Bắt giám đốc công ty sản xuất mì chính Ajinomoto rởm

Xuân Lực Thứ ba, ngày 20/01/2015 17:54 PM (GMT+7)
Sau khi mua mì chính nguyên liệu từ Trung Quốc về, Quyết thuê nhân công đóng gói mì chính giả nhãn hiệu Ajinomoto. Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Quyết chỉ bán mì chính giả ở các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa.
Bình luận 0
Ngày 20.1, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đang tạm giữ hình sự Vũ Văn Quyết (27 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại & Sản xuất cung ứng thực phẩm ODC Vũ Quyết), để điều tra về hành vi "Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh".

Hai nhân viên của Quyết là Nguyễn Văn Sơn (25 tuổi) và Trương Đức Hiếu (23 tuổi, cùng ở phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội) cũng bị bắt giữ và điều tra về hành vi trên.

Theo Cơ quan điều tra, trước đó - ngày 16.1, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ và Đội cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Công an quận Bắc Từ Liêm) phối hợp kiểm tra, phát hiện đối tượng Hiếu đang vận chuyển 200 gói mì chính hiệu Ajinomoto có trọng lượng 500 gram/gói (tương đương 100kg) có dấu hiệu làm giả.

Ngay sau đó, đối tượng Hiếu và số mì chính được đưa về Cơ quan điều tra để làm rõ. Kết quả giám định cho thấy số mì chính Hiếu vận chuyển là hàng làm giả nhãn hiệu Ajinomoto.

img

Nguyên liệu và mì chính thành phẩm giả nhãn hiệu Ajinomoto thu giữ tại công ty của Vũ Văn Quyết.

Tại cơ quan điều tra, Hiếu khai nhận, bản thân chỉ là người làm thuê cho Vũ Văn Quyết.

Từ lời khai của Hiếu, cơ quan công an tiến hành kiểm tra Công ty TNHH Thương mại & Sản xuất cung ứng thực phẩm ODC Vũ Quyết. Tại đây, cảnh sát thu giữ máy móc, nguyên liệu và thành phẩm mì chính mang nhãn Ajinomoto (hơn 400kg).

Theo thiếu tá Đoàn Văn Đông, Đội trưởng Đội cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ, Công an quận Bắc Từ Liêm: Quyết khai nhận tại cơ quan điều tra, cơ sở của Quyết làm giả mì chính mang nhãn hiệu Ajinomoto được gần 1 năm nay. Quyết nhập mì chính nguyên liệu từ Trung Quốc về, thuê nhân công đóng gói giả nhãn hiệu Ajinomoto rồi bán ra thị trường. Sơn phụ trách khâu đóng gói, còn Hiếu phụ trách khâu phân phối sản phẩm.

Thiếu tá Đông cũng cho biết, để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, Quyết chỉ bán mì chính giả ở địa bàn vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, ngày 18.1, công an đã tống đạt lệnh bắt khẩn cấp Vũ Văn Quyết, Trương Đức Hiếu và Nguyễn Văn Sơn. Hiện vụ việc đang được Công an quận Bắc Từ Liêm tiếp tục điều tra làm rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem