Ban chỉ đạo 389
-
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc và Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đảm nhiệm thêm trọng trách tại Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
-
Ban Chỉ đạo 389 TP.Hà Nội đã có chỉ đạo về kiểm tra, kiểm soát hoạt động buôn bán, vận chuyển, giết mổ lợn và các sản phẩm từ lợn trên địa bàn TP.Hà Nội.
-
Các lực lượng chức năng tại Phú Yên vừa triệt phá nhiều đường dây, ổ nhóm buôn lậu, sản xuất hàng giả, tập trung kiểm soát các mặt hàng phòng chống dịch COVID-19.
-
Mới đây, lực lượng chức năng tỉnh Phú Yên đã tiến hành tiêu hủy 11.410 bao thuốc lá điếu nhập lậu thu giữ được từ năm 2018 đến nay.
-
Để phòng chống cúm H5N1, ông Nguyễn Chí Thiện – Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Long An vừa cho biết, các cơ quan chức năng tỉnh đã có kế hoạch dẹp hẳn chợ động vật hoang dã tại huyện Thạnh Hóa. Đây là “thiên đường” động vật hoang dã thu hút rất nhiều du khách miệt Đồng Tháp Mười.
-
Riêng trong năm 2019, các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện, bắt giữ, xử lý hơn 4.300 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
-
35 tàu vận chuyển 42.000 tấn quặng bô-xít dạng thô được phù phép thành quặng tinh nhằm bán sang Hồng Kông. Vụ việc đang được lực lượng Hải quan tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.
-
Mới đây, UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc tăng cường đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả những tháng cuối năm 2019 (thời gian trước, trong, sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020).
-
Đường nhập lậu vào Việt Nam chủ yếu có xuất xứ từ Thái Lan, đi qua đường bộ Campuchia rồi vào biên giới nước ta thông qua biên giới các tỉnh Tây Nam Bộ và miền Trung.
-
Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn cho hay Tổng cục Hải quan đã kịp thời phát hiện hàng hoá nhôm Trung Quốc trị giá 4,3 tỷ USD đội lốt hàng Việt xuất khẩu sang Mỹ. Đó là vụ việc có dấu hiệu giả mạo xuất xứ Việt Nam đối với mặt hàng nhôm tại Bà Rịa-Vũng Tàu.