Bán sơn địa
-
Ở Hạ Long của Quảng Ninh có hai ngọn núi hình thù gần y hệt nhau, ví cặp song sinh, đó là 2 núi nào?
Núi Bài Thơ và núi Mằn Sơn ở TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), truyền tục là cặp núi song sinh, nom địa mạo khá giống nhau. -
Địa hình bán sơn địa, sâu trong thung lũng, bao quanh bởi núi, rừng thông cùng hồ nước ngọt, suối tự nhiên… là những lý do ông lớn quốc tế chọn phát triển dự án tại đây.
-
Tận dụng diện tích đất vườn trồng xoài, anh Bùi Xuân Điện (ngụ xã Ô Lâm, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) phát triển thêm mô hình nuôi dê theo hình thức thả vườn, bán hoang dã.
-
Vốn được cụ Văn Phong dùng cây rừng đắp để lấy nước tưới tiêu, hiện đập dâng Văn Phong làm bằng bêtông có thiết kế ngưỡng tràn theo kiểu phím đàn Piano dài nhất thế giới nằm tỉnh Bình Định
-
Quảng Trị là địa phương có nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển dược liệu trở thành sản phẩm hàng hóa chủ lực của tỉnh. Thời gian qua, cây dược liệu đã và đang mở hướng đi mới giúp người dân phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo và làm giàu bền vững.
-
Tôi được sinh ra ở vùng bán sơn địa, nơi mà đã đi vào ca dao “ ăn cơm thì ít, sắn khoai thì nhiều “. Bây giờ sắn đã lên đời trở thành hàng quà ăn vặt, nhưng thế hệ chúng tôi trở về trước thì sắn là cây lương thực chính không thể thiếu được trong bữa ăn hàng ngày của một thời gian khổ.
-
Hồ Búng Xáng ở phía sau Trường Ðại học Cần Thơ, nối dài từ rạch Ngỗng đến hẻm 51, đường 3 Tháng 2, quận Ninh Kiều. Ðịa danh Búng Xáng được nhắc đến khá nhiều. Tuy nhiên, nhiều người, kể cả văn bản hành chính, vẫn viết là Bún Xáng thay vì Búng Xáng. Bài viết sau đây sẽ lý giải rõ hơn về nguồn gốc địa danh này.
-
Với nghề nuôi hươu lấy nhung, mỗi năm ông Nguyễn Tiến Chương (xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) có thu nhập khoảng 300 triệu đồng.
-
Cam Tuyền là xã vùng gò đồi bán sơn địa nằm ở phía Tây Bắc huyện Cam Lộ (Quảng Trị). Những năm qua, khắc phục khó khăn của địa hình, bên cạnh chú trọng phát triển trồng rừng, xã đã tích cực triển khai chuyển đổi cây trồng, vật nuôi theo hướng đa dạng, phù hợp.
-
“Nếu không có sự chung sức chung lòng của nhân dân trong hiến đất, máy móc, ngày công thì chắc chắn gần 35 ngàn km đường tại xã Hòa Thạch không được xây dựng như hiện nay”, đó là lời khẳng định của Chủ tịch UBND xã Hòa Thạch - Đỗ Văn Dương.