Bão số 5
-
Cơ quan chức năng cho biết chất lượng nước vùng biển Quảng Bình ở ngưỡng an toàn. Việc ốc xoắn dạt vào bờ biển có thể do ảnh hưởng của bão số 5.
-
Giám đốc doanh nghiệp sản xuất cột điện ở Thừa Thiên Huế nói về việc loạt cột điện ở tỉnh bị gãy trong cơn bão số 5 dù cơn bão này không lớn.
-
Con vật nhìn như củ khoai nằm la liệt ở bờ biển tỉnh Thừa Thiên Huế là loài gì mà dân đổ xô đi nhặt?
Ngày 21/9, ông Trần Đình Công Định, Chủ tịch Hội Nông dân xã Vinh Hiền (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, loài sinh vật được người dân sống dọc biển Tư Hiền, xã Vinh Hiền phát hiện trôi dạt vào bờ biển với số lượng lớn được xác định là hải sâm trắng. -
Trong số 304 cột bị gãy có 270 cột bê tông thường (tỷ lệ 88,8%), và 34 cột dự ứng lực (tỷ lệ 11,2%). Riêng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có 272 cột bị gãy, trong đó có 30 cột dự ứng lực.
-
Những gì còn lại của rừng cây cao su ở Phong Mỹ (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) sau khi bão số 5 đi qua là vô vàn cây gãy đổ, ngã rạt và nước mắt xót xa của người nông dân.
-
Cơn bão số 5 đổ bộ cách đây ít ngày đã gây thiệt hại về người và tài sản cho các tỉnh miền Trung. Trong đó ngành điện bị ảnh hưởng khá nặng nề với hàng trăm cột điện bị đổ gãy, đổ.
-
Theo Giám đốc Điện lực Thừa Thiên - Huế, sau sự việc nhiều cột điện ở tỉnh gãy đổ mặc dù bão số 5 chỉ là cơn bão nhỏ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã chỉ đạo đánh giá, tìm nguyên nhân.
-
Bão số 5: Cột điện thiết kế để chịu đựng sức gió giật trên cấp 12 nhưng đã gãy đổ khi gió mới ở cấp 7-8. Lãnh đạo ngành điện lực Thừa Thiên - Huế nói đây là điều "không thể chấp nhận được".
-
Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu triển khai hỗ trợ người dân thiệt hại do bão số 5 công khai, minh bạch, không để xảy ra trục lợi chính sách.
-
Ngày 21/9, UBND huyện Tây Giang (Quảng Nam) đã có báo cáo về tình hình thiệt hại do ảnh hưởng cơn bão số 5 gây ra, tổng thiệt hại ban đầu lên đến 173,4 tỷ đồng.