Báo Mỹ kêu gọi Trump "dừng sự điên rồ" lại

Minh Nhật Thứ ba, ngày 29/12/2020 19:55 PM (GMT+7)
Từng nhiệt tình ủng hộ Tổng thống Donald Trump trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng cả năm 2016 lẫn năm 2020, nhưng tờ New York Post mới đây đã thay đổi lập trừng, kêu gọi ông Trump "dừng sự điên rồ" lại để chấp nhận thua cuộc trước đối thủ Joe Biden.
Bình luận 0
Báo Mỹ kêu gọi Trump "dừng sự điên rồ" lại - Ảnh 1.

Ban biên tập Post từng cam kết ủng hộ Tổng thống Trump khi ông đối đầu với đối thủ Joe Biden trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020 khi ca ngợi ông Trump giúp nước Mỹ tăng trưởng kinh tế, giảm tỷ lệ thất nghiệp và tăng niềm tự hào về các giá trị của Mỹ.

Tuy nhiên, đến nay, ban biên tập Post đã đưa ra một thông điệp mới cho Trump, đảo ngược hoàn toàn sự ủng hộ ban đầu. Tờ báo đã thúc đẩy ông Trump chấp nhận kết quả bầu cử, kết thúc nhiệm kỳ tổng thống của mình. "Hãy từ bỏ nó, thưa Tổng thống - vì lợi ích của ngài và đất nước".

The Post đồng thời cũng chia sẻ sự đồng cảm với ông Trump, giải thích rằng họ hiểu sự thất vọng của ông khi thua trong cuộc bầu cử nhưng hy vọng ông Trump sẽ tiến hành các hoạt động hiệu quả hơn là theo đuổi những vụ kiện thất bại.

“Chúng tôi hiểu, thưa Tổng thống, rằng ông rất tức giận vì đã thua cuộc. Nhưng việc tiếp tục trượt xuống con đường này là sai lầm. Chúng tôi viết ra điều này với tư cách là một tờ báo ủng hộ ngài: Nếu ngài muốn củng cố ảnh hưởng của mình, thậm chí tạo tiền đề cho sự trở lại trong tương lai, ngài phải chuyển sự giận dữ của mình thành một điều gì đó hiệu quả hơn".

Tổng thống Trump cho đến nay vẫn từ chối nhượng bộ và tìm cách lật ngược kết quả bầu cử.

Trong một động thái mới nhất, ông Trump và các đồng minh đang lên kế hoạch "lật kèo" kết quả bầu cử bằng cách để các nghị sĩ Cộng hòa nộp văn bản kiến nghị phản đối phiếu đại cử tri ở các bang chiến trường bị cáo buộc gian lận. Các đồng minh của Trump tại quốc hội dự định nộp danh sách đại cử tri thay thế, qua đó tuyên bố Trump là người chiến thắng.

Tuy nhiên, kiến nghị này phải có sự nhất trí của lưỡng viện quốc hội mới có hiệu lực. Điều này được cho là bất khả thi vì đảng Dân chủ đang kiểm soát Hạ viện, trong khi lãnh đạo phe Cộng hòa ở Thượng viện cũng phản đối kế hoạch "lật kèo" này.

Ông Trump hồi cuối tuần trước cũng hai lần kêu gọi người ủng hộ tập trung ở Washington ngày 6/1 trong nỗ lực cuối cùng nhằm gây sức ép quốc hội không xác nhận chiến thắng thuộc về Joe Biden.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem