Bạo loạn ở Điện Capitol: Cựu quân nhân mang dây trói lùng bắt nghị sĩ, tuyên bố rợn người

Vương Nam – New York Times Thứ sáu, ngày 15/01/2021 19:10 PM (GMT+7)
Cảnh sát vừa bắt giữ người đàn ông đột nhập vào trụ sở Quốc hội Mỹ trong vụ bạo loạn ngày 6.1. Người này mặc quân phục, mang theo dây trói và tuyên bố “cái chết cho những nghị sĩ”.
Bình luận 0

img

Larry Rendell Brock mang dây trói vào Điện Capitol (ảnh: CNN)

Larry Rendell Brock – cựu sĩ quan không quân Mỹ – vừa bị bắt giữ ở Texas vì hành vi kích động bạo loạn ở Điện Capitol hôm 6.1.

Theo công tố viên, Brock mặc quân phục, xông vào phòng họp của Thượng viện với ý định “bắt con tin”.

“Ông ta muốn bắt nghị sĩ làm con tin, thậm chí là có thể hành quyết họ”, Jay Weimer – công tố viên bang Texas – nói với Associated Press.

Theo công tố viên, Brock tuyên bố với những người biểu tình rằng “cái chết là điều duy nhất cho những kẻ trong tòa nhà”.

Hình ảnh trong Điện Capitol cho thấy, Brock đội mũ màu xanh lá cây, mặc quân phục và chống trả các nhân viên an ninh.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết sẽ có hàng trăm người bị truy tố sau vụ bạo loạn ở Quốc hội Mỹ.

img

Brock mặc quân phục và đi truy bắt các nghị sĩ (ảnh: CNN)

FBI đã thu thập được hơn 126.000 hình ảnh và video làm bằng chứng để truy tìm các đối tượng có hành kích động bạo lực ở Điện Capitol hôm 6.1.

Robert Sanford – người đàn ông dùng bình cứu hỏa ném vào cảnh sát – cũng vừa bị bắt giữ. Robert Sanford bị cáo buộc chống đối người thi hành công vụ, hành hung và kích động bạo loạn.

Theo các nhân chứng có mặt tại hiện trường, Sanford – lính cứu hỏa về hưu – tuyên bố mình đến Điện Capitol “theo chỉ thị của tổng thống”.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem