Bản tin thời tiết nông vụ hôm nay 18.12

Phúc Nguyên (Theo VTV) Thứ sáu, ngày 18/12/2015 08:42 AM (GMT+7)
Thời gian này, bà con chăn nuôi gia cầm trên cả nước đang tích cực chuẩn bị cho Tết Bính Thân 2016. Đây là thời điểm các dịch bệnh trên gia cầm rất dễ bùng phát do thời tiết lạnh, nhiệt độ xuống thấp, thỉnh thoảng có mưa.
Bình luận 0

Hiện tại, trên cả nước có 4 ổ dịch cúm gia cầm H5N6, 1 ổ dịch cúm A H5N1 chưa qua 21 ngày.

Dự báo từ 3 – 5 ngày tới, thời tiết tại Bắc Bộ có ấm hơn, ban ngày trời có nắng với mức nhiệt từ 14 – 17 độ C, ban đêm trời vẫn rét sâu, nhiệt độ chỉ từ 9 – 12 độ C, vùng núi cao như Đồng Văn, Sa Pa vẫn dưới 9 độ C.

Từ ngày 20 – 23.12, khi không khí lạnh yếu đi, nhiệt độ sẽ tăng thêm khoảng 3 – 4 độ C, ban đêm từ 12 – 14 độ C, ban ngày từ 16 – 19 độ C.

Bà con cần tiếp tục duy trì che chắn chuồng trại, đảm bảo đàn gia cầm được ấm áp, đặc biệt vào ban đêm khi nhiệt độ xuống thấp, trời rét. Khẩu phần ăn của gia cầm cũng cần được tăng cường đầy đủ vitamin để tăng sức đề kháng.

Nếu bà con phát hiện gia cầm có những biểu hiện như: Bỏ ăn, ủ rũ, tím đầu hay xù lông cần cách ly, nhốt riêng để theo dõi và báo cáo kịp thời với cán bộ thú y địa phương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem