Bảo Thy bỏ hàng trăm triệu mua giày hiệu: Thứ đã khoe chỉ là số ít so với những gì tôi có

Phan Trai Úc Thứ ba, ngày 08/05/2018 10:36 AM (GMT+7)
Nữ ca sĩ cho biết bản thân không thuộc tuýp người khoe khoang, những gì cô chia sẻ trên mạng xã hội chỉ là số nhỏ so với những gì đang có.
Bình luận 0

Sắp bước qua tuổi 30, Bảo Thy cho biết cô khá hài lòng về sự nghiệp ca hát hiện tại. Khi đang ở thời kỳ đỉnh cao, giọng ca “Công chúa bong bóng” khiến fan tiếc nuối khi tạm ngưng ca hát do gặp các biến cố trong công việc và cuộc sống. Sau thời gian “ở ẩn”, 3 năm trở lại đây, nữ ca sĩ tái xuất ca hát và vẫn được khán giả đón nhận nồng nhiệt.

Ngoài âm nhạc, Bảo Thy còn được biết đến là tay chơi hàng hiệu bậc nhất trong showbiz Việt. Mới đây, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ khiến khán giả ngỡ ngàng khi tiết lộ trong tuần đầu của tháng 5, cô đã mua hơn 20 đôi giày hiệu để tự thưởng cho bản thân nhân dịp sinh nhật.

img

Hàng chục đôi giày hiệu Bảo Thy tự sắm thưởng cho bản thân gây chú ý.

Trước đây sống khép mình, chỉ biết làm việc và tiết kiệm

- Còn vài ngày nữa Bảo Thy sẽ bước sang tuổi 30. Chị có sợ tuổi già?

- Nếu tôi bảo không sợ thì nói dối quá. Phụ nữ khi bước qua tuổi hàng 3 dường như là điều gì đó rất đáng sợ. Tuy nhiên, khi tôi đến gần với giai đoạn này bản thân đã trưởng thành hơn rất nhiều nên đã có quan điểm khác.

Với tôi, hiện số tuổi đã không còn quan trọng. Tôi có ngoại hình được mọi người đánh giá là trẻ hơn tuổi, đó là một trong những niềm vui mà những người phụ nữ sắp 30 tuổi như tôi lấy làm niềm an ủi cho chính bản thân.

- Có ý kiến nhận định chị là con nhà có điều kiện, cuộc sống không gặp bất cứ áp lực gì nên bản thân mới tươi trẻ như vậy. Chị nghĩ sao về điều này?

- Tôi từng trải qua hơn 3 năm rất đen tối trong cuộc đời.

Khi bước vào nghề, tôi quan niệm đặt sự nghiệp lên hàng đầu, cuộc sống của tôi không biết đi chơi là gì, sống khép kín, chỉ biết làm việc và tiết kiệm. Tuy nhiên, đợt nhà tôi bị cháy, bản thân mới ngộ ra từ trước đến giờ mình đã hao phí tuổi thanh xuân một cách quá tẻ nhạt, chỉ có điểm sáng duy nhất là sự nghiệp của tôi khá thành công.

Khi trải qua những biến cố như chết đi sống lại, tôi mới biết cuộc sống còn rất nhiều điều mình phải trân trọng. Việc đầu tiên là tôi mua xe, sau đó nếu làm việc tốt hay có sản phẩm âm nhạc hot thì tôi sẽ thưởng cho bản thân bằng cách là đi du lịch, mua sắm... làm những điều mình thích. Tất cả phải nằm trong khả năng của tôi và hoàn toàn tự lập về tài chính. Tôi muốn cho mọi người thấy bản thân là hình mẫu cho những người phụ nữ bước sang tuổi trưởng thành, chín chắn, vừa có thể giữ được nét thanh xuân, vừa thành công, tự lo cho chính mình trong cuộc sống mà không cần bất kỳ ai chống lưng.

img

Bảo Thy rạng rỡ ở tuổi 30.

- Ở tuổi 30, chị đã hài lòng với những gì đang có?

- Thành công đến với tôi khi còn quá trẻ, tôi có vấp ngã và suýt bị khán giả lãng quên. Một lần nữa, tôi lại được khán giả dang vòng tay đón nhận. Tôi nghĩ đó là một điều không phải ai cũng may mắn có được.

Tôi sống trong showbiz được 12 năm và hài lòng với vị trí hiện tại. Có người sẽ bảo sao Bảo Thy thỏa mãn với những gì đang có. Song không phải như vậy, ở mức độ cuộc sống và những gì đã trải qua tôi biết được điều gì là quan trọng nhất và bản thân biết nâng niu cuộc sống của mình.

Trong thời gian sắp tới tôi sẽ có bước đột phá mới hơn những gì từ trước đến nay đã làm. Tôi sẽ làm một sản phẩm âm nhạc và đầu tư hết tiền bạc của mình vào một dự án. Khoảng tháng 6 trong dịp sinh nhật tôi sẽ công bố.

img

Nữ ca sĩ thường xuyên đi du lịch nhiều nơi trên thế giới.

"Tôi hoàn toàn tự hào về bản thân"

- Mọi người đang xôn xao trước thông tin Bảo Thy tự mua hàng chục đôi giày, giá trăm triệu đồng để tự thưởng cho bản thân nhân dịp sinh nhật lần thứ 30 sắp tới. Chị nghĩ sao khi khán giả bảo chị đại gia quá?

- Tôi không ngờ sự việc lại hot đến vậy. Lúc chia sẻ trên Facebook kiểu tôi bị sướng và thích quá nên khoe. Tôi phải vất vả, cực khổ đi bao ngày mới có thể mua được đủ những đôi giày yêu thích. Những đôi cao gót tôi chủ yếu phục vụ đi diễn, còn cuộc sống đời thường tôi chỉ mang giày bệt vì đang gặp chấn thương ở đầu gối. Tôi sắm hơn 20 đôi giày của nhiều thương hiệu khác nhau.

Như chia sẻ, tôi sắp đổ toàn bộ tài sản dành dụm được vào dự án lớn nhất trong sự nghiệp nên bây giờ điều gì thấy vui thì tôi làm.

Từ trước đến giờ tôi không phải thuộc người khoe khoang chiến tích hay những gì bản thân có. Những gì chia sẻ trên mạng xã hội chỉ là một số ít những gì tôi đang có. 

- Bảo Thy có biết là mình lọt vào top những "yêu nữ hàng hiệu" của showbiz?

- Tất cả nghệ sĩ nổi tiếng, hoạt động lâu năm trong showbiz thì bất cứ ai cũng có khả năng mua sắm như tôi. Quan trọng là tùy vào tính cách và mục đích sống của mỗi người.

Như tôi, đến 28 tuổi mới biết tự thưởng cho bản thân. Sau khi trải qua những sóng gió, tôi mới biết yêu bản thân nhiều hơn. Tôi ngộ ra, bản thân cứ dành dụm mãi trong khi cuộc đời ai nói trước được điều gì?

Với những gì tôi hoạt động nghiêm túc với nghề, nhận thức được việc gì tốt hay xấu thì tôi nghĩ mình có thể hoàn toàn tự hào về chính bản thân. Tôi cũng muốn là hình mẫu cho các bạn gái rằng không phải lúc nào cũng cần một bờ vai để dựa vào, suốt ngày nũng nịu, muốn cái này cái kia. Hoặc cứ chờ những dịp lễ có người yêu tặng quà... thì tại sao mình không tự tạo niềm hạnh phúc nếu cuộc sống chưa đầy đủ như những gì mình muốn.

- Sống độc lập như vậy chị có nghĩ sẽ là rào cản với những người đàn ông muốn tiến đến với chị?

- Tôi đã 30 tuổi, nếu như nghĩ quá nhiều về tình cảm thì mất quá nhiều thời gian. Cuộc đời này tôi tin vào duyên phận và tin vào mỗi người phụ nữ sẽ có người đàn ông phù hợp với họ. Thật ra, có những người phụ nữ rất đơn giản, nhẹ nhàng nhưng may mắn gặp được những người đàn ông tốt. Ngược lại, có nhiều phụ nữ giỏi giang nhưng lại cô đơn. Dù thế nào đi chăng nữa, chúng ta cũng không nên nhìn vào việc có người yêu hay không để đánh giá sự thành công của người phụ nữ.

Đối với tôi, thành công lớn nhất của người phụ nữ là có thể làm chủ cuộc sống mà không dựa dẫm vào bất kỳ ai.

img

Bảo Thy hài lòng với những gì đang có.

- Tuy nhiên, đã ngưỡng tuổi 30 mà vẫn chưa có người yêu, chị có cảm giác cô đơn không?

- Thú thật, tôi không hề đào hoa. Nhiều người cứ tưởng tôi có nhiều người theo đuổi và có nhiều sự lựa chọn. Với tôi, khi tìm hiểu thì chỉ một người duy nhất, chứ không thể cùng lúc tìm hiểu nhiều người được. Thứ 2, tôi là người có quan niệm khá khắt khe về chuyện tình cảm nên thành ra đường tình duyên của tôi khá hiếm và ít.

Tôi không cảm thấy cô đơn vì độc thân. Tôi may mắn có gia đình, bạn bè, những người theo đuổi nếu không yêu được thì vẫn làm bạn tốt.

Anh Thư đăng ảnh Cường Đô La bên loạt người tình: ”Người đến sau có hạnh phúc?”

Siêu mẫu Anh Thư tỏ ra thắc mắc về chuyện tình của đại gia phố núi: “Người đến sau có hạnh phúc hơn người đến trước...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem