Bao trái xoài

  • Nông dân Sơn La tích cực bao trái cây, tạo ra các sản phẩm nông nghiệp chất lượng tốt, phục vụ xuất khẩu, góp phần nang cao thu nhập.
  • Biện pháp bao trái cây, một hình thức tuy không mới, nhưng rất hiệu quả, nhằm tạo ra sản phẩm trái cây an toàn và chất lượng hơn, đã được Hội Nông dân huyện Yên Châu (Sơn La) đẩy mạnh hướng dẫn, hỗ trợ hội viên nông dân của huyện đưa vào ứng dụng trong trồng trọt, đạt hiệu quả cao.
  • Hội nông dân huyện Yên Châu (Sơn La) đẩy mạnh hỗ trợ, hướng dẫn hội viên nông dân biện pháp bao trái cây nhằm tạo ra sản phẩm an toàn, chất lượng.
  • Có dịp đến các xã vùng cao của tỉnh Sơn La những ngày này, đâu đâu cũng gặp những vườn cây ăn quả xanh ngát ngút tầm mắt, những vườn xoài được gắn biển sản xuất VietGAP, theo hướng hữu cơ được bà con dùng túi bao trái cẩn thận...
  • Nhiều nông dân ở Thành phố Sơn La (Sơn La) đã tìm tòi, học hỏi và ứng dụng bọc túi cho cây ăn quả, bảo đảm quyền lợi cho người tiệu dùng và môi trường.
  • Ngày 2/4, tại thành phố Sơn La, Hội Nông dân tỉnh Sơn La phối hợp với UBND thành phố Sơn La tổ chức Lễ phát động phong trào bao trái cây phục vụ tiêu thụ và xuất khẩu năm 2022, mục tiêu bao tiêu 15 triệu trái cây.
  • Vừa qua, Hội Nông dân tỉnh Sơn La đã tổ chức Lễ phát động phong trào bao trái cây phục vụ tiêu thụ và xuất khẩu năm 2021. Việc “mặc áo” cho trái cây sẽ giúp nâng cao chất lượng sản phẩm quả, chống được sâu bệnh hại, giảm chi phí chăm sóc… Qua đó, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.
  • Xuân Hòa (huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) là xã vùng sâu không được thiên nhiên ưu đãi về điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng như các vùng đất khác. Tuy nhiên, với đôi tay lao động cần cù, tinh thần ham học hỏi, ông Nguyễn Văn Chương, nông dân ở ấp 1, xã Xuân Hòa đã vươn lên làm giàu bằng mô hình trồng xoài ra quả bự trên vùng đất khó.
  • Mấy năm gần đây, cứ vào độ tháng 4 hàng năm, người dân huyện Yên Châu (tỉnh Sơn La) lại bận rộn với công việc bao trái xoài. Nhiều người vui tính gọi đây là mùa “mặc áo” cho xoài. Việc bao quả xoài mang lại nhiều lợi ích thiết thực, trái xoài sau thu hoạch ngon hơn, mẫu mã đẹp hơn, đáp ứng được yêu cầu xuất khẩu ra thị trường nước ngoài.
  • Để nâng cao chất lượng sản phẩm trái xoài tươi, phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu, mới đây huyện Yên Châu (tỉnh Sơn La) đã tổ chức ra quân bao trái xoài. Việc mặc "đồng phục" cho xoài này đã thu hút sự hưởng ứng nhiệt tình của các hợp tác xã và đông đảo người trồng xoài trên địa bàn.