Bắt đối tượng "cát tặc" chém trọng thương người dân trong đêm

An Sơn Thứ tư, ngày 27/03/2019 12:33 PM (GMT+7)
Cơ quan công an ở Thừa Thiên - Huế đã làm rõ 2 đối tượng liên quan đến vụ 1 người dân bị chém trọng thương khi xua đuổi "cát tặc".
Bình luận 0

Về vụ xua đuổi khai thác cát trái phép, 1 người dân bị chém trọng thương, trưa nay (27.3), tin từ Công an TP.Huế cho biết, 2 đối tượng liên quan đến vụ việc này vừa đến Công an phường Thủy Biều trình diện. 

Đó là  đối tượng Hoàng Trọng Trị (SN 1988, trú phường Thủy Biều, TP.Huế) và một đối tượng tên Vĩnh (cùng trú phường Thủy Biều).

img

Ông Hoàng Trọng Niệm bị chém trọng thương ở phần đầu. Ảnh người dân cung cấp. 

Tại cơ quan công an, Trị và Vĩnh bước đầu khai nhận đã cùng các đối tượng khác khai thác cát trái phép trên sông Hương vào tối 26.3. Khi bị xua đuổi, các đối tượng dùng dao rựa tấn công người dân khiến ông Hoàng Trọng Niệm (SN 1956, trú tổ dân phố 15, khu vực Trung Thượng, phường Thủy biều) bị thương tích.

Hiện cơ quan công an đã bắt giữ đối tượng Trị và đang tiếp tục điều tra để xử lý các đối tượng liên quan khác. 

Như tin đã đưa, khoảng 19h30 ngày 26.3, ông Hoàng Trọng Niệm cùng khoảng 8 người hàng xóm đi dọc bờ sông Hương đoạn qua địa bàn để ngăn chặn hoạt động khai thác cát trái phép.

Sau khi phát hiện 2 thuyền đang hút cát trái phép gần bờ, ông Niệm cùng mọi người hô hoán, đẩy đuổi thì bị các đối tượng dưới thuyền cát tấn công bằng cách dùng đá ném lên bờ.

Không dừng lại ở đó, nhóm đối tượng khai thác cát trái phép còn hung hãn xông lên bờ dùng dao rựa tấn công khiến nhóm người dân phải bỏ chạy. Ông Niệm vì bỏ chạy chậm nên bị các đối tượng này chém vào đầu. Sau khi chém ông Niệm, nhóm đối tượng xuống thuyền và tẩu thoát.

Hiện ông Niệm đang được cấp cứu tại Bệnh viện T.Ư Huế trong tình trạng trọng thương do bị một vết chém dài khoảng 20cm ở phần đầu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem