Bắt giữ thiếu phụ 20 tuổi trốn truy nã

Thứ năm, ngày 30/09/2021 06:49 AM (GMT+7)
Trong lúc chờ chấp hành án về tội cố ý gây thương tích, Trần Thị Huỳnh Như đã bỏ trốn và lấy chồng, sinh con.
Bình luận 0

Ngày 29/9, Công an tỉnh An Giang di lý Trần Thị Huỳnh Như (20 tuổi, ngụ huyện Thoại Sơn) từ tỉnh Đồng Nai về địa phương này để chấp hành án 12 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích.

Trước khi đưa Như rời nhà trọ ở phường Tam Phước (TP.Biên Hòa, Đồng Nai), lực lượng làm nhiệm vụ hỗ trợ chồng của thiếu phụ này 2 triệu đồng để mua sữa cho con của 2 người.

Bắt giữ thiếu phụ 20 tuổi trốn truy nã - Ảnh 1.

Trần Thị Huỳnh Như. Ảnh: Nghiêm Túc.

Theo hồ sơ, tháng 10/2018, trong lúc đi làm công nhân tại Đồng Nai, Như đã gây thương tích cho một người ở Biên Hòa. TAND tỉnh Đồng Nai sau đó phạt Như 12 tháng tù và ủy thác cho TAND huyện Thoại Sơn ra quyết định thi hành án.

Trong lúc được tại ngoại để chờ chấp hành án, Như bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 9/2/2020, Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy nã Như.

Trong lúc trốn truy nã, Như làm công nhân ở Đồng Nai và lấy chồng, sinh con. Chiều tối 28/9, cảnh sát phát hiện Như đang sống cùng chồng, con tại nhà trọ ở TP.Biên Hòa.


Việt Tường - Nghiêm Túc (Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem