Bắt băng trộm mỗi lần “ăn hàng” lấy từ 3-5 xe máy ở Sài Gòn

Dương Thanh Thứ hai, ngày 22/07/2019 19:11 PM (GMT+7)
Mỗi lần “hành nghề”, băng trộm lấy từ 3-5 xe máy tại các phòng trọ. Ngoài ra, để tránh bị phát hiện và truy đuổi, nhóm này dùng dây kẽm buộc các cửa phòng trọ.
Bình luận 0

img

Các đối tượng trong băng trộm bị cảnh sát bắt giữ

Ngày 22/7, Công an quận Bình Tân, TP.HCM cho biết vừa triệt phá băng trộm thực hiện các vụ trộm tài sản trong các dãy phòng trọ trên địa bàn quận Bình Tân, huyện Bình Chánh.

Băng trộm này do Nguyễn Võ Đồng (28 tuổi, quê Nghệ An) cầm đầu. Nhóm của Đồng còn có Lê Văn Lương, Nguyễn Viết Duẩn (cùng 33 tuổi, cùng quê Nghệ An) và Nguyễn Thị Kim Thanh (20 tuổi, ngụ quận Bình Tân).

Trước đó, từ đầu năm 2019, Công an quận Bình Tân liên tục nhận trình báo của các chủ nhà trọ trên địa bàn về việc kẻ gian đột nhập dãy nhà trọ trộm nhiều xe máy. Nhóm này thường cắt khóa dãy nhà trọ, sau đó bẻ ngược camera an ninh lên trời để không bị ghi hình. Ngoài ra, để tránh bị truy đuổi, nhóm trộm thường cột dây kẽm các cửa phòng trọ.

Công an quận Bình Tân sau đó đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Trong thời gian này, một số vụ trộm táo tợn lại tiếp tục xảy ra trên địa bàn quận. Cụ thể, rạng sáng 3/4  tại dãy nhà trọ trên đường Hương Lộ 2 (phường Bình Trị Đông), kẻ gian đã phá khóa trộm 3 xe máy. Tiếp đó, ngày 29/4, dãy nhà trọ ở trọ ở phường Tân Tạo cũng bị trộm đột nhập lúc rạng sáng lấy đi 3 xe máy. Ngày 26/6, kẻ gian lấy đi 4 xe máy tại dãy nhà trọ trên đường Tây Lân (phường Bình Trị Đông A)…

Bằng biện pháp nghiệp vụ công an đã xác định được băng trộm này do đối tượng Đồng cầm đầu.

img

Một số tang vật công an thu giữ

Ngày 19/7, sau khi xác định các đối tượng thuê một căn nhà ở ấp 1 (xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh) để làm nơi tụ tập và “phê” ma túy; Công an quận Bình Tân phối hợp với Công an huyện Bình Chánh ập vào kiểm tra hành chính.

Thời điểm này, cả 4 đối tượng đều có mặt tại đây. Cảnh sát thu giữ nhiều kiềm cộng lực, đoản phá khóa, dụng cụ sử dụng ma túy, 5 xe máy các đối tượng vừa trộm được chưa đi tiêu thụ….

Tại cơ quan công an các đối tượng đã khai nhạn toàn bộ hành vi của mình. Trong đó, Đồng và Lương có một tiền án về trộm cắp tài sản, cả 2 đều nghiện ma túy. Nhóm này còn khai để tránh bị để ý, mỗi lần đi “hành nghề”, nhóm thường di chuyển bằng ô tô và mặc đồ bảo hộ lao động, công nhân…

Hiện Công an quận Bình Tân đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Thấy kẻ trộm xe máy, người phụ nữ chạy bộ đuổi theo

Nghe tiếng hô hoán của khổ chủ, tổ tuần tra ngay lập tức truy đuổi và tóm gọn nghi phạm "đá nóng" xe máy.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem