Bắt kẻ từ Hà Nội vào Huế gây ra nhiều vụ cướp giật táo tợn

Trần Hòe Thứ năm, ngày 16/01/2020 20:53 PM (GMT+7)
Cơ quan công an ở Thừa Thiên - Huế đã bắt giữ đối tượng nam thanh niên từ Hà Nội vào địa phương liên tiếp gây ra nhiều vụ cướp giật tài sản táo tợn.
Bình luận 0

Ngày 16/1, Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Duy Ngọc (SN 1988; hộ khẩu thường trú tại phường Quang Trung, quận Hà Đông, TP.Hà Nội; tạm trú thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) về hành vi cướp giật tài sản.

img

Công an lấy lời khai của đối tượng Trần Duy Ngọc.

Theo hồ sơ vụ án, trước đó, vào lúc 22h30 ngày 12/1, tổ công tác đặc biệt Công an TP.Huế gồm lực lượng CSGT và cảnh sát hình sự triển khai đảm bảo trật tự an toàn giao thông và phòng chống tội phạm. Trong lúc làm nhiệm vụ, lực lượng này phát hiện một nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm và có biểu hiện vi phạm nồng độ cồn, điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave di chuyển hướng từ đường Bà Triệu về cầu Vỹ Dạ.

Đặc biệt, phương tiện và nam thanh niên này có nhiều đặc điểm giống phương tiện, đối tượng gây ra vụ cướp giật điện thoại iPhone Promax xảy ra lúc 21h30 cùng ngày tại đường Bà Triệu, TP.Huế.

Lúc này, tổ công tác nhanh chóng truy đuổi và bắt giữ đối tượng đưa về trụ sở làm việc. Qua đó, xác định đối tượng là Trần Duy Ngọc và thu giữ điện thoại iPhone Promax làm tang vật của vụ cướp giật Ngọc vừa gây ra trước đó.

Qua đấu tranh mở rộng vụ án, Công an TP.Huế làm rõ Ngọc thực hiện 4 vụ cướp giật tài sản người đi đường một cách táo tợn trên địa bàn, chiếm đoạt 1 điện thoại iPhone Promax, 1 điện thoại iPhone 5, 1 điện thoại iPhone X, 1 lắc vàng, gần 5 triệu tiền mặt và một số tài sản khác.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem