Bản quyền
-
Khi các trang web xem phim lậu vẫn đang tràn lan trên không gian mạng liệu có khiến các đơn vị chức năng "bó tay" trong các khâu về xử lý?
-
Sáng 8/11, tọa đàm khoa học với chủ đề "Thế giới Nhạc, Thơ, Họa của Văn Cao" nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhạc sĩ Văn Cao (15/11/1923-15/11/2023) đã được tổ chức tại Hà Nội. Sự kiện do Báo Nhân Dân và Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương phối hợp thực hiện.
-
Lý giải cho việc độc giả lựa chọn mọi thứ lậu, trong đó có xem bóng đá trên web lậu, đó là miễn phí hoặc chi phí rẻ hơn. Nhưng việc trang website Xoilac thu hút người xem cả ở những trận đấu phát miễn phí trên TV cùng nhiều nền tảng truyền hình lại là câu chuyện khác.
-
Tuy XoilacTV đã vi phạm bản quyền phát sóng bóng đá tại Việt Nam trong gần 5 năm qua nhưng các cơ quan chức năng vẫn chưa thể xử lý triệt để website này. Nguyên nhân do đâu?
-
Theo ông Lê Quang Tự Do, "Xôi Lạc TV" với 20 tên miền khác nhau là website vi phạm trắng trợn nhất, nghiêm trọng nhất.
-
Mới đây, mức giá quảng cáo trên Truyền hình Quốc hội Việt Nam trong thời gian diễn ra vòng bảng World Cup nữ 2023 (FIFA Women's World Cup 2023) đã được hé lộ.
-
Có những lý do để bên nắm giữ bản quyền World Cup hét giá cao dù đơn vị duy nhất sẵn sàng mua ở Việt Nam luôn cho rằng không đủ tiền.
-
Tối 26/10, Đài THVN (VTV) đã ra thông báo chính thức sở hữu bản quyền truyền thông và là đơn vị phát sóng độc quyền FIFA World Cup 2022 trên lãnh thổ Việt Nam cũng như trên các nền tảng số của VTV.
-
Dù VTV chưa công bố sở hữu bản quyền truyền hình World Cup 2022 nhưng bài toán làm thế nào để ngăn chặn các website xem bóng đá lậu đang được đặt ra. Bởi không chỉ World Cup mà nhiều giải đấu khác đều đang đối diện với thực trạng này.
-
Từ năm 1982 đến năm 2018, Việt Nam đã có bản quyền World Cup theo nhiều cách và nhiều mức giá khác nhau.