Ban Bí thư điều động Chủ tịch tỉnh Lai Châu về T.Ư giữ chức vụ mới

Lương Kết Thứ sáu, ngày 08/03/2019 17:07 PM (GMT+7)
Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.
Bình luận 0

img

Ông Đỗ Ngọc An được điều động về Trung ương giữ chức vụ mới (ảnh IT).

Tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đã trao Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng cho ông Đỗ Ngọc An. Theo đó, ông Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy  nhiệm kỳ 2015 - 2020; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020. 

Ông Đỗ Ngọc An, sinh năm1963, tại xã Tảo Dương Văn, huyện Ứng Hòa, Hà Nội; Trong quá trình công tác ông Đỗ Ngọc An từng giữ các chức vụ quan trọng tại tỉnh Hà Tây (cũ) như Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tây, Bí thư Huyện ủy Thanh Oai. Từ năm 2008 – 2014, ông là Vụ phó rồi Vụ trưởng Vụ địa phương I, Ban tổ chức Trung ương. Năm 2014, ông được phân công công tác tại Lai Châu, chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy. Sau đó ông được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2011 -2016. Ông tiếp tục tái cử Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2016 -2021.

Trước đó, Ban Bí thư đã chỉ định ông Trần Tiến Dũng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2015 - 2020; giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Vào ngày 28.2, Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu họp và bầu ông Trần Tiến Dũng làm Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem