Báo chí viết gì về Lễ trao giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn lần thứ II – năm 2024?
Báo chí viết gì về Lễ trao giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn lần thứ II – năm 2024?
Nguyễn Tố
Thứ tư, ngày 11/12/2024 11:07 AM (GMT+7)
Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn lần thứ II – năm 2024 đã thành công tốt đẹp, kết thúc bằng một lễ trao giải ấn tượng, nhiều cảm xúc. Sự kiện đã thu hút được sự quan tâm của hầu hết các cơ quan báo chí, truyền thông tại Hà Nội.
Đưa tin về Lễ trao giải Báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, báo Thanh Niên khẳng định: Giải có sức lan tỏa lớn khi số lượng các tác phẩm tham dự không chỉ đa dạng, phong phú về thể loại mà có còn có chất lượng cao.
Bài báo cũng dẫn lại lời của Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam – Lương Quốc Đoàn, rằng: "Mỗi tác phẩm báo chí thực sự là nguồn tư liệu quý giá để các cơ quan quản lý nhà nước tham khảo trong xây dựng cơ chế, chính sách; là nguồn động viên, cổ vũ kịp thời đến người nông dân trong phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, phát huy hơn nữa vai trò chủ thể, trung tâm của mình".
Đại diện 2 nhóm tác giả đoạt giải A nhận cúp và giấy chứng nhận từ Đồng chí Lương Quốc Đoàn- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và đồng chí Mai Văn Chính- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương. Ảnh: Lê Hiếu
Là đơn vị có nhóm tác giả đoạt giải cao nhất thể loại báo in – báo điện tử với tác phẩm "Nông dân miền Tây hụt hơi sau cuộc đua năng suất", báo VnExpress đưa tin, trong đó nhấn mạnh: "Sự kiện nhằm tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc, khắc họa sự chuyển mình mạnh mẽ của nông nghiệp Việt Nam và vai trò trung tâm của nông dân trong bối cảnh phát triển hiện đại".
Bài báo trên VnExpress cũng bày tỏ sự ấn tượng về những điểm nhấn thú vị của mùa giải năm nay, trong đó có những tác giả đặc biệt, bài báo viết: "Trong số tác phẩm gửi về, Ban Tổ chức đã nhận bài của hai tác giả đặc biệt là "Xích Lô", tức ông Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với chùm bài "Cái bắt tay với nông dân" và 8 bài viết của chuyên gia nông nghiệp Nguyễn Lân Hùng với tiêu đề "Đi tìm nghìn lẻ một cách làm giàu của nông dân".
Cũng ấn tượng với các tác giả đặc biệt này, bài trên báo Dân trí có tựa đề "Bộ trưởng Lê Minh Hoan đoạt giải báo chí về tam nông", trong đó khẳng định: "Đây là sân chơi uy tín để đội ngũ báo chí phát huy sức sáng tạo, đồng hành với sự phát triển bền vững của nông nghiệp, nông thôn Việt Nam".
Đồng thời kêu gọi các nhà báo, tác giả chuyên và không chuyên trên khắp cả nước tích cực tham gia Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ 3, năm 2025.
Nhà báo Phan Hoàng Dương, Phòng Kinh tế (Ban Thời sự - Đài truyền hình VN) chia sẻ về tác phẩm đoạt giải A thể loại phát thanh - truyền hình năm nay. Ảnh: Lê Hiếu
Trên trang vtv.vn của Đài truyền hình Việt Nam cũng phát lại Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn lần thứ 2 – năm 2024. Nhà báo Phan Hoàng Dương - một trong số những tác giả đoạt giải A năm nay ở thể loại phát thanh truyền hình chia sẻ: "Chúng tôi tham dự giải năm nay với tác phẩm "Con đường nông sản" - có thể gọi là đặc sản Tết của Ban Thời sự - Đài truyền hình Việt Nam. Tác phẩm của chúng tôi được trao giải A đã minh chứng cho những tìm tòi, nỗ lực cố gắng của cả nhóm và tôi nghĩ đây là phần thưởng xứng đáng".
Màn giao lưu cùng các khách mời trong Lễ trao giải cũng để lại rất nhiều cảm xúc. Trong bài báo viết về Lễ trao giải, tác giả Minh Trúc của báo Pháp luật TP. Hồ Chí Minh viết:
"Tại Lễ trao giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, anh Giàng A Hiếu - nhân vật truyền cảm hứng trong tác phẩm "Người đánh thức "xứ sở hạnh phúc" Suối Giàng" cho biết rất xúc động khi đứng ở đây vì không bao giờ nghĩ mình được giải. "Tôi không phải nhà báo, cũng không viết bài mà được giải nhờ một nhà báo khác viết về tôi".
Nhân vật Giàng A Hiếu nhận Giải chuyên đề cho nhân vật truyền cảm hứng. Ảnh: Lê Hiếu
Anh cho biết, động lực lớn nhất để anh gắn bó với vùng đất này, là một lần lên Suối Giàng - một vùng đất đặc biệt sở hữu những cây trà Shan tuyết cổ thụ, với 5.000 người dân sinh sống nhưng lại nghèo quá. Vì thế anh đã nảy sinh mong muốn giúp người dân ở đây thoát nghèo.
Ở Việt Nam, trà là cả đời người, trong tất cả các dịp lễ, ma chay hiếu hỉ đều có trà, vậy thì vì sao trà Việt Nam vẫn cứ đì đẹt mãi? Chúng ta đứng thứ 5 thế giới về sản lượng xuất khẩu trà, hơn 200.000 tấn nhưng chủ yếu là xuất khẩu thô. Là một người trẻ, với suy nghĩ của người trẻ, anh cảm thấy không thể chấp nhận điều đó, và mong muốn trà Việt Nam phải vươn ra thế giới, phải làm rạng danh ngành trà Việt Nam".
Báo Nhân dân cũng có bài viết với tựa đề: "42 tác phẩm giành giải báo chí về tam nông năm 2024" trong đó khái quát lại hành trình của Giải từ khi phát động đến khi lựa chọn được 70 tác phẩm tiêu biểu lọt vào chung khảo. Tiếp đó, Hội đồng chấm chung khảo đã bình xét độc lập, tìm ra 42 tác phẩm xuất sắc để trao 2 giải A, 4 giải B, 6 giải C, 10 giải Khuyến khích và 20 giải Chuyên đề. Tổng giá trị các giải thưởng là 540 triệu đồng.
Tác phẩm "Câu chuyện Đồng Giao" của báo Nhân Dân đoạt giải C thể loại báo in - báo điện tử. Ảnh: Lê Hiếu
Năm nay, báo Nhân Dân cũng là một trong những đơn vị tích cực gửi bài dự thi với số lượng nhiều nhất và đã giành 1 giải C với tác phẩm "Câu chuyện Đồng Giao" của nhóm tác giả Hà Quốc Việt, Ánh Tuyết, Văn Lúa, Lê Quân; Truyền hình Nhân Dân giành giải chuyên đề "Bảo hiểm nông nghiệp" với tác phẩm "Bảo hiểm nông nghiệp, giải pháp đặt ra sau thiên tai" của nhóm tác giả Phạm Thị Lê Chi, Bùi Trường Giang, Nguyễn Thị Tú Oanh.
Ngoài các đơn vị có tác giả đoạt giải năm nay, Lễ trao giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn còn thu hút sự tham dự của hầu hết các cơ quan báo chí, truyền thông lớn tại Hà Nội đến đưa tin và cổ vũ các đồng nghiệp.
Sự có mặt nhiệt tình, đông đảo của đội ngũ nhà báo tại Lễ trao giải phần nào chứng minh được tính lan tỏa cũng như mục đích, ý nghĩa sâu rộng mà Giải báo chí về tam nông (cách gọi thân thuộc của các nhà báo) mong muốn hướng tới. Tất cả đều hẹn nhau sẽ tích cực tham gia ở mùa giải thứ 3 – năm 2025 với những tác phẩm chất lượng hơn nữa, công phu hơn và ấn tượng hơn.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.