Bão sẽ hoành hành từ Hải Phòng đến Nghệ An

Thứ bảy, ngày 17/07/2010 07:17 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Hôm qua, 16-7, bão Conson đã dịch chuyển xuống phía Nam với cường độ cấp 12 nhằm thẳng vào các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung bộ. Chiều nay, 17-7, khả năng tâm bão sẽ đổ bộ vào Nam Định.
Bình luận 0

Theo trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn T.Ư (NCHMF), đến 19 giờ ngày 16-7, bão Conson hoạt động trên khu vực quần đảo Hoàng Sa, cách bờ biển Quảng Ninh - Thanh Hóa 480km về phía Tây Nam. Sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 13, cấp 14.

img
 

Ông Bùi Minh Tăng - Giám đốc NCHMF nhận định, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20km. Bão đang diễn biến phức tạp, cường độ mạnh, di chuyển nhanh. Trưa, chiều ngày 17-7 xác suất cơn bão đổ bộ lớn nhất vào vùng biển Hải Phòng - Nam Định nhưng ảnh hưởng tới tận Nghệ An.

Theo ông Bùi Minh Tăng, với tốc độ 20 km mỗi giờ, sáng 17- 7 bão sẽ vào đến vịnh Bắc Bộ với sức gió cấp 10, giật cấp 12-13, bán kính vùng gió mạnh nguy hiểm lên tới 300 km, sóng biển kết hợp với triều lên cao 2-4 m.

Do ảnh hưởng của cơn bão, bắt đầu từ sáng 17-7, miền Bắc có mưa lớn, lượng mưa có thể đạt 100-200 mm trong vòng vài giờ. Tổng lượng mưa đến khi bão tan vào ngày 19-7 lên tới 300 mm, một số nơi ở miền Bắc có thể đạt mức 400 mm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem