Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký Quyết định số 1520/QĐ-TTg ngày 9/12 phê duyệt Chương trình "Đẩy mạnh các hoạt động phục vụ học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa đến năm 2030".
Để được cấp “sổ hồng”, theo quy định thì chủ sở hữu phải có sổ đỏ và giấy phép xây dựng công trình. Thế nhưng 2 công trình “chui” tại Bảo tàng tỉnh Quảng Ngãi, đại diện chủ đầu tư là Công ty Đoàn Ánh Dương lại khẳng định, được xây dựng trên phần diện tích, được cơ quan chức năng cấp sổ hồng cho doanh nghiệp (?).
Bảo tàng Cúc Phương (tỉnh Ninh Bình) là nơi lưu giữ, trưng bày, giới thiệu khoảng 13.000 mẫu tiêu bản thực vật, nấm; 450 mẫu thú, chim, bò sát, ếch nhái;…Đặc biệt, nơi đây còn có bộ xương người tiền sử có niên đại 7.500 năm.
Bảo tàng tư nhân Kim Chính (huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình), nơi lưu giữ và trưng bày hàng nghìn hiện vật như máy bay, tên lửa, vũ khí… từ thời chiến tranh.
Bảo tàng huyện Hải Hậu được coi là một trong những địa chỉ đỏ, bởi nơi đây trưng bày và lưu giữ rất nhiều tài liệu, hiện vật cổ liên quan đến lịch sử văn hóa giúp người dân hiểu sâu sắc hơn về bề dầy văn hoá và lịch sử đáng tự hào của đất và người Hải Hậu anh hùng.