Báo động

  • Sáng về trưa hôm nay (9.1), không khí lạnh từ phía bắc đã ảnh hưởng đến miền Bắc nước ta. Trong khi đó vùng hội tụ gió trên cao cũng đồng thời tác động đến khu vực phía tây Bắc Bộ, gây mưa, mưa rào đều khắp và có nơi có dông.
  • Ngày 23.12, tại hội nghị tổng kết công tác năm 2014 của Cục Thú y, Bộ trưởng Bộ NNPTNT Cao Đức Phát cho biết, năm 2015 Tổ chức Y tế thế giới đã nâng báo động dịch cúm gia cầm của Việt Nam lên cấp 4. 
  • Vào lúc 9 giờ 25 phút ngày 28.11, trong lúc thi công hầm chui cầu Nhật Tân, xe cẩu của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Quang Trung (địa chỉ số 26, ngõ 189 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên) đã vi phạm khoảng cách an toàn hành lang lưới điện cao áp 110kV gây sự cố lưới điện cho tuyến đường dây 110kV Chèm – Bờ Hồ, vị trí bị phóng điện tại khoảng cột 45 - 46, cáp bị tổn thương đứt 4 sợi không đảm bảo an toàn trong công tác vận hành.
  • Trong Ngày Độc lập của Ba Lan (11.11), các nhóm chủ nghĩa dân tộc cực đoan đã đụng độ dữ dội với cảnh sát ít nhất làm ít nhất 50 người bị thương và 276 người khác bị bắt giữ.
  • Cảnh sát Hongkong (Trung Quốc) ngày 28.9 đã lập hàng rào bao quanh hàng nghìn người biểu tình tại trụ sở các tòa nhà chính quyền tại đây sau khi những người này có ý định “đóng cửa” trung tâm tài chính Hongkong. 
  • Ghi nhận của PV NTNN tại các địa phương chịu ảnh hưởng của bão số 3 như Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định… cho thấy, nhiều diện tích lúa và hoa màu bị ngập lụt, ngã đổ. Trong khi đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn T.Ư cũng đưa ra cảnh báo về một đợt lũ lớn có thể ảnh hưởng đến các tỉnh miền núi phía Bắc.
  • Xã Ngọc Lũ (Bình Lục, Hà Nam) được biết đến là “thủ phủ” nuôi lợn lớn nhất miền Bắc, rất nhiều hộ đã giàu lên từ nghề này. Song cùng với đó là sự ô nhiễm môi trường đang bao trùm lên toàn xã.
  • Những ngày qua, mực nước ở nội đồng Tứ giác Long Xuyên và trên hệ thống sông rạch vùng thượng nguồn (An Giang, Đồng Tháp) đã lên nhanh và cao hơn cùng kỳ năm rồi từ 0,5 - 1m. Nhiều nơi lũ đã vượt mức báo động 1 sớm hơn cùng kỳ gần 1 tháng... 
  • Vào lúc 8 giờ ngày 12.8, hai đập tràn Tha La và Trà Sư nằm trên kênh Vĩnh Tế (huyện Tịnh Biên, An Giang), có chức năng kiểm soát lũ đầu nguồn đồng bằng sông Cửu Long đã được xả sớm hơn nhiều so với mọi năm và sớm hơn năm 2013 đến hơn một tháng rưỡi. 
  • Căng thẳng tại Kiev leo thang khi người biểu tình đốt đống lốp xe, xua biển khói đen vào trong quảng trường Độc lập, gợi nhớ các cuộc bạo loạn lật đổ chính quyền cựu Tổng thống Viktor Yanukovych đầu năm nay.