Bán hàng qua mạng
-
Từ những nữ nông dân hái, quanh năm chỉ biết “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, giờ đây, nhiều người trong số họ ra thành phố tìm việc làm đã biết tận dụng công nghệ để khởi nghiệp thành công. Đó là nhờ Dự án nâng cao chất lượng cuộc sống cho nữ lao động di cư trên địa bàn Hà Nội.
-
Ngày 7.6, Hội Nông dân tỉnh Bình Phước phối hợp UBND tỉnh này tổ chức Hội nghị kết nối cung - cầu giữa doanh nghiệp và nông dân về tiêu thụ hàng nông sản trong tỉnh. Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định đã đến dự.
-
Bán đồ ăn qua mạng xã hội, đặc biệt là Facebook đang rất phổ biến. Hoạt động kinh doanh này có phải đóng thuế?
-
Nông dân thời đại công nghiệp mới là phải thế, không những làm giàu thành công mà còn có thể thành người nổi tiếng.
-
Theo số liệu từ bộ Công thương, hiện có khoảng 200 doanh nghiệp Việt Nam bán hàng trên Amazon, trong khi đó số doanh nghiệp Việt Nam bán hàng trên Alibaba có khoảng 100.000. Vì sao có sự chênh lệch quá lớn như vậy? Câu trả lời chung nhất là bán hàng trên Alibaba dễ hơn, còn trên Amazon phải tuân thủ rất nhiều nguyên tắc nghiêm ngặt, chưa kể mức độ khó tính của khách hàng… Nhưng bán hàng trên Amazon có lời nhiều hơn!
-
Cơ quan thuế không loại trừ khả năng đóng tài khoản đối với chủ trang web, Facebook… có hoạt động kinh doanh nhưng không kê khai nộp thuế.
-
Hiện nay, trên mạng xã hội facebook xuất hiện nhiều thông tin rao bán hàng. Vậy việc rao bán hàng đó có phải thực hiện quy định gì không? Đó là câu hỏi mà nhiều bạn đọc đặt ra với Dân Việt.
-
Nghĩ đến triết học, hẳn nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những cuốn sách dày cộm toàn chữ là chữ khô khan, cũng chẳng ai có thể liên tưởng một giảng viên triết học đồng thời lại là ông chủ cửa hàng online thu về đều đặn trăm triệu mỗi tháng.
-
Các tài khoản Facebook hoạt động kinh doanh có doanh thu lớn mà chưa kê khai thuế sẽ được cơ quan thuế rà soát và tính toán để thu thuế.
-
Mới đây, lại xuất hiện một thảm họa mua đồ online khiến dân cư mạng Việt dậy sóng.