Bất động sản hà nội
-
Thị trường bất động sản đang có tín hiệu tích cực sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.
-
Ngay sau khi các địa phương gỡ bỏ giãn cách xã hội và thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, số lượng giao dịch mua và thuê bất động sản đã tăng trở lại.
-
Các chỉ số tích cực của thị trường địa ốc Hà Nội đang ghi nhận tốc độ phục hồi nhanh chóng. Trong đó, Long Biên đang được được ví như điểm sáng trên thị trường nhờ lượng quan tâm 2 dự án chung cư BerRiver Jardin và Le Grand Jardin tăng đột biến, ngay sau khi thông tin Hà Nội nới lỏng giãn cách.
-
Các doanh nghiệp (DN) mong lãi vay giảm còn 4% -5% thì họ còn có thể “chiến đấu” được, nhưng đa số các nhà băng đều lắc đầu vì mức lãi suất này không khả thi.
-
Chuyên gia dự báo, tại thị trường bất động sản Hà Nội cuối năm, nhà đầu tư nhỏ lẻ sẽ cắt lỗ để thu hồi vốn. Còn phân khúc đất nền, liền kề, nguồn cung suy giảm do khan hiếm dự án mới được phê duyệt.
-
Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến mức độ quan tâm bất động sản sụt giảm mạnh, nhưng giá bán bất động sản không giảm. Trong đó, giá căn hộ chung cư tại Hà Nội và TP. HCM vẫn tăng 8-9% so với cùng kỳ.
-
Nhiều chuyên gia trong lĩnh vực bất động sản cho rằng, cần có tổ chức doanh nghiệp đứng lên thành lập làng sinh thái để nhà đầu tư tham gia đảm bảo được an toàn, quyền lợi.
-
Tái hiện thiên đường nghỉ dưỡng phong cách Mỹ, phân khu The Miami thuộc đại đô thị Vinhomes Smart City (Tây Mỗ, Hà Nội) trở thành tâm điểm “đỏ mắt tìm kiếm” của cộng đồng quốc tế cư trú lâu dài tại thủ đô.
-
Người trẻ mua nhà vẫn là câu chuyện được nhắc nhiều trước bối cảnh giá nhà đất tăng cao, tài chính eo hẹp. Đặc biệt, khi dịch Covid-19 xuất hiện, áp lực trả nợ, mua nhà của người trẻ còn gia tăng hơn nữa.