làm người thầy giáo trẻ khắc cốt ghi tâm và cảm động mãi về sau. Nó chứng minh rằng, tình yêu thương và sự dạy dỗ của thầy đã thực sự đơm hoa, kết trái thành lòng dũng cảm và sự hiếu nghĩa trong tâm hồn các em.

    Phần thưởng với tình yêu biển đảo

    Với những đóng góp thầm lặng, bền bỉ và vô cùng to lớn ấy, năm 2023, thầy giáo Nguyễn Hữu Phú đã vinh dự được Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa tuyên dương, biểu dương trang trọng trong phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là phần thưởng tinh thần xứng đáng dành cho một tấm gương sáng về nghị lực và lý tưởng sống dấn thân.

    Thầy giáo, nhà thơ Nguyễn Hữu Phú được Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa biểu dương trong phong trào học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. Ảnh: NVCC

    Hiện tại, dù thời gian công tác biệt phái ngoài quần đảo Trường Sa đã khép lại và thầy đã trở về đất liền tiếp tục nhiệm vụ mới, nhưng thầy Phú tâm sự rằng bản thân sẽ mãi mãi nhớ về mảnh đất, nhớ ngôi trường và những con người nơi ấy rất nhiều. Tình yêu của thầy dành cho biển đảo quê hương không những không phai nhạt theo thời gian mà trái lại, ngày càng thêm mãnh liệt, nồng nàn.

    Thầy Phú xúc động bày tỏ nguyện vọng: “Không biết nghiệp viết, duyên sáng tác của tôi lúc nào sẽ dừng lại. Nhưng tôi chắc chắn một điều rằng tình yêu đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc là mãi mãi. Tôi yêu thích tất cả những bài thơ do chính mình viết ra, vì đó là kết quả của tình yêu thuần khiết, là những đứa con tinh thần vô giá của tôi. Mong muốn lớn nhất của tôi là một ngày nào đó trong tương lai gần, mình sẽ có cơ hội được in riêng một tập thơ chuyên biệt về Trường Sa”.

    Câu chuyện của thầy giáo Nguyễn Hữu Phú chính là một nét mực đậm, một chương viết vô cùng cảm động; anh là hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Khánh Hòa cũ, anh đã xuất bản tập thơ “Tiếng thở mùa” xuất bản năm 2023 - Nhà xuất bản Hội Nhà văn. Tuy không còn công tác ở Trường Sa nữa, anh tâm sự rằng sẽ nhớ nơi này rất nhiều. Tình yêu của anh dành cho mảnh đất nơi đây ngày càng mãnh liệt.

    Qua những vần thơ, thầy Phú mong muốn mọi người dân Việt Nam hiểu thêm về tình yêu biển đảo quê hương, biết ơn những người đã hy sinh bảo vệ vùng trời biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

    “NHỚ NGÔI TRƯỜNG GIỮA ĐẢO XA

    Ngôi Trường Song Tử Tây

    Giữa bốn bề sóng gió

    Hơi muối áp như sương

    Trong ngân vang tiếng trống

    Tiếng trẻ thơ đến lớp

    Huyên náo cả vùng trời

    Cây bàng vuông lá hát

    Sóng vỗ bờ xôn xao

    Những tia nắng ngọt ngào

    Trải đầy trên mái ngói

    Đàn chim về réo gọi

    Sân trường nhộn nhịp vui

    Yêu lắm ngôi trường ơi

    Sừng sững giữa biển trời

    Yêu lắm các em nhỏ

    Kiên cường giữa trùng khơi”.

    (Nhà thơ - thầy giáo Nguyễn Hữu Phú)

    Qua hành trình vượt khó từ một cậu học trò nghèo phải làm đủ nghề phụ hồ, dọn vệ sinh tàu biển, trải qua bạo bệnh tai biến tưởng chừng bại liệt, để rồi kiên cường đứng trên bục giảng lớp ghép nơi tiền tiêu Song Tử Tây, chúng ta nhìn thấy hình ảnh biểu tượng của cả một dân tộc Việt Nam: Không bao giờ chịu khuất phục trước nghịch cảnh, luôn lấy sự tử tế và tri thức làm ngọn hải đăng dẫn lối. Cùng với những thế hệ đồng nghiệp đi trước đã và đang ngày đêm tận tụy dạy học ở Trường Sa, thầy Phú và những người thầy giáo mang quân hàm xanh, những giáo viên cắm bản ở vùng sâu, vùng xa đang viết nên những trang sử hòa bình bình dị nhưng vô cùng vĩ đại. Họ chính là những người gieo mầm tri thức, giữ lửa chủ quyền quốc gia bằng phấn trắng, bảng đen và bằng chính cả cuộc đời dấn thân của mình.

    Cuộc thi “Kể câu chuyện Việt Nam” do Báo Dân Việt/Nông thôn Ngày nay phối hợp với Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. Cuộc thi được phát động từ ngày 1/6/2026, thời hạn nhận bài đến hết ngày 15/8/2026. Lễ tổng kết và trao giải dự kiến diễn ra ngày 26/8/2026 tại Hà Nội.

    Cuộc thi có một giải Nhất trị giá 30 triệu đồng, 2 giải Nhì mỗi giải trị giá 15 triệu, 3 giải Ba mỗi giải 10 triệu đồng và các giải thưởng có giá trị khác bao gồm: 10 giải chuyên đề, 5 giải nhân vật truyền cảm hứng.

    Tác phẩm dự thi gửi về địa chỉ email: kecauchuyenvietnam2026@gmail.com hoặc qua đường bưu điện tới Ban Thời sự Chính trị, tầng 10, Tòa nhà Báo Nông thôn Ngày nay, Lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy, đường Dương Đình Nghệ, phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

    Popup Image
    ×

    Tham khảo thêm

    Bài dự thi 'Kể câu chuyện Việt Nam': Ông ấy là người hạnh phúc

    Bài dự thi "Kể câu chuyện Việt Nam": Ông ấy là người hạnh phúc

    Bài dự thi 'Kể câu chuyện Việt Nam': Người gieo mùa Xuân giữa núi rừng Tây Bắc

    Bài dự thi "Kể câu chuyện Việt Nam": Người gieo mùa Xuân giữa núi rừng Tây Bắc

    Bài dự thi 'Kể câu chuyện Việt Nam': A Pa Chải - nơi đánh thức niềm tự hào Việt Nam

    Bài dự thi "Kể câu chuyện Việt Nam": A Pa Chải - nơi đánh thức niềm tự hào Việt Nam

    Bài dự thi 'Kể câu chuyện Việt Nam': 'Mảnh thủy tinh' và 'Nụ cười' - một mái nhà Cuba dưới bầu trời Hà Nội

    Bài dự thi "Kể câu chuyện Việt Nam": "Mảnh thủy tinh" và "Nụ cười" - một mái nhà Cuba dưới bầu trời Hà Nội

    Bài dự thi 'Kể câu chuyện Việt Nam': 'Hành trình kết nối di sản miền Trung' - cung đường sắt đẹp nhất Việt Nam trong tôi

    Bài dự thi "Kể câu chuyện Việt Nam": "Hành trình kết nối di sản miền Trung" - cung đường sắt đẹp nhất Việt Nam trong tôi

    Chia sẻ
    Từ khóa:
    • Kể câu chuyện Việt Nam
    • Nguyễn Hữu Phú
    • thầy giáo
    • người tốt việc tốt
    Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

    Tin cùng chuyên mục

    Xem thêm
    Phú Quốc cưỡng chế thu hồi hơn 43.000m² đất, xử lý hàng loạt trường hợp bao chiếm trái phép

    Phú Quốc cưỡng chế thu hồi hơn 43.000m² đất, xử lý hàng loạt trường hợp bao chiếm trái phép

    Quốc hội xem xét sửa toàn diện Luật Nhà ở, bổ sung chính sách nhà ở cho thuê, ngăn đầu cơ và trục lợi chính sách

    Quốc hội xem xét sửa toàn diện Luật Nhà ở, bổ sung chính sách nhà ở cho thuê, ngăn đầu cơ và trục lợi chính sách

    Khai trừ Đảng Giám đốc Ban QLDA ở Huế vì sai phạm gây hậu quả rất nghiêm trọng

    Khai trừ Đảng Giám đốc Ban QLDA ở Huế vì sai phạm gây hậu quả rất nghiêm trọng

    Quốc hội xem xét sửa Luật Kinh doanh bất động sản: Bổ sung mua bán nhà ở có sẵn chưa có giấy chứng nhận

    Quốc hội xem xét sửa Luật Kinh doanh bất động sản: Bổ sung mua bán nhà ở có sẵn chưa có giấy chứng nhận

    Đại tướng Lương Tam Quang: Công an phải chuyển từ quản lý tiến độ sang quản trị kết quả

    Đại tướng Lương Tam Quang: Công an phải chuyển từ quản lý tiến độ sang quản trị kết quả

    Bài dự thi 'Kể câu chuyện Việt Nam': Giữ một dòng máu Việt trong tim

    Bài dự thi "Kể câu chuyện Việt Nam": Giữ một dòng máu Việt trong tim

    Chính phủ đề xuất hợp nhất Luật Ngân sách nhà nước và Luật Đầu tư công

    Chính phủ đề xuất hợp nhất Luật Ngân sách nhà nước và Luật Đầu tư công

    Tin nổi bật

    Công an Hà Nội xác định nguyên nhân vụ tai nạn liên quan ông Nguyễn Sỹ Cương tại đường Nguyễn Huy Tự

    Công an Hà Nội xác định nguyên nhân vụ tai nạn liên quan ông Nguyễn Sỹ Cương tại đường Nguyễn Huy Tự

    Công an TP Hà Nội xác định ông Nguyễn Sỹ Cương đi sai làn đường, phần đường khi lái ôtô gây tai nạn trên đường Nguyễn Huy Tự. Qua quá trình điều tra, cơ quan tố tụng xác định ông Cương đủ điều kiện để được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự.

    Bộ trưởng Bộ Công an nêu cơ chế “không truy cứu trách nhiệm hình sự” khi khắc phục hậu quả

    Thời sự
    Bộ trưởng Bộ Công an nêu cơ chế “không truy cứu trách nhiệm hình sự” khi khắc phục hậu quả

    Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Tuyên Quang giữ chức vụ mới

    Thời sự
    Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Tuyên Quang giữ chức vụ mới

    Ban Bí thư ban hành Quy định mới về quản lý cán bộ, mỗi người chỉ một hồ sơ dùng chung

    Thời sự
    Ban Bí thư ban hành Quy định mới về quản lý cán bộ, mỗi người chỉ một hồ sơ dùng chung

    Bổ nhiệm nữ Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, phê chuẩn, chỉ định nhân sự lãnh đạo tại 3 tỉnh, thành

    Thời sự
    Bổ nhiệm nữ Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, phê chuẩn, chỉ định nhân sự lãnh đạo tại 3 tỉnh, thành

    Đọc thêm

    Nghỉ lễ 2/9 kéo dài 5 ngày: Du khách tính toán kỹ lưỡng, thị trường chốt tour chia hai nhịp
    Xã hội

    Nghỉ lễ 2/9 kéo dài 5 ngày: Du khách tính toán kỹ lưỡng, thị trường chốt tour chia hai nhịp

    Xã hội

    Kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài tới 5 ngày, tạo điều kiện để nhiều gia đình lên kế hoạch cho con vui chơi, nghỉ dưỡng trước khi bước vào năm học mới. Nắm bắt nhu cầu này, các doanh nghiệp lữ hành đã sớm tung ra nhiều tour, combo đa dạng cùng các chương trình ưu đãi, kỳ vọng thị trường du lịch dịp lễ năm nay sẽ sôi động.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Đông Á Thanh Hóa chiêu mộ thủ môn cao 1m85, từng khoác áo ĐT Việt Nam?
    Thể thao

    Đông Á Thanh Hóa chiêu mộ thủ môn cao 1m85, từng khoác áo ĐT Việt Nam?

    Thể thao

    Sau khi chia tay Trịnh Xuân Hoàng (về Thép xanh Nam Định) và Y Êli Niê (về CLB CAHN), Đông Á Thanh Hóa nhiều khả năng sẽ bổ sung Vũ Tuyên Quang cho vị trí người gác đền.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Di Hòa Viên ẩn chứa chuyện đáng sợ gì mà Càn Long và Từ Hi thái hậu không dám bước chân vào?
    Đông Tây - Kim Cổ

    Di Hòa Viên ẩn chứa chuyện đáng sợ gì mà Càn Long và Từ Hi thái hậu không dám bước chân vào?

    Đông Tây - Kim Cổ

    Hoàng đế Càn Long và Từ Hi thái hậu đã gặp phải chuyện gì liên quan đến Di Hòa Viên?

    Chia sẻ Chia sẻ
    Một bộ có 54 văn bản hướng dẫn một chương trình, Thủ tướng Lê Minh Hưng nói sẽ ứng dụng AI để thay văn bản
    Nhà nông

    Một bộ có 54 văn bản hướng dẫn một chương trình, Thủ tướng Lê Minh Hưng nói sẽ ứng dụng AI để thay văn bản

    Nhà nông

    Ngày 19/8, chia sẻ với các đại biểu tại thảo luận tổ về việc tích hợp bốn chương trình mục tiêu quốc gia thành một chương trình mục tiêu quốc gia, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cho biết, sắp tới, Chính phủ sẽ ban hành Nghị định/Nghị quyết thống nhất để hướng dẫn quy trình, đồng thời ứng dụng công nghệ thông tin và AI để hỗ trợ cán bộ cấp xã/phường dễ tra cứu, thực hiện công việc nhanh chóng hơn.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Loại rau giàu chất xơ bậc nhất, ít calo, giúp tăng cường hệ miễn dịch, làm món này ăn kiểu gì cũng ngon
    Gia đình

    Loại rau giàu chất xơ bậc nhất, ít calo, giúp tăng cường hệ miễn dịch, làm món này ăn kiểu gì cũng ngon

    Gia đình

    Loại rau này chứa nhiều vitamin và khoáng chất, đặc biệt là vitamin C, giúp tăng cường hệ miễn dịch và bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây bệnh.

    Chia sẻ Chia sẻ
    'Lộ diện' thủ khoa 33,75 điểm thi lại Chuyên Tuyên Quang và thí sinh điểm cao nhất các tổ hợp xét tuyển đại học
    Xã hội

    "Lộ diện" thủ khoa 33,75 điểm thi lại Chuyên Tuyên Quang và thí sinh điểm cao nhất các tổ hợp xét tuyển đại học

    Xã hội

    Trong kỳ thi lại tốt nghiệp THPT tại điểm thi THPT chuyên Tuyên Quang, thí sinh có tổng điểm cao nhất là 33,75/40. Trong khi đó ở kỳ thi lần 1, thí sinh có điểm cao nhất là 38/40 và là thủ khoa của tỉnh.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Chia tay Thể Công Viettel, tiền vệ cao 1m66 gia nhập CLB Công an TP.HCM?
    Thể thao

    Chia tay Thể Công Viettel, tiền vệ cao 1m66 gia nhập CLB Công an TP.HCM?

    Thể thao

    Theo một số nguồn tin, tiền vệ Đặng Văn Trâm có thể gia nhập CLB Công an TP.HCM theo dạng chuyển nhượng tự do sau khi chia tay Thể Công Viettel.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Quốc hội xem xét sửa Luật Kinh doanh bất động sản: Bổ sung mua bán nhà ở có sẵn chưa có giấy chứng nhận
    Thời sự

    Quốc hội xem xét sửa Luật Kinh doanh bất động sản: Bổ sung mua bán nhà ở có sẵn chưa có giấy chứng nhận

    Thời sự

    Quốc hội xem xét định hướng sửa Luật Kinh doanh bất động sản, tập trung phân quyền, cắt giảm thủ tục, tháo gỡ điểm nghẽn và tăng minh bạch thị trường.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Xử phạt đơn vị tổ chức cuộc thi Hoa hậu Du lịch Bản sắc Việt Nam 2026 tại Lý Sơn
    Văn hóa - Giải trí

    Xử phạt đơn vị tổ chức cuộc thi Hoa hậu Du lịch Bản sắc Việt Nam 2026 tại Lý Sơn

    Văn hóa - Giải trí

    Trên cơ sở hành vi vi phạm đã được xác định, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính 60 triệu đồng, đình chỉ hoạt động tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong thời hạn 6 tháng đối với đơn vị tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Bản sắc Việt Nam 2026.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Giữa lúc Ukraine đang nguy khốn, ông Trump bất ngờ tuyên bố lạc quan về khả năng đạt được thỏa thuận hòa bình
    Thế giới

    Giữa lúc Ukraine đang nguy khốn, ông Trump bất ngờ tuyên bố lạc quan về khả năng đạt được thỏa thuận hòa bình

    Thế giới

    Theo Financial Times, Tổng thống Mỹ Donald Trump lạc quan về triển vọng đạt được thỏa thuận hòa bình ở Ukraine.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Gia Khánh – vị hoàng đế cần mẫn nhất của nhà Thanh: Xử Hòa Thân, chống tham nhũng nhưng không cứu nổi quốc khố suy kiệt
    Đông Tây - Kim Cổ

    Gia Khánh – vị hoàng đế cần mẫn nhất của nhà Thanh: Xử Hòa Thân, chống tham nhũng nhưng không cứu nổi quốc khố suy kiệt

    Đông Tây - Kim Cổ

    Trong hơn 20 năm trực tiếp điều hành triều chính, Gia Khánh đã xử đại thần Hòa Thân, chỉnh đốn quan trường, tiết giảm cung đình và nhiều lần tự nhận trách nhiệm trước những biến động trong nước.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Trung tướng Nguyễn Văn Phiệt - người chỉ huy trận đánh 'một quả đạn, một B52', chấn động trong 10 phút hạ 2 chiếc B52
    Đông Tây - Kim Cổ

    Trung tướng Nguyễn Văn Phiệt - người chỉ huy trận đánh "một quả đạn, một B52", chấn động trong 10 phút hạ 2 chiếc B52

    Đông Tây - Kim Cổ

    Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân - Trung tướng Nguyễn Văn Phiệt là người gắn với trận đánh đặc biệt rạng sáng 21/12/1972, khi Tiểu đoàn 57 dưới quyền chỉ huy của ông đã lập kỳ tích “một quả đạn, một B52”, chỉ trong 10 phút liên tiếp bắn hạ 2 “pháo đài bay” B52 của Mỹ.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Thị trường thú cưng Việt Nam, Gen Z tham gia đông đảo, sẵn sàng chi trả hàng triệu chăm sóc và làm đẹp chó, mèo
    Nhà nông

    Thị trường thú cưng Việt Nam, Gen Z tham gia đông đảo, sẵn sàng chi trả hàng triệu chăm sóc và làm đẹp chó, mèo

    Nhà nông

    Tiếp nối triển lãm Thú cưng Petfair Vietnam thường niên tại TP. Hồ Chí Minh, sự kiện năm nay có chủ đề "Đột phá doanh thu tại mùa lễ hội ngành thú cưng" sẽ chính thức diễn ra từ 18 - 21/11/2026 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hà Nội, đánh dấu lần đầu tiên Petfair Vietnam phát triển phiên bản Mùa Lễ hội tại thị trường phía Bắc.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên (địa phận huyện Văn Giang cũ) tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2026
    Nhà nông

    Xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên (địa phận huyện Văn Giang cũ) tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2026

    Nhà nông

    Sáng ngày 5/8/2026, Ban Tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên (địa phận huyện Văn Giang cũ) năm 2026 tổ chức khai mạc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã năm 2026.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Cựu Cục trưởng nói doanh nghiệp cứ “nhờ vả, đưa tiền”
    Pháp luật

    Cựu Cục trưởng nói doanh nghiệp cứ “nhờ vả, đưa tiền”

    Pháp luật

    Cựu Cục trưởng của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (cũ) khai trước tòa, các doanh nghiệp đưa người đi xuất khẩu lao động “chưa quen” với quy trình làm việc và khi không làm được lại “nghĩ cán bộ cố tình gây khó nên mới nhờ vả, đưa tiền”.

    Chia sẻ Chia sẻ
    111 thí sinh Miss World diện áo yếm, nón quai thao, khoe nhan sắc tại biển Đồ Sơn
    Văn hóa - Giải trí

    111 thí sinh Miss World diện áo yếm, nón quai thao, khoe nhan sắc tại biển Đồ Sơn

    Văn hóa - Giải trí

    Tối 18/8, 111 thí sinh Miss World lần thứ 73 tham gia Vietnam Beauty Fashion Fest (VBFF) XVI tại quảng trường biển Dragon Beach, Đồ Sơn, Hải Phòng.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Cựu thủ môn U23 Việt Nam gia nhập Hải Phòng FC?
    Thể thao

    Cựu thủ môn U23 Việt Nam gia nhập Hải Phòng FC?

    Thể thao

    Một số nguồn tin cho hay, thủ môn Trần Đình Minh Hoàng sắp chia tay CLB CAHN để chuyển sang đầu quân cho Hải Phòng FC.

    Chia sẻ Chia sẻ
     EVNCPC giữ vững sản xuất, chăm lo người lao động sau sắp xếp
    Doanh nghiệp

    EVNCPC giữ vững sản xuất, chăm lo người lao động sau sắp xếp

    Doanh nghiệp

    Giai đoạn 2024 - 2026, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) triển khai nhiều nhiệm vụ lớn khi tổ chức bộ máy và phương thức hoạt động có nhiều thay đổi. Vừa thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức, EVNCPC vẫn duy trì sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh chuyển đổi số, khoa học công nghệ và chăm lo đời sống người lao động, tạo nền tảng để bước vào Hội nghị Người lao động lần thứ VIII với những mục tiêu mới.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Công an TP.Huế khởi tố nhiều thanh, thiếu niên mang dao phóng lợn 'diễu phố'
    Pháp luật

    Công an TP.Huế khởi tố nhiều thanh, thiếu niên mang dao phóng lợn "diễu phố"

    Pháp luật

    Công an TP.Huế làm rõ nhóm thanh, thiếu niên mang dao phóng lợn, điều khiển xe mô tô chạy tốc độ cao, lạng lách qua nhiều tuyến đường gây mất an ninh, trật tự.

    Chia sẻ Chia sẻ
    326 thí sinh thi lại THPT Chuyên Tuyên Quang đăng ký xét tuyển đại học ra sao, vào trường nào?
    Xã hội

    326 thí sinh thi lại THPT Chuyên Tuyên Quang đăng ký xét tuyển đại học ra sao, vào trường nào?

    Xã hội

    Sáng 19/8, Bộ GDĐT công bố kết quả thi lại của 326 thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Sau khi điểm thi được công bố, các thí sinh sẽ sử dụng điểm để xét tuyển đại học năm 2026.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Quách Ngọc Ngoan lần đầu đóng phim kinh dị, tái hợp Quang Tuấn sau 11 năm
    Văn hóa - Giải trí

    Quách Ngọc Ngoan lần đầu đóng phim kinh dị, tái hợp Quang Tuấn sau 11 năm

    Văn hóa - Giải trí

    Quách Ngọc Ngoan lần đầu thử sức phim kinh dị, tái ngộ Quang Tuấn sau 11 năm trong phim điện ảnh "Huyết thống" hứa hẹn màn kết hợp đầy bất ngờ.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Bộ Công an đề xuất cộng tới 3 điểm cho thí sinh thi trường Công an: Ai được cộng điểm?
    Xã hội

    Bộ Công an đề xuất cộng tới 3 điểm cho thí sinh thi trường Công an: Ai được cộng điểm?

    Xã hội

    Mức điểm cộng cao nhất được Bộ Công an đề xuất khi tuyển sinh vào các học viện, trường Công an nhân dân là 3 điểm, áp dụng với một số nhóm thí sinh theo quy định.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Đội hình tối ưu của ĐT Việt Nam đấu ĐT Malaysia: Cẩn thận không thừa
    Thể thao

    Đội hình tối ưu của ĐT Việt Nam đấu ĐT Malaysia: Cẩn thận không thừa

    Thể thao

    Đội hình tối ưu của ĐT Việt Nam đấu ĐT Malaysia cần bảo đảm sự chắc chắn, cân bằng cả trong tấn công lẫn phòng ngự dù đang chiếm lợi thế lớn.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Yoo Ah In trở lại sau scandal ma túy
    Văn hóa - Giải trí

    Yoo Ah In trở lại sau scandal ma túy

    Văn hóa - Giải trí

    Yoo Ah In trở lại phim trường sau quãng thời gian dài gián đoạn sự nghiệp vì vụ án ma túy. Dự án mới “Vampire” đưa anh tái hợp màn ảnh dưới sự dẫn dắt của đạo diễn Jang Jae Hyun.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Sau nâng cấp, Cảng HKQT Liên Khương sẽ đón khoảng 816.000 lượt khách trong 4 tháng cuối năm
    Kinh tế

    Sau nâng cấp, Cảng HKQT Liên Khương sẽ đón khoảng 816.000 lượt khách trong 4 tháng cuối năm

    Kinh tế

    Sau 5 tháng tạm dừng để sửa chữa, Cảng hàng không quốc tế Liên Khương (Cảng HKQT Liên Khương) có thể đáp ứng năng lực tiếp thu các dòng tàu bay Code C và D, trong khoảng 4 tháng cuối năm dự kiến đón khoảng 816.000 lượt khách.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Vietfish 2026 tại TP.HCM lấy chuyển đổi xanh làm 'sợi chỉ đỏ' để chinh phục mốc 12 tỷ USD
    Chuyển động Sài Gòn

    Vietfish 2026 tại TP.HCM lấy chuyển đổi xanh làm 'sợi chỉ đỏ' để chinh phục mốc 12 tỷ USD

    Chuyển động Sài Gòn

    Triển lãm Quốc tế Thủy sản Việt Nam Vietfish 2026 khai mạc tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn, TP.HCM sáng 19/8, quy tụ 568 gian hàng từ 335 doanh nghiệp đến từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Tên gọi 'Phố Hiến' xuất hiện từ bao giờ?
    Đông Tây - Kim Cổ

    Tên gọi "Phố Hiến" xuất hiện từ bao giờ?

    Đông Tây - Kim Cổ

    Theo nhiều học giả, tên gọi "Phố Hiến" xuất hiện vào cuối thế kỷ XV, dưới thời vua Lê Thánh Tông.

    Chia sẻ Chia sẻ
    'Hậu quả tàn khốc', giáo sư Mỹ tiết lộ những gì đang chờ đợi Ukraine
    Thế giới

    "Hậu quả tàn khốc", giáo sư Mỹ tiết lộ những gì đang chờ đợi Ukraine

    Thế giới

    Giáo sư John Mearsheimer của Đại học Chicago tuyên bố trên YouTube rằng SVO đang dẫn đến sự hủy hoại Ukraine với tư cách là một quốc gia.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Hiện trạng loạt dự án bất động sản, du lịch ở Đà Nẵng vào diện kiểm tra giám sát
    Nhà đất

    Hiện trạng loạt dự án bất động sản, du lịch ở Đà Nẵng vào diện kiểm tra giám sát

    Nhà đất

    TP. Đà Nẵng sẽ tiến hành kiểm tra loạt dự án bất động sản, du lịch quy mô lớn, như Khu đô thị mới Thuận Phước, Bất động sản và Bến du thuyền Đà Nẵng... Theo kế hoạch kiểm tra, giám sát các dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách năm 2026.

    Chia sẻ Chia sẻ
    2.767 tác phẩm dự thi Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVII
    Bạn đọc

    2.767 tác phẩm dự thi Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVII

    Bạn đọc

    Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức họp Hội đồng Sơ khảo Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVII, năm 2025-2026.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Xem thêm
    Tin đọc nhiều

    1

    Hồ Văn Sinh - Chiến sĩ đặc công ẩn mình 10 ngày trong hàng rào thép gai Biên Hoà, gài mìn phá nổ kho xăng Long Bình

    Hồ Văn Sinh - Chiến sĩ đặc công ẩn mình 10 ngày trong hàng rào thép gai Biên Hoà, gài mìn phá nổ kho xăng Long Bình

    2

    Khởi tố Phú Lê và vợ Thúy Kiều cùng 2 người trong vụ che giấu hơn 107 tỷ đồng doanh thu

    Khởi tố Phú Lê và vợ Thúy Kiều cùng 2 người trong vụ che giấu hơn 107 tỷ đồng doanh thu

    3

    Nhà báo Đức nhận xét bất ngờ về Nga sau chuyến thăm Moscow

    Nhà báo Đức nhận xét bất ngờ về Nga sau chuyến thăm Moscow

    4

    Công an Hà Nội xác định nguyên nhân vụ tai nạn liên quan ông Nguyễn Sỹ Cương tại đường Nguyễn Huy Tự

    Công an Hà Nội xác định nguyên nhân vụ tai nạn liên quan ông Nguyễn Sỹ Cương tại đường Nguyễn Huy Tự

    5

    Hôm nay (18/8) sẽ đối sánh kết quả thi lại Chuyên Tuyên Quang: Giáo viên nhận xét đề thi, điểm thi ra sao?

    Hôm nay (18/8) sẽ đối sánh kết quả thi lại Chuyên Tuyên Quang: Giáo viên nhận xét đề thi, điểm thi ra sao?
    Dân Việt
    • Tòa soạn
    • Đặt báo
    • Quảng cáo
    • Thời sự
      • Kính đa tròng
      • Chính trị
      • Nóng 24/7
      • Hồ sơ - Tư liệu
      • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
    • Thế giới
      • Cộng đồng Việt
      • Điểm nóng
      • Góc chuyên gia
      • Vũ khí - Quân sự
      • Hồ sơ người nổi tiếng
    • Nhà nông
      • Tin nông nghiệp
      • Muôn cách làm giàu
      • Giải báo chí nông nghiệp - nông dân - nông thôn
      • Ngon - Sạch - Lạ
      • Thực phẩm xanh - Sống an lành
      • Kinh tế nông nghiệp
      • Nông thôn mới
      • Khuyến nông
      • Môi trường xanh
    • Hội và Cuộc sống
      • Nông dân gửi tâm tư tới Thủ tướng
      • Tin hoạt động hội
      • Lắng nghe Nông dân
      • Đời sống Nông thôn
      • Chân dung cán bộ Hội
      • Kinh tế tập thể
      • Thi viết tìm hiểu truyền thống 95 năm Hội Nông dân Việt Nam
    • Kinh tế
      • Đầu tư - Tài chính
      • Thị trường
      • Năng lượng mới
      • Giao thông - Xây dựng
      • Báo chí dữ liệu
    • Thể thao
      • World Cup 2026
      • ASEAN Cup 2026
      • Bóng chuyền
      • Bóng đá
      • Chuyển nhượng
      • Bên lề
      • Các môn khác
      • Phía sau sân cỏ
    • Pháp luật
      • Pháp đình
      • An ninh trật tự
      • Hồ sơ vụ án
    • Văn hóa - Giải trí
      • Chuyện của Sao
      • Thời trang
      • Phim ảnh
      • Âm nhạc
      • Đời sống văn hóa
    • Bạn đọc
      • Ý kiến bạn đọc
      • Đường dây nóng
      • Giải đáp pháp luật
      • Điều tra
      • Cải chính
      • Hà Nội hôm nay
      • Nhân ái
    • Gia đình
    • Đông Tây - Kim Cổ
      • Danh nhân lịch sử
      • Bí ẩn khoa học
      • Quân sự
      • Thâm cung bí sử
      • Báo chí Evergreen
    Trụ sở: Lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy, đường Dương Đình Nghệ, Phường Cầu Giấy, Hà Nội.
    Điện thoại: (84-24) 38472263
    Email: ntnnhn@gmail.com
    Đường dây nóng: 0857.835.666
    Liên hệ quảng cáo: 0329298892
    Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
    Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Hoài
    Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị Sâm, Hoàng Sơn
    Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
    Chung nhan Tin Nhiem Mang
    Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt. Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.

    Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

    Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài

    Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị Sâm, Hoàng Sơn

    Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025

    Trụ sở: Lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy, đường Dương Đình Nghệ, Phường Cầu Giấy, Hà Nội.

    Đường dây nóng: 0857.835.666
    Liên hệ quảng cáo: 0329298892

    Chung nhan Tin Nhiem Mang

    Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
    Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.

    • Chuyên mục
    • Tin mới
    • Tin nóng
    • Media