Bại liệt

  • (Dân Việt) - Ngày 14.12 Bộ Y tế tổ chức tổng kết 25 năm Chương trình Tiêm chủng mở rộng. Từ năm 1985 tới nay, Chương trình Tiêm chủng mở rộng chính thức được triển khai với 9 loại vaccin gồm: Lao, bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt và sởi.
  • (Dân Việt) - Hơn 1 tuần nay, trên địa bàn 2 tỉnh Tiền Giang và Bến Tre xảy ra tình trạng hàng trăm con heo có dấu hiệu co giật, tiêu chảy, bại liệt, đi thụt lùi, chậm lớn.
  • (Dân Việt) - Tiếng tăm của người thầy bại liệt nằm giường dạy trò cứ thế vang xa, học sinh đến với anh có lúc ngồi chật cả gian nhà nhỏ, có em từ tỉnh bạn vượt hàng trăm cây số đến học thầy.
  • (Dân Việt) - Đây là vaccin “6 trong 1” được phát hiện có nhiễm một lượng nhỏ vi khuẩn bacillus cereus gây rối loạn tiêu hóa và ngộ độc thực phẩm.
  • (Dân Việt) - Tại khách sạn Tân Hoàng Cung, hàng trăm bệnh nhân câm điếc, bại liệt, thoát vị đĩa đệm... tập trung để được lương y Võ Hoàng Yên (quê ở Cà Mau) chữa bệnh bằng cách ấn day huyệt đạo, không dùng thuốc.
  • (Dân Việt) - Ngày 28.8, lãnh đạo Quỹ Hỗ trợ ngư dân tỉnh Quảng Ngãi đã đến thăm viếng, động viên và hỗ trợ 2 triệu đồng cho gia đình ngư dân Nguyễn Văn Sỹ (xã Bình Đông, huyện Bình Sơn).
  • Nguyễn Tấn Tây (SN 1949) phát hiện bà T đang ở nhà một mình. Dục vọng nổi lên không kiềm chế được, Tây đã thực hiện hành vi cưỡng hiếp bà T.
  • (Dân Việt) - Gia đình anh Huỳnh Ngọc Sơn (SN 1961, ở tổ 4, khối phố 5, phường An Sơn, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam) có 5 người thì 4 người mắc bệnh hiểm nghèo.
  • (Dân Việt) - Cháu Nhung năm nay 13 tuổi, bị bại liệt hai chân phải ngồi một chỗ. Gia đình chỉ sống dựa vào hai sào ruộng mà phải nuôi cha mẹ già yếu, con gái tàn tật, rất cần sự giúp đỡ để có tiền chữa bệnh cho cháu Nhung.
  • (Dân Việt) - Vợ chồng ông Đặng Dịp Lê (80 tuổi) ở đội 2, thôn Kim Sơn, xã Ân Nghĩa, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định sinh được 2 người con trai là Đặng Sơn (SN 1973) bị bại liệt cách đây hơn chục năm, chỉ ngồi xe lăn, và Đặng Thạnh (SN 1982) hiện đang bị bệnh suy gan.