Bất động sản Phát Đạt: Phát triển 13.000 sản phẩm, kỳ vọng thu hơn 30.000 tỷ đồng

24/04/2023 14:36 GMT+7
Trong năm nay, bất động sản Phát Đạt (HoSE: PDR) sẽ triển khai hơn 13.000 sản phẩm ở các thị trường như Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Định, Đà Nẵng... với doanh thu kỳ vọng lên tới hơn 30.000 tỷ đồng.

Tại báo cáo thường niên 2022 vừa công bố của Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HoSE: PDR), ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch HĐQT PDR, thừa nhận công ty đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi những chấn động của thị trường bất động sản. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh biến động là một phần tất yếu của môi trường kinh doanh. 

"PDR chấp nhận thay đổi tốc độ, lộ trình và một số mục tiêu để tiếp tục hướng tới tương lai", Chủ tịch PDR Nguyễn Văn Đạt viết.

Phát triển hơn 13.000 sản phẩm, "ông lớn" Phát Đạt kỳ vọng doanh thu hơn 30.000 tỷ đồng - Ảnh 3.

Kết quả kinh doanh của PDR trong 5 năm gần đây. Nguồn: PDR

Theo lãnh đạo Phát Đạt, bên cạnh kế hoạch cho 2023, doanh nghiệp cũng đã bắt đầu xây dựng lộ trình cho kế hoạch 5 năm tới đến 2027. Trong đó, doanh nghiệp đang có sẵn nguồn dự án gối đầu với đầy đủ điều kiện pháp lý.

Cụ thể, báo cáo thường niên ghi nhận tổng quỹ đất mà PDR đang sở hữu tính đến cuối 2022 là hơn 7.434 ha.

"Theo kế hoạch, trong năm 2023, PDR sẽ triển khai hơn 13.000 sản phẩm tại các thị trường đang có nhu cầu lớn như Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Định và Đà Nẵng... Các dự án này mang kỳ vọng doanh thu hơn 30.000 tỷ đồng", báo cáo nêu rõ.

Phát triển hơn 13.000 sản phẩm, "ông lớn" Phát Đạt kỳ vọng doanh thu hơn 30.000 tỷ đồng - Ảnh 4.

Quỹ đất PDR phát triển ở các địa phương. Nguồn: PDR

Tổng giám đốc PDR Bùi Quang Anh Vũ cũng cho biết, sẽ tập trung vào những dự án có triển vọng thị trường cao nhất, mang lại dòng tiền nhanh và hiệu quả nhất, bên cạnh khả năng tác động tích cực đến thị trường. 

"Những sản phẩm đang có đầu ra tốt, nhu cầu thị trường cao, đầy đủ điều kiện triển khai... vẫn đang được Phát Đạt tích cực thúc đẩy.

Bên cạnh đó, nhằm giải tỏa thách thức về nguồn vốn, Phát Đạt đang hướng đến nhiều giải pháp, trong đó có tiếp cận dòng vốn ngoại", ông Anh Vũ nói thêm. 

Giai đoạn cuối năm 2022 và đầu 2023, Phát Đạt đã chi gần 900 tỷ đồng mua lại trái phiếu trước hạn và tất toán các khoản nợ vay đến hạn.

Ở thời điểm 31/12/2022, tổng nợ vay còn lại của Phát Đạt về khoảng 4.440 tỷ đồng (so với mức 5.265 tỷ đồng hồi cuối quý III/2023), trong đó có khoảng 2.510 tỷ đồng là trái phiếu.

Cụ thể, theo Tổng giám đốc Bùi Quang Anh Vũ, công ty đã tiếp đón một số nhà đầu tư nước ngoài quan tâm thực sự và tương đồng trong mục tiêu phát triển kinh doanh.

Kết thúc năm 2022, Phát Đạt ghi nhận doanh thu thuần khoảng 1.505 tỷ đồng, giảm đến 60% so với năm trước đó. Lợi nhuận sau thuế cũng giảm gần 40%, ở mức 1.161 tỷ đồng. 

Tuy nhiên, tổng tài sản tăng hơn 11%, lên 20.552 tỷ đồng, trong khi vốn chủ sở hữu cũng tăng gần 14%, đạt 9.261 tỷ đồng.

Hiện tại, Phát Đạt chưa công bố các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh cụ thể cho năm 2023, ngoài mức doanh thu kỳ vọng hơn 30.000 tỷ đồng được nêu trong báo cáo thường niên 2022.

Đáng chú ý, báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2023 cho thấy doanh nghiệp chỉ thu về hơn 192 tỷ đồng trong ba tháng đầu năm, giảm gần 70% so với cùng kỳ năm 2022. Lãi ròng trong quý chỉ hơn 22 tỷ đồng, giảm tới 92% so với mức lợi nhuận 279 tỷ đồng vào quý I năm ngoái. 

Tuy nhiên, kết quả này cũng đã khả quan hơn nhiều so với khoản lỗ hơn 229 tỷ đồng ở quý trước đó.

Phát triển hơn 13.000 sản phẩm, "ông lớn" Phát Đạt kỳ vọng doanh thu hơn 30.000 tỷ đồng - Ảnh 6.

Quy mô quỹ đất PDR phát triển qua các năm. Nguồn: PDR

Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh ghi nhận hơn 930 tỷ đồng, trong đó các khoản phải thu giảm hơn 800 tỷ đồng (cùng kỳ dòng tiền kinh doanh âm 994 tỷ đồng).

Hiện số dư nợ vay cuối kỳ về dưới 3.500 tỷ đồng, giảm gần 1.000 tỷ đồng so với đầu năm. Theo thuyết minh, tổng nợ vay giảm chủ yếu đến từ việc doanh nghiệp giảm mạnh các khoản nợ trái phiếu. 

Tính đến cuối tháng 3/2023, dư nợ trái phiếu của công ty chỉ còn 1.612 tỷ đồng, trong khi đầu năm ghi nhận mức 2.510 tỷ đồng.

Quốc Hải
Cùng chuyên mục