Bán kết Champions League: Đụng Barca, Hùm xám kêu gào "đòi nợ"

Thứ sáu, ngày 12/04/2013 18:26 PM (GMT+7)
Dân Việt – Sau khi lá thăm đưa Hùm xám gặp Barca tại bán kết, GĐĐH Bayern, Karl-Heinz Rummenigge đã lớn tiếng: "Đây là cơ hội tốt để chúng tôi đòi lại món nợ thua 1-5 trước Barca ở tứ kết năm 2009".
Bình luận 0

Theo kết quả bốc thăm vừa được UEFA công bố, vòng bán kết Champions League 2012-2013 sẽ không có nội chiến như chờ đợi của giới chuyên môn và các CĐV trên khắp hành tinh. Thay vào đó, Bayern sẽ chạm trán với Barca, còn Dortmund gặp lại đối thủ ở vòng bảng là Real.

img
 
Cặp bán kết 1: Bayern-Barca; Cặp bán kết 2: Dortmund-Real. Hai đội bóng Đức là Bayern và Dortmund sẽ đá lượt đi trên sân nhà. Tính tới thời điểm này, Real Madrid đã có 24 lần lọt vào bán kết Champions League (và cúp C1 trước đây), Bayern Munich cũng có 15 lần, Barcelona 14 lần và Borussia Dortmund 4 lần.

Ở cặp đấu thứ nhất, Barca sẽ phải chạm trán với tân vương Bundesliga là Bayern Munich. Với tương quan lực lượng và phong độ hiện nay, Hùm xám xứ Bavaria hoàn toàn có thể tạo ra bất ngờ trước gã khổng lồ xứ Catalan.

Sau khi kết quả bốc thăm phân cặp vòng bán kết được công bố, Karl-Heinz Rummenigge-Giám đốc điều hành Bayern, nhận định: “Barca là đội bóng xuất sắc nhất thế giới ở thời điểm này và là tấm gương để Bayern noi theo. Trong mấy năm gần đây, Barca đã giành chức vô địch Champions League nhiều hơn bất cứ đối thủ nào. Với khả năng tấn công và kiểm soát thế trận tuyệt vời, họ luôn khiến các đối thủ của mình gặp muôn vàn khó khăn.

Hồi năm 2009, Bayern đã chạm trán với Barca ở vòng tứ kết và chúng tôi đã phải đau đớn đón nhận thất bại chung cuộc với tỷ số 1-5. Ở thời điểm này, Barcelona vẫn được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên, cuộc đụng độ lần này chính là cơ hội tốt để Bayern có thể đòi lại món nợ đó, bởi sức mạnh của Bayern đã được cải thiện rõ rệt so với 4 năm về trước.

Chắc chắn, hai trận đấu sắp tới sẽ vô cùng cấp hẫn. Tôi nghĩ, được thi đấu trận lượt đi trên sân nhà là một chút lợi thế với Bayern, bởi nếu chơi tốt, chúng tôi có thể giành chiến thắng và tạo đà tâm lý thuận lợi cho trận lượt về giống như đội bóng đã từng làm trước Juventus ở vòng tứ kết”.

Về phần mình, Giám đốc thể thao Andoni Zubizarreta của Barca phát biểu: “Cả 3 đội bóng khác góp mặt tại bán kết Champions League năm nay đều là những đối thủ lớn với phong cách thi đấu khác nhau. Với Barca, gặp đối thủ nào không phải là vấn đề quá quan trọng, bởi nếu muốn góp mặt ở trận chung kết, chúng tôi phải tiếp tục thi đấu theo phong cách của mình để có thể giành chiến thắng".

Khi được hỏi về khả năng Barca có thể chạm trán với Real ở trận chung kết Champions League năm nay, Zubizarreta cho biết: “Năm ngoái, khi cả Barca và Real đều giành quyền vào bán kết, mọi người đã nói rất nhiều về cuộc đối đầu Siêu kinh điển ở chung kết. Nhưng cuối cùng, chúng tôi và Real đều bị loại. Vì vậy, mục tiêu trước mắt mà Barca hướng tới là tập trung tối đa để đánh bại Bayern ở bán kết”.

Cặp đấu thứ hai, Real sẽ tái ngộ với đội bóng nằm cùng bảng là Dortmund. Ở hai trận đấu tại vòng bảng, Real để thua 1-2 trên sân Signal Iduna Park và hòa 2-2 tại sân nhà Santiago de Bernabeu. Tuy nhiên, với đẳng cấp và kinh nghiệm vượt trội, Kền kền trắng vẫn được đánh giá cao hơn ở hai cuộc chạm trán sắp tới với đại diện của bóng đá Đức.

Mặt khác, đội bóng của Jose Mourinho sẽ có chút lợi thế khi đá trận lượt về trên sân nhà.

Tuy nhiên, HLV Jurgen Klopp của Dortmund lại tỏ ra hài lòng khi lá thăm may rủi đưa đội bóng của ông tái ngộ với Real: “Tôi rất vui mừng khi biết đối thủ của Dortmund ở bán kết chính là Real. Họ là một đội bóng lớn với rất nhiều ngôi sao trong đội hình.

Chắc chắn, chúng tôi sẽ gặp không ít khó khăn trong hai cuộc tái ngộ sắp tới. Nhưng trong số ba đội bóng khác giành quyền vào bán kết, Kền kền trắng chính là đối thủ duy nhất mà Dortmund đã từng đánh bại ở mùa giải này”.

Trong khi đó, Emilio Butragueno-Giám đốc phụ trách đối ngoại của Real, tỏ ra tự tin vào khả năng đội nhà có thể “rửa hận” trước Dortmund ở cuộc tái đấu: “Mùa giải năm nay, Real đã không thể đánh bại Dortmund trong cả 2 lần đối đầu. Tuy vậy, ở 2 lần gặp nhau ở bán kết sắp tới, tôi tin rằng mọi thứ sẽ thay đổi.

Mục tiêu mà Real đang hướng tới lúc này là giành quyền vào chơi trận chung kết trên sân Wembley vào cuối tháng 5 tới”.

Các trận bán kết lượt đi Champions League năm nay sẽ diễn ra vào rạng sáng 24, 25.4 (giờ Việt Nam). Lượt về diễn ra vào rạng sáng ngày 1, 2.5.

Trận chung kết Champions League năm nay sẽ được diễn ra trên sân Wembley, London, Anh vào rạng sáng 25.5 (giờ Việt Nam).

Cũng vào chiều nay, UEFA đã tiến hành bốc thăm vòng bán kết Europa League 2012-2013. Kết quả cụ thể: Cặp bán kết 1: Fenerbahce-Benfica; Cặp bán kết 2: Basel-Chelsea.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem