• Dân Việt - Dự báo nắng nóng ở miền Bắc khả năng kéo dài khoảng 2 ngày tới và có xu hướng mở rộng hơn nữa, với nền nhiệt độ cao nhất dao động từ 35-37 độ C.
  • Một vụ hỏa hoạn lớn đã bùng phát tại kho chứa giày da của công ty Duy Hưng trong KCN Sóng Thần 1, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương vào khoảng 17h chiều nay. Đến gần 19h cùng ngày, nhà kho này vẫn đang bị khói lửa bao phủ.
  • Dân Việt - Do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng về phía nước ta, nhiệt độ Bắc Bộ tăng nhanh, chịu ảnh hưởng nặng hơn là khu vực phía Tây Bắc Bộ, tại đây nắng nóng đã tấn công nhiều địa phương.
  • Nguyệt thực một phần bao phủ một nửa địa cầu, trong đó có Việt Nam, là một trong số những hiện tượng thiên văn đáng chú ý trong tháng này.
  • Dân Việt - Ngày 21.3, Nga cho biết, họ đang làm đông lạnh khoảng 450.000 m2 tuyết đủ để bao phủ sườn núi cho Thế vận hội Mùa đông 2014.
  • (Dân Việt) - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc vừa ký ban hành kế hoạch về việc tổng kiểm tra, rà soát việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng được ngân sách Nhà nước đóng, hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phô.
  • (Dân Việt) - Đó là thực tế tại huyện Ứng Hòa (Hà Nội) được chỉ ra qua cuộc giám sát của Ủy ban Các vấn đề xã hội (UBCVĐXH) của Quốc hội vừa qua.
  • Ngọn lửa bùng cháy dữ dội bao phủ 3 căn nhà nằm liền kề. Trong số đó, 2 căn nhà đã bị sức ép của vụ nổ làm đổ sập hoàn toàn. Ít nhất có 4 người bị mắc kẹt bên trong đống đổ nát. Sự việc xảy ra tại TP. HCM ngay trong đêm 23.2.
  • Dân Việt - Đêm qua (30.1), hội tụ gió trên mực 5000m hoạt động mạnh lên khiến mưa ở vùng núi phía bắc gia tăng cả về diện và lượng mưa.
  • Không có rau xanh vì không cây gì có thể sống được ở nơi giá lạnh này, người dân làng Oymyakon của Nga chủ yếu phải ăn thịt tuần lộc và thịt ngựa nhưng không hề thiếu chất dinh dưỡng vì sữa động vật của họ rất nhiều chất.