Bảo vệ bố mẹ, em chém chết anh trai

Thứ năm, ngày 25/12/2014 09:29 AM (GMT+7)
Lăng thấy Chiến đang cầm dao định chém bố mẹ liền cầm gậy đập vào phía sau bên phải đầu của Chiến 2 nhát làm Chiến gục xuống, đánh rơi dao. Lăng chộp lấy con dao chém 1 nhát vào sau gáy của Chiến, khiến anh trai chết tại chỗ.
Bình luận 0
Ngày 24.12, TAND tỉnh Cao Bằng mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nông Văn Lăng 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo với thời gian thử thách là 24 tháng về tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng.

Theo cáo trạng, khoảng 20h ngày 5.9, Nông Văn Lăng (19 tuổi, trú tại xã Chí Thảo, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng) đang chơi gần nhà thì nghe tiếng kêu cứu của mẹ đẻ về việc anh trai của Lăng - Nông Văn Chiến đang cầm dao đuổi, chém bố là Nông Văn Và.

img
Bị cáo Nông Văn Lăng tại phiên tòa sơ thẩm.

Lăng chạy về nhà để can ngăn anh trai hành hung bố mẹ. Trên đường về, Lăng có cầm theo đoạn gỗ tròn đường kính khoảng 5cm, dài khoảng gần 1m (mục đích đề phòng nếu căng thẳng thì sử dụng).

Về đến gần nhà, Lăng thấy Chiến đang cầm dao định chém bố mẹ. Thấy vậy, Lăng cầm gậy đập vào phía sau bên phải đầu của Chiến 2 nhát làm Chiến gục xuống, đánh rơi dao ra ngoài. Lăng chộp lấy con dao chém 1 nhát vào sau gáy của Chiến, khiến anh trai chết tại chỗ do chấn thương sọ não nặng.
(Theo CAND)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem