Barcelona kiếm được 112 triệu euro từ việc bán tài năng trẻ

Tùng Lâm Thứ tư, ngày 10/09/2014 21:27 PM (GMT+7)
La Masia vẫn được biết tới như một trong những lò đào tạo trẻ hiệu quả nhất thế giới. Ngoài việc hàng năm cung cấp cho Barcelona những tài năng sáng giá, họ còn giúp CLB thu về khoảng 112 triệu euro trong 11 năm qua từ bán cầu thủ.
Bình luận 0

Bỏ lại scandal vi phạm luật chuyển nhượng cầu thủ trẻ và khiến Barcelona phải chịu án phạt cấm mua bán trong vòng 1 năm thì La Masia vẫn được coi là hình mẫu về công tác đào tạo.

Hàng năm, họ đều cho ra mắt những gương mặt sáng giá và thực tế thì những Lionel Messi, Xavi, Andres Iniesta, Fabregas, Pedro, Carles Puyol, Sergio Busquets... đều trưởng thành từ nơi đây.

img Những sản phẩm chất lượng của lò La Masia

Mùa giải năm nay, họ cho ra mắt hai tài năng trẻ đầy triển vọng là Munir El Haddadi và Sandro Ramirez. Trận mở màn La Liga mùa giải mới, Munir đã chính ngay từ đầu, ghi 1 bàn và kiến tạo 1 bàn giúp Barcelona đại thắng Elche 3-0. Trận tiếp theo, tới lượt Sandro Ramirez tỏa sáng. Tiền vệ 19 tuổi này ghi bàn quyết định giúp đội bóng xứ Catalan đánh bại chủ nhà Villarreal 1-0... Từng đó để thấy, nhân tài từ La Masia nhiều như lá mùa thu...

Ngoài giới thiệu cho Barcelona những gương mặt triển vọng, hàng năm họ còn giúp CLB thu về những khoản tiền không nhỏ từ bán cầu thủ. Thống kê từ Prime Time Sport, trong vòng 11 năm qua, La Masia giúp mang về cho đổi chủ sân Nou Camp 112 triệu euro, tức mỗi năm trên 10 triệu euro. Một con số rất đáng kể nếu biết rằng, kinh phí hoạt động của La Masia chỉ khoảng 8,4 triệu euro năm. Tức là họ vẫn đang hoạt động có lãi chứ không phụ thuộc vào CLB chủ quản.

Trong 2 mùa gần nhất, tổng số tiền thu về từ việc bán những ngôi sao xuất thân từ La Masia giúp Barcelona thu về 65,9 triệu euro. Giá trị nhất có lẽ phải kể đến hai thương vụ CescFabregasvàThiago Alcantara. Thiago gia nhập Bayern Munich hồi mùa hè năm ngoái với giá 25 triệu euro, còn Fabregas vừa chuyển sang đầu quân cho Chelsea với giá 33 triệu euro.

Hồi mùa hè vừa qua, Barcelona đã chi tới 157 triệu euro để nâng cấp đội hình. Ngoài danh thu từ tiền tài trợ, bản quyền hình ảnh và kinh doanh thương mại... thì những khoản thu về từ bán các sản phẩm thuộc La Masia cũng là một nguồn tiền tái đấu tư vô cùng quan trọng.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem