Mở rộng rãnh mộ gần 80m, quy tập thêm 7 hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng
Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM đào mở rộng rãnh mộ ở Khu A công viên Lê Thị Riêng lên đến gần 80m, qua đó phát hiện thêm 7 hài cốt liệt sĩ.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất

Năm 1993 có một thiếu niên mới học đến lớp 2 đã phải bỏ để theo gia đình từ vùng quê nghèo Kỳ Anh ( Hà Tĩnh) vào Nông trường Cà phê Ia Châm ( huyện Chư Pah, Gia Lai lúc đó ) làm thuê kiếm sống. Cậu bé ấy là Nguyễn Hữu Long.
Bấy giờ là những năm cây cà phê đang thịnh, người có vốn liếng khắp nơi đổ về mua đất trồng cà phê. Suốt ngày quần quật với những đào hố ép xanh, cắt tỉa cành, thu hái... công việc nặng nhọc vẫn không thể dập tắt được ước mơ của cậu bé 11 tuổi. Nhìn những thảm cà phê ngằn ngặt xanh ngút mắt, dù chưa thể hình dung được bằng cách nào, cậu vẫn mơ tới một ngày mình sẽ trở thành ông chủ cà phê giàu có, thoát cảnh “buông cuốc hết ăn”...
“Tiểu sử” cuộc đời ông chủ Shin Coffee Nguyễn Hữu Long bắt đầu như vậy. Xuề xòa trong bộ quần soor và chiếc áo thun ngắn tay giản dị, gương mặt rám nắng, trông anh chẳng khác gì một ông chủ vườn giữa xứ cà phê này. Trầm ngâm một thoáng như để hồi nhớ, anh kể tiếp cho tôi nghe những gian nan của con đường khởi nghiệp từng qua…
Sáu năm ròng quẩn quanh với ước mơ không lối thoát, năm 1999 Long bất ngờ được người bác họ gọi vào Thành phố Hồ Chí Minh phụ giao hàng và giúp việc vặt cho quán giải khát. Nhưng vừa được 1 năm thì ế, quán đóng cửa, Long phải làm chân chạy bàn cho một nhà hàng. Tối mắt với hàng bao công việc tạp nhạp mỗi ngày mà tiền công vẫn không đủ sống. Ý nghĩ chẳng lẽ lại tiếp tục chôn chân với những thứ việc vô danh này càng khiến anh hoang mang. Long đâu có ngờ, dường như đọc được nỗi niềm trong đôi mắt chàng trai trẻ, một người đàn ông Nhật Bản tên là Shin hay ghé quán bắt đầu chú ý đến anh. Một hôm nhân vắng khách, ông gọi anh lại bàn hỏi chuyện. Long cở mở kể cho ông nghe cơ cảnh. Trầm ngâm một thoáng, ông bảo:
-Ta thấy anh làm việc chăm chỉ, lại có gương mặt khá giống đứa con trai ta đã mất, nếu anh đồng ý, ta sẽ nhận anh làm con nuôi, chu cấp tiền cho anh đi học, thế nào ?
“Trời, lúc đó tôi cảm giác như mình được sinh lại lần hai –Long xúc động kể. Vậy là từ hôm đó tôi bắt đầu từ nấc thang học vấn lớp ba. Ông Shin vừa kèm tôi học, vừa dạy tiếng Nhật cho. Học xong chương trình phổ thông, thấy tiếng Nhật tôi cũng đã khá, ông giới thiệu cho vào làm phiên dịch cho một cơ sở kinh doanh. Vài năm sau tôi đã có được chút vốn nhỏ. Như một lẽ tự nhiên, tôi nghĩ đến việc phải làm cho số vốn nảy nở này lên. Uớc mơ làm giàu từ cà phê năm nào ngỡ đã tắt lịm bỗng dưng trỗi dậy, vậy là tôi rủ một người bạn mua cà phê rang xay rồi đi bỏ mối... Nuôi bao hy vọng, sau hơn một năm vất vả, kết quả là tôi đã được nếm vị đắng của cà phê. Bình tâm lại, tôi nhận thấy công việc của chúng tôi thực chất chỉ là công việc giản đơn như bao người ở thành phố này vẫn làm. Chẳng có chút hiểu biết gì về xây dựng thương hiệu cũng như các kỹ năng cần thiết để làm kinh doanh thì thất bại là tất yếu. Tuy nhiên cú sốc này đã giúp tôi nhận thức được rằng muốn kinh doanh thành công thì không thể làm theo ý chí, bản năng mà phải có kiến thức. Vậy là tôi thi vào khoa Quản trị kinh doanh Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.
Ra trường, với niềm tin giờ mình đã “đủ lông đủ cánh” thì không thể thất bại, tôi hăm hở trở lại với con đường làm giàu bằng kinh doanh cà phê. Cùng với một người bạn thân, chúng tôi chung vốn mở quán cà phê bon sai. Buồn thay, sau quãng thời gian ngắn le lói hy vọng, quán cứ thưa khách dần rồi lụi hẵn. Vị cà phê với tôi lần này còn đắng chát hơn: Không những trắng vốn, tôi còn mất luôn cả căn nhà nhỏ phải làm việc cật lực và có một phần hỗ trợ của người cha nuôi mới có được. Hoang mang tâm trí cả tháng trời, cuối cùng tôi buộc phải suy xét lại để tìm lối thoát. Cà phê bon sai thực chất cũng chỉ là quán cà phê, chỉ là mang hình thức hơi lạ ban đầu thôi. Khi cái lạ đã không còn lạ nữa thì chẳng còn gì hấp dẫn. Chúng tôi đã bỏ vốn tiền tỉ trong lúc chỉ thu về tiền lẻ. Còn một lý do quan trọng khác là sự nhận thức quá khác biệt giữa hai thành viên... Chẳng còn con đường nào khác, tôi đành tìm đường xuất khẩu lao động sang Nhật với quyết tâm kiếm tiền để gây dựng lại từ đầu...
Trầm ngâm một thoáng như để cảm nhận lại vị đắng của những thất bại từng qua, Long kể tiếp:
-Vào làm việc cho Công ty Toyota với mức lương khá, thoạt đầu tôi cứ tưởng sẽ yên vị với công việc mới thì cứ như duyện nợ tiền định, ý tưởng kinh doanh cà phê lại một lần nữa trở lại... Nguyên nhân là vào những ngày nghỉ, có dịp lang thang vào các siêu thị, nhà hàng, tôi nhận thấy Nhật Bản là một thị trường tiêu thụ cà phê lớn. Hầu hết các thương hiệu cà phê nổi tiếng thế giới đều có mặt ở đây. Thế nhưng Việt Nam, tiếng là nước xuất khẩu cà phê lớn của thế giới lại vắng bóng. Giành thời gian tìm hiểu sâu về các mẫu cà phê trên thế giới có tại Nhật, tôi nghiệm ra nguyên nhân là bỡi cà phê ta vẫn canh tác theo lối cũ, thiếu một “tấm giấy thông hành” an toàn vệ sinh thực phẩm để vào một thị trường khó tính như Nhật Bản. Mà điều này thì đâu phải ta không làm được. Lòng tự ái bỗng trỗi dậy, tôi đăng ký theo học các lớp đào tạo nông nghiệp hữu cơ (organic ). Đồng thời nhận thấy những kiến thức kinh doanh được trang bị ở trường đại học còn khiếm khuyết, tôi đăng ký học thêm các lớp quản trị kinh doanh. Sự ủng hộ và khích lệ của người cha nuôi càng thôi thúc tôi nỗ lực học tập... Công việc cuốn hút đến mức có lúc tôi tìm cách trốn việc ở hãng để tham gia các khóa huấn luyện rồi căng mình làm bù sau”
Tinh thần học tập không biết mệt mỏi của Nguyễn Hữu Long đã được một doanh nghiệp chuyên về xuất nhập khẩu cà phê của Nhật biết đến và mời về làm quản lý. Những kinh nghiệm tích lũy được tại đây càng thôi thúc Long quyết tâm xây dựng một thương hiệu cà phê cho riêng mình, nâng tầm cà phê Việt Nam vươn xa trên biển lớn
Năm 2015 với những hoài bão lớn lao, Long về nước, bắt tay khởi nghiệp lần 3. Xây dựng vùng nguyên liệu – điều kiện để kiểm soát chất lượng và xây dựng thương hiệu được Nguyễn Hữu Long tiến hành tiên quyết. Tên “Shin” của người cha nuôi được anh đặt làm thương hiệu để tri ân...

Xã Trang là một trong 7 vùng nguyên liệu Nguyễn Hữu Long chọn đầu tư với diện tích cà phê ban đầu 50 ha. Sau khi thành lập VCSC ( Hợp tác xã Khoa học công nghệ - Thương mại cà phê Việt Nam ) diện tích đã tăng lên 100 ha...Và bây giờ thì tôi đang đứng trước cơ ngơi tọa lạc trên một khu đất rộng tới 30 ha với tổng tài sản trị giá khoảng 50 tỉ đồng - trong đó cơ sở vật chất phục vụ sản xuất, chế biến cà phê trên 25 tỉ, vốn hoàn toàn do các xã viên đóng góp. Thời điểm hiện tại, ở Gia Lai chưa hợp tác xã nông nghiệp nào có được có sở vật chất như vậy…
Tôi háo hức theo Nguyễn Hữu Long đi thăm vườn cà phê của hợp tác xã. Một khái niệm hoàn toàn mới mẻ với những gì đã thấy lâu nay của tôi. Nếu vườn cà phê truyền thống cỏ dại bao giờ cũng được gọt sạch; cây cà phê được hãm ngọn, giữ chiều cao trong khoảng 1,7m trở lại thì cà phê của VCSC không giới hạn chiều cao. Nhìn toàn cục, đó là một thảm xanh cộng sinh giữa cà phê, cây che bóng và cỏ dại. Nguyễn Hữu Long cho biết vườn cà phê của hợp tác xã hoàn toàn không dùng phân hóa học mà chỉ dùng phân hữu cơ tự chế, gồm phân bò, vỏ trấu cà phê và phân vi sinh. Thuốc trừ sâu cũng là thuốc sinh học tự chế chiết suất từ mỡ cá.
Toàn bộ quy trình sản xuất được khép kín từ khâu giống đến sản phẩm cuối cùng. Đây là nguyên tắc canh tác phải tuân thủ nghiêm ngặt với tất cả xã viên. “Cũng khá là khó khăn khi buộc họ tuân thủ nguyên tắc canh tác mới – Long kể. Thực ra thì không phải quá khó nên xã viên không theo được. Cái chính là thói quen canh tác truyền thống khiến họ không yên tâm để theo cái mới. Chẳng hạn họ luôn thắc mắc “Tại sao lại không giẫy sạch cỏ dại ? Để vậy chúng tranh hết thức ăn của cây cà phê thì sao ?”.
Hay là “Tại sao phải thu hoạch 100% trái chín, trong khi trước nay chỉ cần tỉ lệ 70 – 80% là đã cao” ? Tôi đã phải mất khá nhiều thời gian để giải thích, nhưng quan trọng là hiệu quả không ngờ đã khiến họ phải “tâm phục khẩu phục”: Năng suất cà phê đạt 6 tấn nhân /ha ( bình thường chỉ 3 – 4 tấn ). Không những thế sản phẩm lại được hợp tác xã thu mua cao hơn thị trường từ 15 -20%. Những lợi ích cốt lõi đó đã khiến xã viên dần hiểu: Thay đổi thói quen canh tác chính là thay đổi chất lượng cuộc sống của mình và tự giác thực hiện kỷ luật canh tác – kể cả 5 xã viên người dân tộc Bah Nar. Từ đó vườn cà phê của hợp tác xã đã đạt chứng nhận hữu cơ châu Âu (ORGANIC.EU ) và Mỹ (ORGANIC.USA ) được cấp bỡi tổ chức Contron Union
Bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao tại các cửa hàng Shin Coffee ở Thành phố Hồ Chí Minh, mỗi ly cà phê được bán với giá từ 80 – 150.000 đồng. Và hiện tại với 20 dòng sản phẩm được chế biến bỡi chính nhà máy của Shin, thương hiệu Shin Coffee đã có mặt tại Nhật, Mỹ và hầu hết các nước châu Âu. Tiếng tăm và những triển vọng của Shin đã được PAN – một tập đoàn kinh tế lớn quyết định đầu tư. Có một điều thú vị ít người biết là cà phê Shin đã được PAN chọn làm quà tặng các nguyên thủ quốc gia tại các hội nghị, sự kiện quan trọng trong năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam
“Với uy tín và vị thế của mình trên thương trường, tại sao Shin không mở rộng quy mô sản xuất hay liên kết rộng hơn với người trồng cà phê Gia Lai ?” Trả lời câu hỏi của tôi, Nguyễn Hữu Long chia sẻ: Với nhu cầu khoảng 10.000 tấn cà phê hữu cơ tại địa bàn Gia Lai ( hiện mới đạt 5000 tấn ) để chế biến, Shin rất cần mở rộng sản xuất, liên kết. Tuy nhiên phương châm của VCSC là “cốt tinh không cốt nhiều”. Thay đổi một thói quen sản xuất phải cần thời gian.Thế nên trước mắt VCSC chỉ mong muốn làm “ngọn lửa nhỏ” để lan tỏa một phương thức sản xuất hòa hợp với môi trường; hướng tới mục tiêu xây dựng một cộng đồng canh tác giảm thải cacbon và có thể bán tín chỉ ra thị trường thế giới. “Là người sáng lập VCSC nhưng tại sao anh lại giữ vị trí cố vấn chứ không phải Giám đốc hay Chủ tịch hội đồng quản trị ? - “Đơn giản là tôi muốn trao cơ hội cho tuổi trẻ. Vả chăng khi gia nhập PAN, Shin Coffee đứng trước nhiều cơ hội song cũng không ít thách thức. Điều này phải cần đến sức trẻ. Mình dẫu sao cũng đã 42 tuổi rồi…
“Cây cà phê gắn bó với cuộc đời tôi như một định mệnh”. Lời tâm sự rốt của Nguyễn Hữu Long sau cuộc trò chuyện cứ đọng mãi trong tôi. Nào có phải tâm linh gì đâu. Ở đời ai muốn thành công với nghề mà chả phải chịu “nghiệp”. Chợt ước giá nghề cà phê Gia Lai có được dăm bảy “ông” như thế ? Cái thời làm nông chỉ biết cậy cơ bắp xem ra đã sắp lụi rồi…
Cuộc thi “Kể câu chuyện Việt Nam” do Báo Dân Việt/Nông thôn Ngày nay phối hợp với Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. Cuộc thi được phát động từ ngày 1/6/2026, thời hạn nhận bài đến hết ngày 15/8/2026. Lễ tổng kết và trao giải dự kiến diễn ra ngày 26/8/2026 tại Hà Nội.
Cuộc thi có một giải Nhất trị giá 30 triệu đồng, 2 giải Nhì mỗi giải trị giá 15 triệu, 3 giải Ba mỗi giải 10 triệu đồng và các giải thưởng có giá trị khác bao gồm: 10 giải chuyên đề, 5 giải nhân vật truyền cảm hứng.
Tác phẩm dự thi gửi về địa chỉ email: kecauchuyenvietnam2026@gmail.com hoặc qua đường bưu điện tới Ban Thời sự Chính trị, tầng 10, Tòa nhà Báo Nông thôn Ngày nay, Lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy, đường Dương Đình Nghệ, phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
Trong tuần qua, Bộ Công an điều động, bổ nhiệm Đại tá Trịnh Khắc Cường làm Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai và Đại tá Hoàng Quốc Việt làm Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa. Thiếu tướng Cao Minh Huyền làm Cục trưởng A08.
Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM đào mở rộng rãnh mộ ở Khu A công viên Lê Thị Riêng lên đến gần 80m, qua đó phát hiện thêm 7 hài cốt liệt sĩ.
Thời gian qua, một số hộ dân trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã xây dựng và phát triển thành công mô hình nuôi cầy vòi hương - một con nuôi đặc sản cho giá trị kinh tế cao, mở ra hướng phát triển kinh tế mới, giàu tiềm năng, hướng tới mục tiêu phát triển nông nghiệp bền vững, đa giá trị trong tương lai.
ĐT Malaysia tiếp tục đón nhận tin không vui về lực lượng trước trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 với ĐT Việt Nam khi hậu vệ Rodney Celvin nhiều khả năng không thể tiếp tục thi đấu.
Công an phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, đã xác minh clip người phụ nữ chửi bới một người dân đậu ô tô trên đường gần khu vực Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk và mời những người liên quan đến làm việc.
Đệ nhất phu nhân Ukraine - bà Olena Zelenska có thể tác động đến các quyết định của tổng thống Volodymyr Zelensky , mặc dù bà không tham gia chính trị một cách công khai.
Từ hình ảnh bất thường được phát hiện qua máy soi chiếu tại Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, lực lượng chức năng Quảng Trị lần theo đường dây và bắt quả tang một người Nigeria khi nhận kiện hàng chứa 2kg ma túy tổng hợp dạng đá cùng 2 bánh heroin.
Công an tỉnh Bắc Ninh xác định Nguyễn Văn Hưng cùng 2 người đã sao chép nội dung, hình ảnh của game "Con đường tơ lụa" để vận hành game lậu "Sro Thổ Quỷ" nhằm thu lợi bất chính.
Tiếp nối thành công của sự kiện ra mắt KAMITO ARTISTA 2 tại Hà Nội, ngày 15/8, thương hiệu thể thao KAMITO tiếp tục mang hành trình trải nghiệm sản phẩm đến với cộng đồng bóng đá tại TP.HCM. Điểm nhấn của sự kiện lần này là màn giới thiệu phiên bản màu hồngmới nhất của Kamito Artista 2.
Mới đây, tiền vệ Việt kiều Julien Nguyễn đã xuất hiện trong trận giao hữu giữa Đông Á Thanh Hoá với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.
Ngày 17/8, Bộ Công an phối hợp UBND tỉnh Cà Mau tổ chức khởi công nâng cấp, cải tạo Công viên Hồng Bàng và xây dựng Tượng đài Công an nhân dân “Vì bình yên cuộc sống”.
Từng được tuyển vào chương trình “Thiên tài trẻ” của Huawei với mức thu nhập được cho là lên tới khoảng 140.000 USD/năm, Ninh Bác Vũ bất ngờ nghỉ việc sau hơn 1.000 ngày, về quê phụ người thân bán ngô.
Đoàn công tác Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vừa đến thăm, khảo sát và nghiên cứu việc triển khai dự án hỗ trợ nông dân phát triển du lịch nông nghiệp xanh tại xã Trấn Yên, tỉnh Lào Cai.
Không chỉ nổi tiếng bởi tài văn chương và được người trong cung cung kính gọi là “Tiệp dư phu tử”, một người phụ nữ quê Ninh Thuận còn được biết đến là cô giáo duy nhất trong sử Việt từng dạy học cho 3 vị vua triều Nguyễn. Bà là ai, và vì sao một nữ nhân chốn hậu cung lại có vị thế đặc biệt đến vậy?
Dải đất rộng khoảng 6.803m² nằm giữa đường Vành đai 1 và phố La Thành, đoạn Hoàng Cầu - Láng Hạ, hiện còn nhiều nhà dân, công trình xen kẹt và vật liệu xây dựng. Khu vực này đang được giải phóng mặt bằng để triển khai dự án bãi đỗ xe, nhà để xe, cây xanh, vườn hoa với tổng mức đầu tư hơn 2.900 tỷ đồng.
Sau gần 10 năm kể từ ngày khởi công, cao tốc Bến Lức - Long Thành đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng. Tuyến đường dài gần 58km được kỳ vọng sẽ chính thức thông xe toàn tuyến trong tháng 9/2026.
Nhóm cổ phiếu công nghệ hồi phục 0,52%, dòng tiền tập trung mạnh vào các mã tăng giá, nổi bật là FPT. Trong khi đó, thị trường bất động sản điều chỉnh 0,62%, phản ánh sự phân hóa rõ nét giữa các nhóm cổ phiếu.
Các quốc gia vùng Vịnh Ba Tư đã thực hiện một kế hoạch vận chuyển dầu bí mật qua eo biển Hormuz và sau đó chuyển dầu lên các tàu chở dầu ở Vịnh Oman, bất chấp cuộc chiến Iran vẫn kéo dài.
Tại hội nghị đối thoại ngày 17/8, cán bộ Mặt trận cơ sở tỉnh Bắc Ninh thẳng thắn phản ánh nhiều vướng mắc về nhân lực, chế độ chính sách, đất đai, tái định cư, giao thông và chuyển đổi số. Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái yêu cầu nâng chất lượng nắm bắt tình hình Nhân dân, đồng thời nhấn mạnh việc giám sát phải đi đến cùng, kiến nghị phải được theo dõi, đôn đốc và phản hồi.
Sau 10 năm vắng bóng kể từ The Wailing – bộ phim từng thu hút 6,87 triệu khán giả Hàn Quốc và gây tiếng vang tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 69 – đạo diễn Na Hong-jin trở lại màn ảnh rộng với Hope vùng tử địa (tựa gốc: Hope).
Không chỉ sở hữu những ngôi sao có khả năng tạo ra khoảnh khắc quyết định, ĐT Việt Nam còn cho thấy sự ổn định về nhân sự, tính đa dạng trong cách chơi và nền tảng thể lực ngày càng được cải thiện. Theo HLV Hoàng Anh Tuấn, chiến thắng 2-0 trước ĐT Malaysia ở bán kết ASEAN Cup 2026 một lần nữa cho thấy những giá trị đang giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik tạo ra khác biệt so với nhiều đối thủ trong khu vực.
Ngày 16/8, Guinness World Records chính thức trao chứng nhận “Đoàn xe bán tải chở sầu riêng dài nhất thế giới” tại Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026. Với sự tham gia của hơn 500 xe bán tải chở sầu riêng, kỷ lục tạo nên dấu ấn đặc biệt cho một ngành hàng đang ngày càng khẳng định vị thế trên thị trường nông sản.
Với vai trò là "bà đỡ" cho hội viên phát triển sản xuất, Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Lào Cai vừa giải ngân 4,9 tỷ đồng cho 51 hội viên, triển khai 6 mô hình, dự án phát triển kinh tế tại cơ sở.
Một lễ hội đường phố và đại nhạc hội quy mô lớn sẽ được tổ chức tại trung tâm Nghệ An trong hai ngày 18–19/8. Chương trình do Tập đoàn Sun Group tài trợ và phối hợp với UBND tỉnh tổ chức, hứa hẹn mang đến một “đại tiệc” nghệ thuật - giải trí đặc sắc, góp thêm sản phẩm du lịch mới cho Nghệ An nhân kỷ niệm 81 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
Từ liên kết trồng chuối, hỗ trợ chuyển đổi số, thu gom phế liệu gây quỹ đến phát triển chăn nuôi gà và chung sức làm đường bê tông, các cấp Hội Nông dân ở tỉnh Tuyên Quang đang triển khai nhiều mô hình thiết thực, gắn công tác Hội với phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và chăm lo đời sống hội viên.
Ngày 17/8, trả lời PV Dân Việt, ông Nguyễn Quang Đường - Chủ tịch UBND xã Mỹ Đức (Hà Nội) cho biết, địa phương vừa tiến hành kiểm tra nhiều cơ sở răng - hàm - mặt, phun xăm, thẩm mỹ, kinh doanh mỹ phẩm và thiết bị y tế trên địa bàn. Vị lãnh đạo xã thông tin, trong quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện và xử lý nhiều vi phạm.
Cựu Ngoại trưởng Ukraine Dmitro Kuleba cho biết trong thời gian tới, người dân có thể chỉ còn 30 giây để xuống hầm trú ẩn sau khi có cảnh báo không kích.
Sau khi kết thúc trận bán kết lượt đi, đội tuyển Malaysia đã di chuyển sớm tới Thủ đô Hà Nội để chuẩn bị cho trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 sau khi thua tuyển Việt Nam 0-2 bán kết lượt đi ở sân nhà của Malaysia.
Theo Quy định số 211-QĐ/TW của Ban Bí thư vừa ban hành mỗi cán bộ chỉ có một hồ sơ cán bộ dùng chung trong toàn hệ thống chính trị.
Nhóm cổ phiếu bất động sản phân hóa mạnh, chỉ số ngành giảm 0,62% dù 39 mã tăng giá. Toàn thị trường giằng co, VN-Index giảm nhẹ 1,62 điểm, xuống 1.727,46 điểm.
Nhiều giải pháp công nghệ tiên tiến phục vụ toàn diện chuỗi cung ứng thủy sản sẽ hội tụ tại TP.HCM trong Triển lãm Thủy sản Quốc tế Vietfish 2026.