Bắt 7 người “bức tử” sông Long Giang

Thứ tư, ngày 01/02/2012 06:02 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Truyền thông Trung Quốc ngày 31.1 đưa tin, giới chức nước này đã bắt giữ 7 quan chức của một công ty hoá chất vì xả trực tiếp hoá chất độc hại làm ô nhiễm sông Long Giang ở khu vực Quảng Tây.
Bình luận 0

Chất độc cadmium đã bị phát hiện trong nước sông Long Giang ngày 15.1 vừa qua sau khi các cuộc thử nghiệm được tiến hành trên cá chết.

Ông Feng - phát ngôn viên Trung tâm Đối phó khẩn cấp xử lý vụ đổ chất thải, không tiết lộ tên 7 người bị bắt giữ trong cuộc họp báo hôm qua. Tuy nhiên, ông cho hay, có liên quan tới vụ việc là Công ty vật liệu Jinchengjiang Hongquan Lithopone ở thành phố Hà Trì, tỉnh Quảng Tây.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem